Thể thao
06/04/2026 06:34FIFA gây tranh cãi với mức hỗ trợ giảm sâu tại World Cup 2026
Liên đoàn Bóng đá Thế giới vừa xác nhận mỗi đội tuyển tham dự World Cup 2026 sẽ nhận mức hỗ trợ 600 USD/ngày, giảm đáng kể so với mức 850 USD/ngày từng áp dụng tại World Cup 2022. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý và gây nhiều ý kiến trái chiều trong giới chuyên môn.
Theo lý giải từ FIFA, khoản hỗ trợ này nhằm giúp các đội tuyển phần nào bù đắp chi phí phát sinh liên quan đến nghĩa vụ thuế tại quốc gia đăng cai. Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc cắt giảm mức hỗ trợ cơ bản lại khiến không ít liên đoàn bóng đá phải tính toán kỹ lưỡng hơn trong quá trình chuẩn bị, đặc biệt với những đội không có nền tảng tài chính vững mạnh.

Kỳ World Cup 2026 sẽ đánh dấu lần đầu tiên giải đấu được mở rộng lên 48 đội, kéo theo thời gian lưu trú dài hơn cùng hàng loạt chi phí hậu cần gia tăng. Trong bối cảnh đó, việc giảm gần 30% mức hỗ trợ so với kỳ trước có thể tạo ra áp lực tài chính đáng kể, khi các đội phải tự chi trả thêm cho ăn ở, di chuyển nội địa và nhiều hoạt động ngoài chuyên môn.
Một yếu tố khác được nhắc đến là đặc thù về hệ thống pháp lý tại nước chủ nhà, nơi các khoản thu nhập liên quan đến thể thao – bao gồm tiền thưởng và hỗ trợ – đều có thể chịu sự điều chỉnh bởi quy định thuế chặt chẽ. Điều này phần nào lý giải cho cách FIFA điều chỉnh chính sách tài chính, dù chưa thực sự thuyết phục được dư luận.
Dù FIFA khẳng định đây là bước đi nhằm cân đối lợi ích tổng thể, quyết định này vẫn đặt ra nhiều câu hỏi về mức độ hỗ trợ thực chất dành cho các đội tuyển. Trong bối cảnh World Cup 2026 được dự báo là kỳ giải tốn kém bậc nhất, bài toán tài chính đang trở thành một thách thức không nhỏ bên cạnh cuộc cạnh tranh trên sân cỏ.