Thể thao
05/02/2026 08:37FIFA cho phép Al Nassr đơn phương chấm dứt hợp đồng với Ronaldo
Theo quy định hiện hành của FIFA, hành vi không thi đấu của tiền đạo 40 tuổi được xem là tình huống có thể kích hoạt các điều khoản liên quan đến vi phạm hợp đồng. Dù Ronaldo mới gia hạn với Al Nassr vào tháng 6 năm ngoái và hợp đồng còn thời hạn đến năm 2027, việc anh không góp mặt trong trận gặp Al Riyadh đã tạo ra cơ sở pháp lý để CLB xem xét các bước tiếp theo.
Cụ thể, Điều 17 của “Quy chế về Tình trạng và Chuyển nhượng cầu thủ” nêu rõ bên bị ảnh hưởng bởi hành vi vi phạm hợp đồng có quyền yêu cầu bồi thường. Khoản bồi thường này được xác định dựa trên thiệt hại thực tế, tuân theo nguyên tắc “lợi ích tích cực”, có tính đến hoàn cảnh cụ thể của vụ việc và phù hợp với luật pháp quốc gia liên quan. Trong trường hợp lựa chọn chấm dứt hợp đồng, Al Nassr có thể yêu cầu Ronaldo bồi hoàn những tổn thất phát sinh.

Bên cạnh yếu tố tài chính, FIFA cũng quy định các chế tài thể thao đối với cầu thủ đơn phương chấm dứt hợp đồng trong “thời kỳ được bảo vệ”, với mức phạt cấm thi đấu bốn tháng ở mọi giải đấu chính thức. Tuy nhiên, trường hợp của Ronaldo lại có điểm khác biệt quan trọng. Với cầu thủ trên 28 tuổi, thời kỳ được bảo vệ chỉ kéo dài hai năm đầu của hợp đồng, và Ronaldo đã vượt qua giai đoạn này tại Al Nassr.
Điều đó đồng nghĩa, nếu Al Nassr quyết định chấm dứt hợp đồng, Ronaldo sẽ không phải đối mặt với án cấm thi đấu và có thể tự do ký kết với một CLB khác ngay lập tức, miễn là hoàn tất đầy đủ các thủ tục pháp lý cần thiết.
Ở diễn biến liên quan, Ronaldo thậm chí không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu ở trận Al Nassr thắng Al Riyadh 1-0. Theo báo A Bola của Bồ Đào Nha, siêu sao này được cho là không hài lòng với cách Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia quản lý đội bóng, đặc biệt khi so sánh với cách quỹ này đối xử với các CLB đối thủ cũng do họ kiểm soát. Những bất đồng đó đang khiến tương lai của Ronaldo tại Saudi Arabia trở nên khó lường hơn bao giờ hết.