Thể thao
13/03/2026 08:45FIFA tiếp tục điều tra 7 cầu thủ gian lận nhập tịch Malaysia
Dù phán quyết đã có, nhưng hồ sơ về vụ việc này vẫn đang mở rộng khi FIFA có thể tiến hành điều tra thêm, khiến nhiều cá nhân khác đứng trước nguy cơ bị kéo vào cuộc.
Trong thông báo đưa ra ngày 5/3, CAS đã bác đơn kháng cáo của FAM cùng bảy cầu thủ bao gồm: Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Imanol Machuca, Facundo Garces và Rodrigo Holgado. Quyết định này đồng nghĩa với việc giữ nguyên các án phạt nghiêm khắc từ FIFA. Cụ thể, FAM phải nộp phạt 350.000 franc Thụy Sĩ, trong khi cả bảy cầu thủ liên quan đều bị đình chỉ thi đấu trong thời hạn 12 tháng.
Tuy nhiên, đây có thể mới chỉ là phần nổi của tảng băng. Theo các nguồn tin, FIFA đang xem xét mở rộng điều tra về vai trò của các đại diện cầu thủ và bên trung gian liên quan đến quá trình hoàn thiện hồ sơ. Một số cái tên được cho là đã xuất hiện trong bản giải trình phán quyết trước đó của FIFA. Những cá nhân này, vốn liên quan đến việc xử lý giấy tờ và xác nhận tư cách thi đấu, có thể trở thành đối tượng của các cuộc điều tra tiếp theo.
Sự nghiêm trọng của vấn đề được thể hiện rõ trong báo cáo đầy đủ dài 64 trang công bố vào tháng 11 năm ngoái, nơi Ủy ban Kháng cáo của FIFA đã kêu gọi một cuộc điều tra chính thức nhằm làm rõ vai trò của các đại diện cầu thủ, những người bị nghi ngờ đã hỗ trợ việc liên lạc và chuẩn bị hồ sơ giữa cầu thủ và FAM.
Bình luận về vấn đề này, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), ông Datuk Seri Windsor Paul John khẳng định FIFA hoàn toàn có thẩm quyền tiếp tục làm rõ nếu phát hiện sai phạm. Ông nhấn mạnh: “Nếu xem xét kỹ, có một số cái tên đã được nêu trong bản giải trình phán quyết của FIFA và họ có thể phải đối mặt với các biện pháp tiếp theo thông qua cuộc điều tra bổ sung”.
Ông cũng nói thêm rằng: “FIFA là tổ chức quản lý bóng đá toàn cầu và các quy định của họ cho phép giám sát các liên đoàn thành viên. Các đại diện cầu thủ đều được đăng ký dưới sự quản lý của FIFA, vì vậy khi xảy ra hành vi sai phạm hoặc vi phạm quy định, FIFA có thể mở cuộc điều tra”.
Ủy ban Kỷ luật của FIFA sẽ giữ quyền điều tra cho đến khi vụ việc chính thức được tuyên bố khép lại. Trước diễn biến phức tạp này, nhà quan sát thể thao địa phương Pekan Ramli đã ví von vụ việc giống như một bộ phim tội phạm với cái kết vẫn còn bỏ ngỏ và nhiều tình tiết chưa được làm sáng tỏ.
Tương lai của bóng đá Malaysia vẫn đang mịt mờ khi FAM không chỉ chịu tổn thất về tài chính mà còn có thể phải đối mặt với các biện pháp kỷ luật tiếp theo từ AFC, đặc biệt liên quan đến các trận đấu của đội tuyển quốc gia Malaya tại vòng loại Asian Cup 2027.