Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Gianni Infantino đang trở thành tâm điểm của làn sóng chỉ trích dữ dội sau khi một khoản thu nhập bổ sung trị giá 1,76 triệu USD (khoảng 45,6 tỷ đồng) của ông bị phanh phui.
13-1791860094-chu-tich-fifa-bi-to-nhan-thu-lao-ngam-tri-gia-hang-trieu-usd

Theo The Telegraph (Anh), người đứng đầu quyền lực nhất của bóng đá thế giới hiện phải đối mặt với cáo buộc “vi phạm rõ ràng Điều lệ FIFA” vì khoản tiền phát sinh ngoài thu nhập đã công bố này.   

Nghi vấn bắt đầu bùng nổ từ các hồ sơ của Sở thuế vụ liên bang Mỹ (IRS), chỉ ra rằng FWC2026 US Inc, công ty con do FIFA lập ra tại Mỹ nhằm phục vụ công tác tổ chức World Cup, đã thanh toán khoản tiền kếch xù trên cho ông Infantino trong năm 2024.

Cơ cấu khoản chi 1,76 triệu USD bao gồm lương cơ bản, tiền thưởng và có tới 626.229 USD nằm ở danh mục “các khoản thù lao khác phải báo cáo”. Đáng chú ý, toàn bộ số tiền này dường như đã biến mất hoàn toàn khỏi báo cáo thường niên năm 2024 của FIFA, bất chấp việc tài liệu đó từng công bố mức thu nhập chính thức của ông Infantino là 4,27 triệu franc Thụy Sĩ (tương đương 132,7 tỷ đồng).   

Sự xuất hiện của nguồn thu ngoài luồng lập tức châm ngòi cho những đồn đoán về việc nó được dùng để tài trợ cho cuộc sống vương giả của người đứng đầu FIFA tại Miami, nơi ông thuê một căn biệt thự sát biển đắt đỏ với chi phí tiêu tốn hàng chục nghìn USD mỗi tháng trước thềm ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Không dừng lại ở đó, nguồn tin chia sẻ tài liệu tài chính với tờ The Times còn tiết lộ rằng ông Infantino có thể tiếp tục bỏ túi những khoản thanh toán tương tự, thậm chí cao hơn, trong các năm 2025 và 2026.  

Vấn đề cốt lõi đẩy vụ việc thành bê bối nghiêm trọng nằm ở tính minh bạch, khi Điều lệ FIFA đã quy định rất rành mạch: “mức thù lao cá nhân của Chủ tịch FIFA phải được công khai”.

Lên tiếng trên tờ The Times, ông Miguel Maduro, cựu Chủ tịch Ủy ban Quản trị FIFA, khẳng định hành vi giấu kín các nguồn thu bổ sung này hoàn toàn đi ngược lại quy tắc tổ chức:  “Nếu ông ấy được các công ty có liên quan đến FIFA trả thêm những khoản tiền khác mà không công khai, đó rõ ràng là hành vi vi phạm quy định. Điều lệ FIFA đặt ra nghĩa vụ minh bạch hoàn toàn. Việc Tiểu ban Thù lao cho phép chi trả các khoản thu nhập dưới những hình thức khác là không phù hợp”.  

Dấu hỏi về tính hợp thức càng trở nên rõ nét khi đặt cạnh các quan chức cấp cao khác. Cả Tổng thư ký FIFA Mattias Grafstrom lẫn Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị FWC2026, ông Victor Montagliani, đều không hề nhận bất kỳ khoản chi trả bổ sung nào từ đơn vị tổ chức FWC2026.  

Trước những cáo buộc dồn dập, người phát ngôn của FIFA đã lên tiếng phân trần với Telegraph Sport: “Mức thù lao hằng năm của Chủ tịch FIFA, cũng như các quyền lợi khác theo hợp đồng, đều do Tiểu ban Thù lao FIFA quyết định. FIFA đóng góp các khoản bảo hiểm xã hội, quỹ hưu trí và những quyền lợi khác dành cho Chủ tịch theo hợp đồng lao động, như đã được đề cập trong báo cáo thường niên của FIFA. Những quyền lợi này được báo cáo với cơ quan chức năng Mỹ theo đúng các yêu cầu về kê khai”.  
Bê bối mới giáng một đòn nặng nề vào uy tín cá nhân của ông Infantino, đồng thời đe dọa trực tiếp đến nỗ lực tái cử ghế Chủ tịch FIFA trong nhiệm kỳ kế tiếp. Dù cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 3/2027, Telegraph nhận định nhiều khả năng vị đương kim Chủ tịch vẫn sẽ tiếp tục duy trì quyền lực tối thượng, bởi hiện tại gần như không có ứng viên đối trọng nào đủ sức ra tranh cử vào năm tới.   

PV (SHTT)