Thể thao
28/04/2026 14:00FIFA dự kiến thay đổi luật, xóa thẻ cho cầu thủ ở World Cup sớm hơn

Theo các kế hoạch sẽ được thảo luận và thông qua tại cuộc họp Hội đồng FIFA ở Vancouver, quy định về việc tích lũy thẻ vàng sẽ có những điều chỉnh đáng kể so với các kỳ đại hội trước đây. Điểm thay đổi mang tính cốt lõi là việc bổ sung thêm một mốc xóa thẻ ngay sau khi vòng bảng kết thúc, thay vì chỉ áp dụng sau vòng tứ kết như truyền thống.
Ở những kỳ World Cup trước, gánh nặng thẻ phạt từ vòng bảng thường theo chân các cầu thủ cho đến hết tứ kết. Điều này tạo ra một áp lực treo giò vô hình nhưng vô cùng lớn, đặc biệt đối với các tiền vệ phòng ngự và hậu vệ. Thực tế cho thấy, một cầu thủ chỉ cần nhận hai thẻ vàng trong suốt hành trình năm trận đấu là đã có thể bị tước quyền ra sân ở các vòng knock-out quan trọng như 1/8 hay tứ kết.
Tuy nhiên, với việc World Cup 2026 mở rộng quy mô lên 48 đội, số trận đấu sẽ tăng vọt từ 64 lên 104 trận. Hành trình tiến vào trận chung kết giờ đây dài hơn, đồng nghĩa với việc nếu giữ nguyên luật cũ, nguy cơ tích lũy thẻ vàng sẽ trở thành một bài toán nan giải cho các đội bóng. Nhằm giảm bớt tính rủi ro dây chuyền này, FIFA đề xuất chia hành trình của cầu thủ thành hai giai đoạn kỷ luật tách biệt. Cụ thể, toàn bộ thẻ vàng sẽ được xóa sạch sau vòng bảng và tiếp tục được "làm mới" một lần nữa sau vòng tứ kết.
Sự thay đổi này mang lại một luồng sinh khí mới cho giải đấu. Chẳng hạn, nếu một cầu thủ nhận một thẻ ở vòng bảng và một thẻ ở vòng 1/16, theo luật cũ anh ta sẽ bị treo giò ở vòng 1/8. Nhưng với quy định mới, cầu thủ này hoàn toàn đủ điều kiện thi đấu. Để bị treo giò, một cầu thủ giờ đây buộc phải nhận hai thẻ vàng trong cùng một "cụm trận": hoặc là hai thẻ trong ba trận vòng bảng, hoặc là hai thẻ trong giai đoạn knock-out cho tới tứ kết.
FIFA tin rằng sự điều chỉnh này không chỉ đảm bảo tính công bằng mà còn nâng cao chất lượng chuyên môn cho giải đấu. Việc các ngôi sao quan trọng phải ngồi ngoài vì những thẻ vàng nhận từ rất sớm ở vòng bảng từ lâu đã là vấn đề gây tranh cãi và làm giảm sức hút của các trận cầu đỉnh cao.
Bên cạnh yếu tố chuyên môn, quyết định này còn mang đậm dấu ấn thương mại. Tại sân khấu lớn nhất hành tinh, cả người hâm mộ lẫn các nhà tài trợ đều khao khát được chứng kiến những tuyển thủ tài năng nhất xuất hiện ở các thời khắc quyết định. Giảm thiểu án treo giò chính là cách để FIFA đảm bảo rằng những ngôi sao hàng đầu sẽ luôn sẵn sàng cho những trận cầu quan trọng nhất.