Hầu hết các đội bóng tại V.League đều đề nghị VFF, VPF cần phải đưa ra một án phạt với sân Pleiku, tránh tiền lệ xấu.
Hầu hết các đội bóng tại V.League đều đề nghị VFF, VPF cần phải đưa ra một án phạt với sân Pleiku, tránh tiền lệ xấu.
Theo Quy định về kỷ luật của VFF sửa đổi năm 2015, đội bóng của bầu Đức đã vi phạm điều 68 (Công tác tổ chức thi đấu). Khung hình phạt cho lỗi vi phạm này được quy định tại khoản 1 với mức thấp nhất là phạt tiền 10 triệu đồng, mức cao nhất là phạt tiền 25 triệu đồng và bị xử thua 0-3 (nếu kết quả trận đấu đội chủ nhà thua nhiều hơn thì giữ nguyên tỷ số).
 
Như vậy, ở mức phạt nhẹ nhất, HAGL có thể sẽ bị phạt tiền khi để tình trạng CĐV tràn xuống sân làm ảnh hưởng đến vấn đề an ninh trận đấu. Tất nhiên, với mức phạt 10-25 triệu đồng chẳng đáng là bao với bầu Đức, nhưng VFF, VPF cần phải làm theo luật để tránh tạo ra tiền lệ xấu. Đó cũng là ý kiến của nhiều đôi bóng tại V.League.
 

Sân Pleiku khó thoát án phạt

 
Bầu Đệ của Thanh Hóa cho biết, sân BTC sân Pleiku đã thể hiện sự yếu kém trong khâu quản lý CĐV vào sân. Theo bầu Đệ, sân Thanh Hóa cũng chỉ có sức chứa như sân Pleiku nhưng kể từ lần bị phạt năm 2007 tới nay, đã luôn làm tốt công tác bảo đảm an ninh, an toàn trận đấu. BTC sân Pleiku sau sự cố này cần rút kinh nghiệm trong việc kiểm soát người vào sân, không để xảy ra tình trạng vé giả hay đưa người nhà vào.

Bầu Đệ nhấn mạnh: “Việc khán giả đến sân đông là rất mừng, nhưng đội bóng nào cũng phải tuân theo luật chơi, đã sai là phải chịu phạt”.

Sân Vinh cũng không ít lần bị “vỡ” và đã phải chịu những án phạt từ VFF. Theo Tổng Giám đốc SLNA Nguyễn Hồng Thanh, việc không kiểm soát được CĐV vào sân sẽ rất nguy hiểm. Rất may sân Pleiku không xảy ra hậu quả nghiêm trọng, nhưng trong bóng đá không thể nói trước được điều gì nên đây sẽ là bài học cho cả đội bóng và BTC giải. Về quan điểm cần đưa ra án phạt với BTC sân Pleiku, ông Thanh đồng tình với nhiều ý kiến VFF không được xử theo kiểu xuê xoa, nể nang khi sân này là của Phó Chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức.

Ngay từ hôm qua, các quan chức VFF, VPF đã đưa ra nhiều quan điểm trái ngược về việc xử lý như nào với sân Pleiku. Theo Tổng giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn, dù phía BTC sân đưa ra lý do gì thì sau sự cố này BTC sân cần phải rút kinh nghiệm để quản lý tốt hơn. Một hình phạt phù hợp cũng là bài học cho các đội bóng khác trong công tác tổ chức.

Trong khi đó, Trưởng ban kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường cho rằng khi xét xử vụ việc này cần tính đến những tình tiết giảm nhẹ. Án phạt sẽ phải dựa trên báo cáo của các bên.

Dự kiến hôm nay các báo cáo sẽ được gửi lên BTC giải, sau đó chuyển sang Ban kỷ luật. Ngày mai, Ban kỷ luật VFF sẽ nhóm họp để đưa ra quyết định xử phạt sân Pleiku.
 
>> Ông Phạm Ngọc Viễn: VFF sẽ xử phạt nghiêm khắc Hoàng Anh Gia Lai

Theo Huy Phong (Thể Thao VietNamNet)