Thể thao
17/10/2026 20:43Bị phạt vì làm giả hồ sơ cầu thủ, vì sao bóng đá Malaysia vẫn được AFC đề cử giải thưởng?
Thông tin được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) công bố ngày 16/10, khi danh sách ứng viên cho lễ trao giải thường niên năm 2026 chính thức lộ diện. Sự góp mặt của Malaysia trở thành điểm nhấn đặc biệt bởi những diễn biến kỷ luật liên quan đến FAM trước đó.

Trong khi nhiều liên đoàn bóng đá châu Á cạnh tranh các danh hiệu tập thể, câu chuyện của Malaysia lại thu hút sự chú ý bởi sự tương phản giữa một bên là những án phạt nghiêm khắc, bên còn lại là cơ hội được vinh danh. Đáng nói, AFC chưa đưa ra lời giải thích cụ thể về việc lựa chọn FAM trong danh sách ứng viên, khiến đề cử này trở thành một chi tiết đáng chú ý trước thềm lễ trao giải tại Bangkok.
Malaysia cạnh tranh giải thưởng của AFC bất chấp bê bối nhập tịch
Theo danh sách được AFC công bố ngày 16/10, FAM nằm trong ba ứng viên của hạng mục Liên đoàn thành viên hay nhất châu Á hạng Vàng tại AFC Awards Bangkok 2026. Hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Malaysia là Liên đoàn Bóng đá Hong Kong và Liên đoàn Bóng đá Ấn Độ.
Đáng chú ý, đề cử dành cho FAM xuất hiện sau khi bóng đá Malaysia trải qua một loạt án phạt liên quan đến việc sử dụng cầu thủ nhập tịch không đủ điều kiện thi đấu.
Trong thông báo đề cử, AFC không công bố chi tiết những tiêu chí đánh giá các liên đoàn ở từng hạng mục. Cơ quan quản lý bóng đá châu Á cũng chưa giải thích lý do FAM vẫn có tên trong danh sách giữa lúc tổ chức này vướng bê bối hồ sơ cầu thủ.
Lễ trao giải AFC Awards Bangkok 2026 dự kiến diễn ra ngày 19/11 tại Nhà hát Aksra, Bangkok, Thái Lan. Đây là lần thứ hai thủ đô Thái Lan đăng cai sự kiện, sau lần đầu vào năm 2017.
Ở lần tổ chức thứ 30, AFC sẽ trao tổng cộng 19 hạng mục nhằm tôn vinh những cá nhân và tổ chức có thành tích nổi bật của bóng đá châu lục.
Trong nhóm giải thưởng dành cho các liên đoàn thành viên, hạng Bạch kim cao nhất có ba ứng viên gồm Nhật Bản, Jordan và Arab Saudi.
Ở hạng Kim cương, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cạnh tranh cùng Trung Quốc và Thái Lan. Trong khi đó, Bangladesh, Guam và Lào góp mặt ở hạng Hồng ngọc.
Từ chiến thắng 4-0 trước Việt Nam đến án xử thua 0-3
Đằng sau đề cử của FAM là vụ bê bối nhập tịch từng khiến bóng đá Malaysia phải nhận hàng loạt quyết định kỷ luật.
Sự việc bắt đầu từ cuộc điều tra của FIFA đối với hồ sơ đăng ký thi đấu của bảy cầu thủ nhập tịch Malaysia cách đây hơn một năm.
Theo kết luận kỷ luật của FIFA, những tài liệu hộ tịch được sử dụng để chứng minh quan hệ huyết thống giữa các cầu thủ với Malaysia có dấu hiệu bị làm giả hoặc không hợp lệ. Các giấy tờ liên quan đến thông tin về ông hoặc bà của những cầu thủ này, được cho là sinh tại Malaysia. Đây là cơ sở được sử dụng nhằm đáp ứng điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia.
Bảy cầu thủ liên quan gồm Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Facundo Garces, Jon Irazabal, Gabriel Palmero và Hector Hevel. Nhóm cầu thủ này có nguồn gốc từ Brazil, Argentina, Tây Ban Nha và Hà Lan.
Tháng 9/2025, FIFA đưa ra án phạt đối với FAM với số tiền 350.000 franc Thụy Sĩ, tương đương khoảng 11 tỷ đồng. Mỗi cầu thủ trong nhóm liên quan cũng bị cấm thi đấu 12 tháng. Tuy nhiên, hậu quả không chỉ dừng lại ở những khoản tiền phạt hay án cấm thi đấu.
Đến tháng 12/2025, FIFA tiếp tục xử Malaysia thua 0-3 trong ba trận giao hữu gặp Cape Verde, Singapore và Palestine do sử dụng nhóm cầu thủ nói trên. Bóng đá Malaysia sau đó tiếp tục nhận thêm những quyết định bất lợi từ AFC.
Tháng 3/2026, AFC xử đội tuyển Malaysia thua 0-3 ở hai trận vòng loại cuối Asian Cup 2027 gặp Việt Nam và Nepal vì sử dụng cầu thủ không đủ tư cách thi đấu. Điều này đồng nghĩa chiến thắng 4-0 của Malaysia trước Việt Nam và trận thắng 2-0 trước Nepal đều bị hủy bỏ kết quả ban đầu, thay bằng hai thất bại cùng tỷ số 0-3. Không chỉ mất kết quả thi đấu, FAM còn phải nộp thêm khoản phạt 50.000 USD theo quyết định của AFC.
Những án kỷ luật liên tiếp từ FIFA và AFC, cùng các diễn biến liên quan đến Tòa Trọng tài Thể thao (CAS), đã khiến vụ việc trở thành bê bối lớn nhất trong lịch sử bóng đá Malaysia.
Chính vì vậy, việc FAM tiếp tục góp mặt trong danh sách ứng viên giải Liên đoàn thành viên hay nhất châu Á hạng Vàng là một trong những chi tiết đáng chú ý của AFC Awards 2026.
Việt Nam góp mặt ở hạng Kim cương, nhiều ngôi sao tranh giải cá nhân
Bên cạnh câu chuyện của Malaysia, danh sách đề cử AFC Awards 2026 còn chứng kiến sự cạnh tranh ở nhiều hạng mục cá nhân. Ở giải Cầu thủ nam hay nhất châu Á, ba ứng viên gồm Alireza Beiranvand, Feras Al Brikan và Salem Al Dawsari.
Trong khi đó, danh hiệu Cầu thủ nữ hay nhất châu Á là cuộc cạnh tranh giữa Holly McNamara của Australia, Kim Kyong Yong của Triều Tiên và Kim Hye-ri của Hàn Quốc.
Ở hạng mục Cầu thủ châu Á thi đấu ở nước ngoài hay nhất dành cho nam, ba cái tên được đề cử là Lee Kang-in, Ayase Ueda và Hwang In-beom. Giải thưởng tương ứng dành cho nữ có sự góp mặt của Alanna Kennedy, Caitlin Foord và Yui Hasegawa.
Cuộc đua dành cho các huấn luyện viên cũng được xác định. Joseph Montemurro, Go Kuroda và Sadayoshi Shirai cạnh tranh danh hiệu HLV nam hay nhất, còn Ma Xiaoxu, Marziyeh Jafari và Park Youn-jeong góp mặt ở hạng mục dành cho nữ.
Ở nhóm cầu thủ trẻ, Ryunosuke Sato, Maki Kitahara và Rion Ichihara là ba ứng viên của giải Cầu thủ trẻ nam hay nhất. Danh hiệu dành cho nữ có Kim Won Sim, Yu Jong Hyang và Noa Fukushima.
Với 19 hạng mục được trao tại Bangkok vào ngày 19/11, AFC Awards 2026 sẽ là dịp tôn vinh những gương mặt và tổ chức nổi bật của bóng đá châu Á.
Riêng ở hạng mục Liên đoàn thành viên hay nhất hạng Vàng, sự xuất hiện của Malaysia vẫn là điểm nhấn đặc biệt khi FAM có cơ hội được vinh danh dù vừa trải qua hàng loạt án phạt liên quan đến bê bối nhập tịch cầu thủ.
AFC hiện chưa công bố lời giải thích cụ thể về đề cử này cũng như tiêu chí đánh giá chi tiết các ứng viên.
PV (SHTT)
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.