HLV Kim Sang-sik vừa nhận một “đặc quyền” mà ông Troussier từng được hưởng.

“Đặc quyền” cho HLV Kim Sang-sik

Trong Đề án phát triển Bóng đá Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 được Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương ký Quyết định Phê duyệt, mục tiêu dành cho các đội tuyển Việt Nam được đề ra rất rõ ràng.

Trong giai đoạn đến năm 2030, mục tiêu dành cho môn bóng đá nam SEA Games là: phấn đấu giành huy chương tại SEA Games 2025; HCV tại SEA Games 2027 và HCV tại SEA Games 2029.

Như vậy, HLV Kim Sang-sik sẽ không phải chịu áp lực giành HCV tại SEA Games 33 diễn ra tháng 12/2025 trên đất Thái Lan. Đặc quyền tương tự từng được trao cho HLV Troussier ở SEA Games 32 năm 2023, vào thời điểm ông đang thực hiện chiến dịch trẻ hóa mạnh mẽ.

Bất ngờ nhận đặc quyền giống ông Troussier, HLV Kim Sang-sik có tránh được “vết xe đổ”? - Ảnh 1.
HLV Kim Sang-sik không phải chịu áp lực giành HCV SEA Games 33

Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú khi ấy từng nói về mục tiêu dành cho HLV Troussier: “Đặt mục tiêu vào chung kết SEA Games 32 hợp lý hơn là vô địch. Chúng ta giành 2 HCV liên tiếp nhưng cuộc chơi không dễ dàng, không phải lúc nào muốn cũng được. Mục tiêu cần phù hợp với người trong cuộc”.

“Vết xe đổ” cần tránh

Kết quả tại SEA Games 32, U23 Việt Nam về đích thứ ba và giành HCĐ. HLV Troussier đánh giá tấm HCĐ là một thành tựu: “Tôi hài lòng với nỗ lực của cầu thủ, dẫu rằng HCĐ chưa phải là cột mốc tương xứng với kỳ vọng của truyền thông và người hâm mộ. Nhưng bản thân tôi nhìn nhận thành tích của đội qua góc nhìn chuyên môn. Từ giải đấu này, tôi đã tiếp nhận nhiều thông tin, nhận thấy cầu thủ tiến bộ hơn để chuẩn bị cho hành trình xa hơn”.

Đáng tiếc, những gì mà HLV Troussier kỳ vọng lại không được như mong đợi. Trong số 20 cầu thủ mà ông mang đến SEA Games, chỉ có một mình Khuất Văn Khang tạo được bước đột phá để góp mặt trong đội hình đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2024.

Bất ngờ nhận đặc quyền giống ông Troussier, HLV Kim Sang-sik có tránh được “vết xe đổ”? - Ảnh 2.
Kế hoạch đường dài của HLV Troussier không mang tới hiệu quả như mong đợi

Nhiều cái tên còn lại hoặc chững lại khi bước vào đấu trường V.League, hoặc sa sút và dần nằm ngoài kế hoạch của các đội tuyển Việt Nam. “Phép thử” mang tên SEA Games cuối cùng đã không thể giúp HLV Troussier có một lứa cầu thủ vụt sáng như thời ông làm việc ở đội trẻ Nhật Bản.

2 năm trôi qua, HLV Kim Sang-sik cũng được trao cơ hội để thử nghiệm. Thời gian vừa qua, ông Kim đã mạnh dạn đặt niềm tin vào một số nhân tố U22 như Phạm Lý Đức, Khuất Văn Khang hay Bùi Vĩ Hào ở các trận đấu cấp ĐTQG.

Bất ngờ nhận đặc quyền giống ông Troussier, HLV Kim Sang-sik có tránh được “vết xe đổ”? - Ảnh 3.
Cơ hội mở ra nhưng thách thức cùng chờ đón lứa U22 Việt Nam dưới bàn tay HLV Kim Sang-sik

Nhưng một phép thử quy mô lớn với hàng chục cái tên cùng lúc trong màu áo U23 Việt Nam sẽ cần nhà cầm quân người Hàn Quốc phải “cân đo đong đếm” nhiều hơn. Những sai số có thể xuất hiện, và đó là lúc HLV Kim Sang-sik cần sự hỗ trợ của đội ngũ trợ lý cũng như các nhà chuyên môn hàng đầu.

Hi vọng rằng, các giải đấu như U23 Đông Nam Á hay SEA Games có thể giúp HLV Kim Sang-sik tìm ra thêm những sự bổ sung cho cấp ĐTQG. Hơn lúc nào hết, đội tuyển Việt Nam đang rất cần “viện binh” từ các tuyến trẻ trong bối cảnh nhiều đối thủ ở khu vực Đông Nam Á lẫn tầm châu lục mạnh lên trông thấy.

Theo Misa (nguoiduatin.vn)