Hành trình của Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026 đã khép lại với kết quả 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc cùng 19 huy chương đồng.
04-1791122720-gianh-3-hcv-tai-asiad-doan-the-thao-viet-nam-khong-dat-chi-tieu

Với thành tích này, đoàn cán đích ở vị trí thứ 19 trên bảng tổng sắp toàn châu lục và xếp thứ 5 trong khối Đông Nam Á. 

Trước ngày lên đường sang tranh tài, mục tiêu đề ra là giành từ 4 huy chương vàng trở lên, đồng nghĩa với việc thể thao Việt Nam đã không thể hoàn thành chỉ tiêu tại kỳ Đại hội lần này.   

Nhiều môn thể thao kỳ vọng lớn không mang lại kết quả tương xứng, trong khi cầu mây và karate là những điểm sáng hiếm hoi mang về vinh quang vàng.

Cầu mây thể hiện vai trò chủ lực khi đóng góp tới 2 tấm huy chương vàng ở nội dung đôi nữ của Nguyễn Thị Khánh Ly, Lê Thị Hồng Liên và nội dung 4 nữ với sự góp mặt của Nguyễn Thị My, Trần Thị Ngọc Yến, Hoàng Thị Thu Thảo, Lê Ngọc Tuyết, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Thị Yến.

Tấm huy chương vàng còn lại thuộc về môn karate ở nội dung kata đồng đội nữ, được ghi công bởi ba vận động viên Nguyễn Ngọc Trâm, Hoàng Thị Thu Uyên và Bùi Ngọc Nhi.

Trái lại, những niềm hy vọng lớn khác lại không đạt được thành công như mong đợi: bắn súng, một trong các môn trọng điểm, chỉ giành được 1 huy chương đồng ở nội dung đồng đội nữ 10m súng ngắn, còn môn điền kinh vốn được kỳ vọng cao cũng chỉ dừng lại với 1 huy chương đồng ở nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp.  

Tại khu vực Đông Nam Á, đoàn Thái Lan dẫn đầu với 18 huy chương vàng, 13 huy chương bạc và 21 huy chương đồng. Xếp trên Việt Nam còn có Malaysia với 9 huy chương vàng, Indonesia giành 5 huy chương vàng và Philippines đoạt 4 huy chương vàng.

Nhìn nhận thực tế, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026 Nguyễn Hồng Minh thẳng thắn thừa nhận thành tích của Việt Nam còn kém so với nhiều nước Đông Nam Á. Nguyên nhân là kinh phí đầu tư còn hạn chế, định hướng đầu tư dàn trải, trong khi thành tích ở SEA Games cao nhưng khi bước ra đấu trường châu lục và thế giới lại khiêm tốn.  

Tại kỳ ASIAD 19, đoàn thể thao Việt Nam vẫn có 3 huy chương vàng nhưng số lượng huy chương bạc là 5 tấm, nhiều hơn so với 3 huy chương bạc của năm nay. Tại ASIAD 2018, đoàn thể thao Việt Nam giành 5 huy chương vàng, 15 huy chương bạc và 19 huy chương đồng.

PV (SHTT)