Thể thao
01/04/2026 22:09Ghế nóng Malaysia lung lay: HLV Peter Cklamovski đối mặt áp lực từ chức sau thất bại trước Việt Nam
Ngay sau tiếng còi mãn cuộc tại sân Thiên Trường, chuyên gia bóng đá Zakaria Rahim – một nhà quan sát kỳ cựu và là cựu HLV CLB Selangor – đã thẳng thắn đề nghị ông Peter Cklamovski nên từ chức.
Theo vị chuyên gia này, thất bại trước Việt Nam là bằng chứng đanh thép cho thấy sự hạn chế về chuyên môn của Cklamovski khi đội hình thiếu vắng các cầu thủ nhập tịch.

Trong bối cảnh 7 cầu thủ nhập tịch quan trọng bị cấm thi đấu vì gian lận giấy tờ, Malaysia đã trình diễn một lối chơi thiếu sức sống. Ông Zakaria nhận định rằng một chiến lược gia thực thụ phải thể hiện được quyền uy và khả năng truyền cảm hứng để nâng tầm tập thể từ những nhân sự sẵn có, thay vì chỉ trông chờ vào những cá nhân xuất sắc.
"Có cầu thủ tốt thì làm tốt, nhưng không có thì thất bại. Điều đó cho thấy Cklamovski không phải HLV giỏi", ông Zakaria nhấn mạnh.
Sự hoài nghi dành cho HLV Cklamovski càng trở nên gay gắt khi ông bị đặt lên bàn cân so sánh với người tiền nhiệm Kim Pan-gon. Dưới thời chiến lược gia người Hàn Quốc, bóng đá Malaysia đã trải qua giai đoạn hoàng kim khi vượt qua vòng loại Asian Cup sau hơn 4 thập kỷ và từng gây chấn động với trận hòa 3-3 trước gã khổng lồ Hàn Quốc.
Trái ngược với sự tiến bộ thần tốc dưới thời ông Kim, triều đại của Cklamovski đang mang đến một bộ mặt bạc nhược. Dù hồ sơ cá nhân của HLV người Australia khá ấn tượng khi từng làm trợ lý cho Ange Postecoglou và dẫn dắt nhiều CLB tại J-League, nhưng những gì ông thể hiện tại Malaysia lại chưa đạt kỳ vọng.
Xét về số liệu, sau 10 trận cầm quân, thực tế ông chỉ có được 3 chiến thắng và phải nhận tới 7 thất bại (bao gồm 5 trận bị xử thua 0-3 do lỗi sử dụng cầu thủ nhập tịch không đủ tư cách).

Không chỉ dừng lại ở chỉ trích cá nhân HLV, chuyên gia Zakaria Rahim còn kêu gọi một cuộc cải tổ triệt để trong cấu trúc quản lý đội tuyển. Hiện tại, đội tuyển Malaysia đang vận hành theo một mô hình tách biệt với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), dưới sự điều hành của CEO Rob Friend.
Tuy nhiên, sự minh bạch của mô hình này đang bị đặt dấu hỏi lớn khi có thông tin ông Friend chủ yếu đóng vai trò tư vấn và làm việc từ xa tận... Canada.
Đồng quan điểm, nhà phê bình Pekan Ramli cho rằng việc duy trì một bộ máy quản lý cồng kềnh và thiếu sâu sát như hiện nay là hoàn toàn không phù hợp với môi trường bóng đá đỉnh cao – nơi đòi hỏi những quyết định trực tiếp và liên tục.
Các chuyên gia đồng loạt kiến nghị giải thể mô hình "thực thể riêng" này và đưa toàn bộ quyền quản trị trở lại tay FAM để xây dựng lại nền tảng bóng đá nước nhà một cách bền vững thay vì các dự án ngắn hạn.
Hợp đồng của HLV Peter Cklamovski sẽ đáo hạn vào cuối năm nay. Với những kết quả bết bát trên sân cỏ cùng sự rạn nứt trong niềm tin của dư luận, khả năng ông được gia hạn để tiếp tục hành trình hướng tới Asian Cup 2027 đang trở nên xa vời hơn bao giờ hết.
Khi dự án mới của ê-kíp người Australia chưa kịp thành hình đã vấp phải những biến cố về nhân sự và quản trị, bóng đá Malaysia đang đứng trước một ngã rẽ đầy gian nan để tìm lại vị thế vốn có của mình trong khu vực.