Thuộc nhóm hạt giống số 2 vòng loại World Cup 2018, tuyển Việt Nam có thể vào bảng đấu với sự góp mặt của đội bóng ĐNA như Thái Lan (nhóm 3) hay Singapore (nhóm 4).

Thuộc nhóm hạt giống số 2 vòng loại World Cup 2018, tuyển Việt Nam có thể vào bảng đấu với sự góp mặt của đội bóng ĐNA như Thái Lan (nhóm 3) hay Singapore (nhóm 4).

Với vị trí thứ 14 châu Á, ĐTVN được xếp vào nhóm hạt giống số 2. Theo đó, đội quân của HLV Toshiya Miura sẽ tránh gặp các đội mạnh nằm cùng nhóm như Ả-rập Xê-út, Oman, Qatar, Jordan, Bahrain, Syria và Kuwait. Tuy nhiên, rất nhiều thách thức vẫn chờ đợi thầy trò HLV Miura trong hành trình tiến vào vòng sơ loại thứ 3.
 

Đội tuyển Việt Nam sẽ không phải gặp những đối thủ mạnh như Ả-rập Xê-út, Oman hay Qatar, nhưng có thể đụng đối thủ mạnh như Nhật Bản hay Hàn Quốc ở nhóm 1. Ảnh: Getty Images.

 
Cụ thể, ĐTVN sẽ phải chạm trán một trong 8 đối thủ rất mạnh nhóm hạt giống số 1 gồm Iran, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Australia, UAE, Iraq và Uzbekistan. Trong đó Hàn Quốc, Nhật Bản và Australia là khách quen tại các vòng chung kết World Cup trong hai thập kỷ gần đây.

Không những thế, hai đội tuyển Thái Lan và Phillipines ở nhóm 3 cũng có thể trở thành đối thủ của ĐTVN. So với những đối thủ ở nhóm 2 như Jordan, Bahrain, Syria và Kuwait, thực lực của Thái Lan mạnh không kém.

Những năm gần đây, bóng đá Thái Lan nhận được sự đầu tư mạnh mẽ. Không những thế, để khích lệ tinh thần thi đấu của các tuyển thủ, LĐBĐ Thái Lan (FAT) hứa thưởng 300 triệu baht (gần 200 tỷ đồng) nếu thầy trò HLV Kiatisuk giành vé dự VCK World Cup. Trong 19 lần chạm trán Thái Lan, ĐTVN chỉ thắng 3 trận, còn lại hòa 4, thua 12.
 

Việt Nam chưa một lần đánh bại Thái Lan trong 5 lần chạm trán gần đây. Ảnh: Getty Images.

 
Phong độ của Thái Lan gần đây cũng rất tốt. Ở hai trận giao hữu gần nhất, đội quân của HLV Kiatisuk đánh bại Singapore với tỷ số 2-0, và dẫn trước hai bàn trong thất bại 2-3 trước đội tuyển Cameroon. Trước đó vào tháng 12 năm ngoái, đội tuyển xứ chùa vàng cũng xuất sắc vô địch AFF Cup sau khi đánh bại Malaysia ở trận chung kết.

Với Philippines, đội tuyển có biệt danh Azkals ngày càng được đánh giá cao nhờ đội hình phần lớn gồm cầu thủ nhập tịch từ châu Âu. Sự lớn mạnh của Philippines được thể hiện rõ khi họ đánh bại ĐTVN của Calisto 2-0 ngay tại Mỹ Đình tại AFF Cup 2010. Hai năm sau, cũng tại sân chơi AFF Cup, Azkals tiếp tục đánh bại ĐTVN do HLV Phan Thanh Hùng dẫn dắt với tỷ số 1-0.

Ngoài ra, những các đối thủ ở nhóm 4 và nhóm 5 như Triều Tiên, Indonesia, Singapore (4) và Malaysia (5) cũng đều là những thách thức đối với thầy trò HLV Miura. Singapore khá mạnh và đang sở hữu thành tích 4 lần vô địch khu vực Đông Nam Á. “Những chú hổ” Malaysia cũng từng đánh bại Indonesia để lên ngôi vô địch AFF Cup 2010. Thất bại 2-4 trước Malaysia tại Mỹ Đình tháng 12 năm ngoái vẫn là nỗi đau chưa thể xoa dịu của ĐTVN.
 

Malaysia cũng là một trong những đối trọng của Việt Nam. Ảnh: Tùng Lê 

 
Có 40 đội tham dự vòng sơ loại thứ 2 World Cup 2018 khu vực châu Á và được chia thành 5 nhóm. Ngày 14/4 tới, AFC sẽ  bốc thăm phân bảng. Theo đó, 40 đội sẽ được chia đều cho 8 bảng, mỗi bảng chứa một đội của mỗi nhóm. Nếu gặp may, ĐTVN sẽ nằm cùng bảng với Trung Quốc, Maldives, Bhutan và Guam. Ngược lại, lá thăm may rủi cũng có thể đưa ĐTVN vào bảng tử thần với sự hiện diện của Nhật Bản, Thái Lan, Triều Tiên và Malaysia.
 
Theo tiêu chí của AFC, 8 đội dẫn đầu các bảng sẽ giành vé dự vòng sơ loại thứ 3 World Cup 2018 và vào thẳng VCK Asian Cup. 8 đội xếp thứ 2 mỗi bảng có thể sẽ trải qua vòng sơ loại thứ 3 World Cup, giành quyền dự VCK Asian Cup hoặc vòng loại Asian Cup tùy theo thành tích. 18 đội xếp thứ 3 và 4 sẽ phải trải qua vòng sơ loại Asian Cup. Những đội bét bảng có thể được phép dự vòng sơ loại thứ 3 Asian Cup (tùy thành tích).
 

Phân nhóm hạt giống vòng sơ loại thứ 2 World Cup 2018 khu vực châu Á.

 
Theo Tiểu Minh (Zing.vn)