Làng túc cầu thế giới vừa chấn động trước thông tin đội tuyển quốc gia Iran, một trong những thế lực hàng đầu của bóng đá châu Á, nhiều khả năng sẽ phải từ bỏ tấm vé tham dự Vòng chung kết World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico.

Sáng ngày 1/3, tờ báo Marca của Tây Ban Nha dẫn lời Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran, ông Mehdi Taji, xác nhận rằng những diễn biến phức tạp ngoài bóng đá đang đẩy đội tuyển nước này vào thế không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rút lui.

01-1772333106-bien-dong-cuc-lon-truoc-them-world-cup-2026-doi-tuyen-iran-dung-truoc-nguy-co-rut-lui-he-lo-cai-ten-thay-the.jpg
Những diễn biến phức tạp ngoài bóng đá khiến đội tuyển Iran rút lui trước thềm World Cup 2026.

Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến quyết định đau lòng này bắt nguồn từ tình hình quân sự và những bất ổn nghiêm trọng trong nước. Hiện tại, giải bóng đá quốc nội của Iran đã bị đình chỉ vô thời hạn và chưa có ngày tái khởi động. Trong bối cảnh vận mệnh quốc gia đang đối mặt với nhiều thử thách, các sự kiện thể thao và bóng đá dường như không còn là ưu tiên hàng đầu của người dân Iran. Đây là một tổn thất khổng lồ cho giải đấu, bởi Iran hiện đang đứng hạng 20 thế giới – vị thế cao thứ hai tại châu Á, chỉ sau Nhật Bản. Theo kết quả bốc thăm ban đầu, Iran nằm ở bảng đấu gồm New Zealand, Bỉ và Ai Cập với cơ hội đi tiếp được đánh giá là rất khả quan.

Ngay khi thông tin này bùng nổ, câu hỏi về việc đội tuyển nào sẽ "hưởng lợi" từ suất trống của Iran đã trở thành tâm điểm bàn tán. Theo các quy định của FIFA được trang 163 (Trung Quốc) phân tích, thông thường suất tham dự sẽ được ưu tiên cho đội thua trực tiếp ở vòng play-off liên quan, hoặc đội có thứ hạng cao nhất trong khu vực châu Á nhưng chưa giành được vé chính thức. Trong trường hợp thời gian quá gấp rút liên quan đến vấn đề visa hoặc di chuyển, FIFA có thể sẽ giữ nguyên lịch trình và điều chỉnh bảng đấu theo những phương án đặc biệt.

Dựa trên các tiêu chí này, UAE đang được xem là ứng viên sáng giá nhất để thay thế Iran. Đây là đội bóng có thứ hạng cao nhất tại vòng loại World Cup khu vực châu Á trong nhóm các đội không giành được vé. Một kịch bản khác cũng được tính đến là đôn đội tuyển Iraq vào thẳng bảng G (nơi Iran thi đấu), trong khi UAE sẽ trám vào vị trí của Iraq tại vòng play-off liên lục địa.

Trước những đồn đoán và kỳ vọng từ người hâm mộ về việc các đội bóng như Trung Quốc hay Indonesia có thể tạo nên bất ngờ, giới truyền thông khẳng định cơ hội này gần như bằng không. Theo quy định nghiêm ngặt của FIFA, đội tuyển Trung Quốc – vốn đã bị loại từ vòng loại thứ ba – hoàn toàn không đủ điều kiện để thay thế. Tương tự, đại diện Đông Nam Á là Indonesia, dù đã lọt vào vòng loại thứ tư, cũng được đánh giá là không có hy vọng chiếm lĩnh suất tham dự này. 

Như vậy, tấm vé quý giá nếu bị bỏ trống nhiều khả năng vẫn sẽ thuộc về các đội tuyển có thành tích và thứ hạng cao nhất ở các vòng đấu quyết định trước đó.

PTH (SHTT)