Cùng một bản chất sự việc là gian lận hồ sơ cầu thủ nhập tịch, nhưng cái cách mà Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đối xử với Timor Leste và Malaysia lại đang tạo nên một làn sóng tranh cãi dữ dội trong khu vực, báo Indonesia nhận xét.
17-1773716569-bao-indonesia-kho-hieu-cach-afc-xu-ly-sai-pham-cua-ldbd-malaysia
 

Trong khi Timor Leste từng bị "xóa sổ" kết quả hàng chục trận đấu, thì Malaysia dường như đang đứng trước những án phạt "nhẹ tay" hơn rất nhiều.

Nhìn lại quá khứ, bóng đá Timor Leste từng rúng động khi bị phát hiện sử dụng 12 cầu thủ nhập tịch với hồ sơ giả. Hình phạt khi đó là vô cùng khắc nghiệt: AFC hủy bỏ kết quả 29 trận đấu, loại họ khỏi Asian Cup 2019 và cấm tham gia vòng loại Asian Cup 2023. Thậm chí, hai quan chức của Liên đoàn bóng đá nước này là Amandio de Araujo Sarmento và Gelasio de Silva Carvalho còn bị phạt mỗi người 3.000 USD và cấm hoạt động bóng đá trong nhiều năm.

Trở lại với hiện tại, LĐBĐ Malaysia đang đối mặt với nghi án tương tự liên quan đến 7 cầu thủ gồm: Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado và Imanol Machuca. Tuy nhiên, thay vì một án cấm thi đấu dài hạn, AFC hiện chỉ đánh tiếng về việc xử thua Malaysia trong 2 trận đấu diễn ra vào năm 2025 gặp Việt Nam và Nepal thuộc khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027. Đặc biệt, AFC khẳng định sẽ không loại đội tuyển này khỏi vòng loại Asian Cup 2031.

Lý giải về sự khác biệt đầy mâu thuẫn này, tổng thư ký AFC Windsor Paul John cho rằng mấu chốt nằm ở thời điểm phát hiện vi phạm. Tờ Bola Sport dẫn lời tổng thư ký AFC: “Trong trường hợp của Timor Leste, các vi phạm của đội này chỉ được phát hiện sau khi giải đấu kết thúc. Vì thế, bạn không thể trừng phạt một đội bóng sau khi sự việc đã xảy ra, mà phải áp dụng hình phạt đó cho tương lai”. Ngược lại, đối với Malaysia, hành vi này được phát hiện khi giải đấu vẫn đang diễn ra. Ông Windsor Paul John nhấn mạnh: “Các quy định không cho phép Ủy ban Kỷ luật AFC áp đặt hình phạt vượt quá giới hạn cho phép”.

Bên cạnh việc bị xử thua các trận đấu có cầu thủ vi phạm góp mặt, trang ASEAN Football dự đoán Malaysia có thể chỉ phải chịu thêm mức phạt hành chính khoảng 1.000 USD cho mỗi lần vi phạm. Hiện tại, AFC vẫn chưa đưa ra phán quyết chính thức cuối cùng, nhưng những phát biểu mang tính "ám chỉ" của tổng thư ký AFC đang khiến dư luận, đặc biệt là báo chí Indonesia, đặt dấu hỏi lớn về tính công bằng trong cách xử lý của cơ quan quyền lực nhất bóng đá châu Á.

PV (SHTT)