Thể thao
17/05/2015 15:17ĐTVN - CHDCND Triều Tiên: Chờ Công Phượng ra mắt
Công Phượng nằm trong nhóm những cầu thủ U23 được tập luyện nhiều nhất với ĐTVN. Điều đó mở ra cơ hội lần đầu khoác áo ĐTQG của anh trong cuộc đọ sức CHDCND Triều Tiên.
![]() |
Công Phượng và Công Vinh trong buổi tập của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Tùng Lê |
Chuyện Công Phượng khoác áo ĐTQG không phải đến lúc này mới được nhắc đến. Trước thềm AFF Cup 2014, rất nhiều ý kiến đã ủng hộ cựu thủ quân của U19 Việt Nam. HLV Vương Tiến Dũng cho rằng, không gọi Công Phượng là quyết định gây khó hiểu. Còn chuyên gia Vũ Mạnh Hải nhận xét, bỏ qua tiền đạo của HAGL là sự lãng phí lớn với một tài năng như vậy.
Nhưng Công Phượng đã không có cơ hội được góp mặt ở giải đấu khu vực cuối năm ngoái. HLV Miura khi đó chỉ giải thích ngắn gọn là ông thấy chưa cần thiết phải triệu tập các cầu thủ U19 lên đội tuyển Việt Nam. Sau này, nhà cầm quân người Nhật còn nhận xét: “Cầu thủ HAGL chưa đủ trình độ đá V.League”.
Mặt khác, theo đánh giá của cựu đội trưởng tuyển Việt Nam - Lê Tấn Tài, sự xuất hiện của Công Phượng có thể còn gây ra những xáo trộn tiêu cực, khi thầy trò HLV Miura đã chuẩn bị suốt 3 tháng để bước vào tranh tài tại AFF Cup 2014.
|
Công Phượng đã thi đấu thành công tại Vòng loại U23 châu Á. Ảnh: Tùng Lê |
Khi U23 Việt Nam tập trung trở lại chuẩn bị cho SEA Games 28, Công Phượng đã được HLV Miura chỉ định mặc áo số 10. Điều này được hiểu như vinh dự dành cho tiền đạo của HAGL, đặt trong hoàn cảnh đội bóng của nhà cầm quân người Nhật còn có sự xuất hiện của lứa cầu thủ sinh năm 1992 từng làm việc với ông từ Asian Games 17.
Bên cạnh mục tiêu vào bán kết SEA Games 28, nhà cầm quân người Nhật cũng hạ quyết tâm dẫn dắt đội tuyển Việt Nam giành quyền tham dự VCK Asian Cup 2019. HLV Miura đương nhiên cần những cầu thủ tốt nhất để hiện thực hóa tham vọng của ông.
Theo HLV Nguyễn Thành Vinh, một đặc điểm khác trong cách dùng quân của HLV Miura là ưa thích sử dụng các cầu thủ trẻ. Đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2014 có độ tuổi trung bình trẻ nhất trong khoảng 10 năm qua là một ví dụ của điều này.
|
HLV Miura bố trí Công Phượng đá tự do trong các buổi tập cùng đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Tùng Lê |
Việc nhà cầm quân người Nhật liên tục tránh nói về Công Phượng không mang đến cảm giác của sự lạnh nhạt. Trái lại, điều đó hàm chứa thông điệp bảo vệ cậu học trò nổi tiếng trước sức ép đến từ cả trong lẫn ngoài sân cỏ.
Theo Hoàng Minh (Zing.vn)