Thể thao
13/07/2025 15:45Giải ĐNÁ sát ngày khởi tranh, giải mã bộ khung hùng mạnh của tuyển Việt Nam
U23 Việt Nam đã chốt danh sách cuối cùng để sang Indonesia dự giải U23 Đông Nam Á 2025 (khởi tranh từ 15-29/7). HLV Kim Sang-sik vừa phải ra quyết định loại 5 cầu thủ khỏi đội. Bình luận về những cái tên vừa phải rời đi, BLV Quang Huy nói:
"Sau ba tuần tập luyện và chuẩn bị, HLV Kim Sang-sik đã chốt danh sách 23 cầu thủ Việt Nam sang Indonesia tham dự giải U23 Đông Nam Á. Có năm cầu thủ bị loại vào phút chót, gồm: thủ môn Phạm Đình Hải, các hậu vệ Nguyễn Hồng Phúc, Hồ Văn Cường, tiền vệ Nguyễn Đức Việt và tiền đạo Bùi Alex.
Trong số những cái tên bị loại, việc thủ môn Đình Hải chia tay đội tuyển không khiến nhiều người bất ngờ, bởi U23 hiện đã có Trung Kiên, Cao Văn Bình và Nguyễn Tân – những lựa chọn an toàn hơn. Ở hàng tiền vệ, Đức Việt khó cạnh tranh được với các vị trí chủ chốt như Thái Sơn, Văn Trường ở trung tâm. Đức Việt từng chơi tốt ở các giải trẻ và được đánh giá có triển vọng, nhưng hiện tại tuyến giữa khá chật chội với nhiều cầu thủ tài năng.
Bất ngờ xảy ra ở cánh phải khi cả Hồ Văn Cường và Hồng Phúc đều bị loại. Đây là những cầu thủ có kinh nghiệm, từng vô địch U23 Đông Nam Á, nhưng nay không trụ lại được".

Dù việc Hồ Văn Cường và Hồng Phúc bị loại là bất ngờ, nhưng BLV Quang Huy đặc biệt tâm tư với Bùi Alex. Anh nhận xét kĩ:
"Cầu thủ Việt kiều Bùi Alex cũng khiến nhiều người tiếc nuối. Anh về Việt Nam với nhiều kỳ vọng và đã rất nỗ lực, nhưng khi số lượng cầu thủ quá đông, anh bị loại vào phút cuối. Thực tế, Bùi Alex từng thể hiện tốt trong một số buổi tập. Ở các đợt tập trung trước, anh có vẻ như đang có cơ hội, nhưng khi toàn bộ lực lượng được triệu tập – trong đó nhiều người thường xuyên thi đấu tại V.League – thì Bùi Alex vẫn cho thấy anh còn cần học hỏi thêm. Tuy nhiên, với nhiều người, anh vẫn là cái tên đáng kỳ vọng ở những lần tập trung sau.
Lần này anh chưa đủ sức cạnh tranh, nhưng nếu có thêm thời gian, hoàn toàn có thể hy vọng ở giải U23 châu Á sắp tới, hoặc SEA Games vào cuối năm. Bùi Alex thường được HLV Kim bố trí đá tiền đạo lệch trái trong sơ đồ 3-4-3 quen thuộc. Tuy nhiên, so với các đồng đội khác, cầu thủ Việt kiều này – hiện đang thi đấu ở giải hạng Ba – vẫn chưa thể bứt phá. Trong khi đó, gần như tất cả các mũi tấn công còn lại của đội đều chơi tốt ở vai trò tiền đạo cánh".

Khi phân tích về hàng công U23 Việt Nam, nơi có những cái tên khiến Bùi Alex bị loại, BLV Quang Huy tiếp:
"Quốc Việt và Thanh Nhàn luôn giữ phong độ ổn định và thể hiện được vai trò của mình xuyên suốt các buổi tập luyện. Tương tự là Ngọc Mỹ – cầu thủ xử lý bóng rất tự tin. Đình Bắc vẫn cho thấy đẳng cấp nếu không gặp chấn thương. Anh từng được gọi lên đội tuyển quốc gia và luôn là cái tên mang lại sự khác biệt. Cuối cùng, cầu thủ Ngọc Mỹ của CLB Thanh Hóa đã được giữ lại sau khi cho thấy tinh thần tập luyện và khả năng vươn lên rõ nét".
Ngược về trước đó nữa, HLV Kim Sang-sik cũng đã loại 8 cầu thủ khỏi U23 Việt Nam. BLV Quang Huy nêu quan điểm về những trường hợp này:
"Trước khi loại 5 cầu thủ kể trên, HLV Kim Sang-sik cũng đã gạch tên 8 cầu thủ khác: Nguyễn Đắc Dương (Thể Công Viettel), Nguyễn Quang Vinh, Lê Đình Long Vũ, Đinh Xuân Tiến (Sông Lam Nghệ An), Nguyễn Lê Phát (PVF), Lê Văn Thuận (Thanh Hóa), Nguyễn Bảo Long (PVF) và Đinh Quang Kiệt (Hoàng Anh Gia Lai).
Trong số này, việc loại Lê Văn Thuận khiến nhiều người bất ngờ, bởi anh vừa nhận danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa giải vừa qua. Đinh Xuân Tiến từng là nhân tố chủ chốt của U23 Việt Nam tại giải vô địch châu Á, từng đá ở vai trò số 10, đánh chặn, hai biên, thậm chí tiền đạo ảo. Nhưng gần đây, Xuân Tiến có dấu hiệu sa sút.

Đinh Quang Kiệt là một trường hợp tiếc nuối khác. Với chiều cao nổi bật, nhiều người kỳ vọng anh sẽ hữu ích nếu U23 Việt Nam vào sâu, gặp những đối thủ như Thái Lan – vốn có tiền đạo cao to như Chanapat. Tuy nhiên, cuối cùng Quang Kiệt cũng không trụ lại được".
Cuối cùng, khi nhìn về U23 Việt Nam, với danh sách cuối cùng, BLV Quang Huy đưa ra dự đoán bộ khung đội hình sẽ chinh chiến tại sân chơi Đông Nam Á:
"Tóm lại, đó là tình hình của U23 Việt Nam trước ngày lên đường. Vậy thì với 23 cái tên còn lại, đâu là đội hình ưu tú nhất? Dựa trên hiểu biết thực tế, chúng ta cùng bàn về 11 vị trí đá chính.
Trong khung gỗ là Trần Trung Kiên – thủ môn số một hiện tại. Anh từng được gọi lên đội tuyển quốc gia, có kinh nghiệm thi đấu tại V.League, phản xạ tốt, phong độ ổn định.
Ba trung vệ gồm: Hiểu Minh, Lý Thức và Nhật Minh. Hiểu Minh là Cầu thủ trẻ xuất sắc ở giải Hạng Nhất vừa qua, từng tỏa sáng trong giải giao hữu tại Trung Quốc. Lý Thức hiện thi đấu tại V.League cho Hoàng Anh Gia Lai, từng lên tuyển và sẽ chơi ở trung tâm hàng thủ. Nhật Minh – cầu thủ thuận chân trái, có khả năng phát động tấn công từ biên – sẽ đá lệch trái.

Hai cầu thủ đá biên là Khuất Văn Khang (trái) và Phi Hoàng (phải). Cả hai đều dày dạn kinh nghiệm và giàu năng lượng, phù hợp với yêu cầu cơ động của sơ đồ 3-4-3. Văn Khang từng được gọi lên tuyển quốc gia khi còn rất trẻ. Phi Hoàng đã vượt qua những cái tên giàu kinh nghiệm như Hồng Phúc và Văn Cường nhờ tốc độ và khả năng xuyên phá. HLV Kim Sang-sik luôn đòi hỏi cầu thủ chạy cánh phải vận động không biết mệt, trung bình không dưới 10 km/trận, đóng vai trò cả tấn công lẫn phòng ngự, thậm chí bó vào trung lộ khi cần.
Ở trung tâm, Thái Sơn và Văn Trường sẽ là hai cái tên chủ lực. Thái Sơn đóng vai trò "máy quét" nhờ kinh nghiệm dạn dày từ CLB đến cấp độ trẻ quốc gia. Văn Trường thiên về tấn công, có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau trên hàng công, đá cao hơn so với Thái Sơn.

Bộ ba tấn công: Victor Lê – Ngọc Mỹ – Quốc Việt. Victor Lê là cầu thủ Việt kiều Nga, đã tỏa sáng trong màu áo Hưng Yên và tại các giải đấu U23 gần đây. Anh có thể chơi ở nhiều vị trí hàng công, và nhiều khả năng sẽ đá lệch phải. Ngọc Mỹ (Thanh Hóa) sẽ chơi ở trung lộ – anh có thể hình, kỹ thuật, và khả năng chọn vị trí tốt. Bên trái là Quốc Việt – cầu thủ của Ninh Bình, từng được mệnh danh là "Vua giải trẻ" – sẽ đá vai trò mũi nhọn lệch trái.
Đình Bắc cũng là cái tên có thể tạo ra khác biệt khi vào sân. Sau khi hồi phục chấn thương, anh vẫn giữ được đẳng cấp và sự nguy hiểm trong lối chơi".
Dù tìm ra một bộ khung mạnh cho U23 Việt Nam, BLV Quang Huy không quên nhắc nhớ rằng, chúng ta sẽ có nhiều đối thủ mạnh tại giải: "Hiện tại, lực lượng U23 Việt Nam tương đối dồi dào. Tuy nhiên, năm nay thách thức lớn hơn nhiều. Indonesia quyết tâm giữ cúp ở lại, Thái Lan đã thay HLV từ sớm và chuẩn bị rất kỹ, Malaysia vẫn là ẩn số. Việt Nam dù vô địch hai kỳ gần nhất nhưng chắc chắn sẽ đối mặt nhiều thử thách.
Dẫu vậy, chúng ta vẫn kỳ vọng với lực lượng trong tay HLV Kim – gồm nhiều cầu thủ từng chinh chiến ở các giải U23 Đông Nam Á, hoặc đá chính tại V.League – U23 Việt Nam sẽ vượt qua sức ép để thi đấu đúng như kỳ vọng của người hâm mộ".