-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Thể thao
30/04/2024 21:20HLV Kim Sang-sik và những điểm tương đồng kỳ lạ với HLV Park Hang-seo

Trong trường hợp LĐBĐ Việt Nam bổ nhiệm HLV Kim Sang-sik , có một sự trùng hợp thú vị ở đây. Chiến lược gia 47 tuổi đang trải qua khoảng thời gian thất nghiệp, tương tự HLV Park Hang-seo , người đã rơi vào cảnh bế tắc trước khi đến Việt Nam. Và cũng giống như vị tiền bối 66 tuổi, Kim Sang-sik từng đá tiền vệ phòng ngự khi còn là cầu thủ, đồng thời nổi tiếng với phong cách cứng rắn và mạnh mẽ.
Thậm chí Kim Sang-sik còn nổi tiếng thô bạo, thế nên mới có biệt danh “rắn lục” và “vua thẻ”. Mặc dù sở hữu phong cách chơi bóng thông minh, hiện đại, nhãn quan sắc bén để tạo dựng ảnh hưởng lớn trong lối chơi của đội, nhưng ngay cả khi nhiều tuổi, ông vẫn duy trì lối đá quyết liệt và làm dầy thêm bộ sưu tập thẻ phạt.
Xuất thân là tiền vệ phòng ngự (cũng có thể đá trung vệ), không ngạc nhiên khi chuyển sang nghiệp HLV, Kim Sang-sik luôn đề cao phòng thủ và sự chắc chắn. Một lần nữa khá giống với HLV Park Hang-seo, dù cách triển khai lối chơi khác nhau.
Jeonbuk Hyundai Motors dưới sự dẫn dắt của ông chưa bao giờ được lòng người hâm mộ bởi lối đá chậm rãi, ít ham muốn tấn công và quá nhiều những đường chuyền thận trọng. Nó cũng đi ngược với xu hướng bóng đá hiện đại, vốn chú trọng tốc độ trong chuyển đổi trạng thái. Vì cách tiếp cận thận trọng, khi có bóng, Jeonbuk không vội vã tràn lên phía trước mà bình tĩnh ban chuyền, đôi khi khiến cơ hội qua đi (nhưng đồng thời tránh cho họ nguy cơ bị phản công).
Đỉnh cao của Kim Sang-sik chính là chức vô địch K League 1 2021, chỉ một năm sau khi ngồi vào ghế HLV của Jeonbuk, qua đó đoạt luôn giải thưởng HLV xuất sắc nhất mùa. Mặc dù vậy, chiến tích này không có gì gây sửng sốt. CLB ở Jeonju đã vô địch 4 năm liên tiếp trước đó, và đây là chức vô địch thứ 9 trong 13 năm. Ngoài ra theo nhiều người, việc Jeonbuk lên ngôi phần lớn do đối thủ Ulsan liên tục sảy chân.
Sang hai mùa tiếp theo, phong độ của Jeonbuk ngày một đi xuống, tỷ lệ nghịch với sự căng thẳng trong mối quan hệ giữa CĐV và Kim Sang-sik. Người hâm mộ từng treo biểu ngữ phản đối HLV trưởng trước hội quán CLB vào năm 2021, biểu tình vào năm 2022, đã chặn xe bus của đội ngày 1/4/2023 sau trận thua ngược 1-2 ngay trên sân nhà trước Pohang Steelers.
Phản ứng của Kim Sang-sik càng khiến các CĐV nổi giận. Thay vì đối thoại, ông chọn cách đóng chặt cửa, kéo rèm và ở nguyên trên xe suốt 2 tiếng. Đến khi đám đông hết kiên nhẫn, Kim Sang-sik mới bước ra rồi đi thẳng vào phòng thay đồ. 4 ngày sau, ông tuyên bố từ chức và người hâm mộ bắt đầu ăn mừng.
Trong bóng đá, đặc biệt nghề HLV, những thăng trầm là không thể tránh khỏi. HLV Kim Sang-sik có thể thất bại ở Jeonbuk nhưng lại thành công ở nơi khác, chẳng hạn như ĐT Việt Nam (nếu được bổ nhiệm) như tiền bối Park Hang-seo, là hoàn toàn có khả năng.
Nên nhớ rằng Kim Sang-sik là một người rất mạnh mẽ, không ngại đối mặt với sai lầm và đứng dậy, đòi lại những thứ thuộc về mình.
Những người Hàn Quốc vẫn chưa quên những dòng nước mắt ân hận của Kim Sang-sik năm 2007. Khi ấy ông cùng ĐT xứ kim chi tham dự Asian Cup 2007. Sau trận vòng bảng gặp Bahrain, thay vì ở trong khách sạn, Kim Sang-sik cùng Lee Woon-jae, Lee Dong-guk và Woo Seong-yong tới hộp đêm ở Jakarta, Indonesia, uống rượu, vui vẻ cùng các cô gái ăn mặc hở hang.
Vụ bê bối đã hủy hoại hình ảnh của Kim Sang-sik, đồng thời đóng lại cánh cửa đến với ĐTQG. Thế nhưng ông đã không sụp đổ. Trong những năm tiếp theo Kim Sang-sik chơi như để chuộc tội, cống hiến tất cả khả năng mình có, đồng thời kỹ năng đánh chặn, phán đoán tình huống và các đường chuyền dài của ông trở thành một tài sản lớn. Năm 2012, 5 năm sau scandal, Kim Sang-sik được gọi trở lại ĐT Hàn Quốc và giúp đội giành vé tới World Cup 2014.
“Tôi muốn mọi người nhớ đến tôi như một cầu thủ giỏi”, ông nói khi từ giã ĐTQG. Và bây giờ, với ngọn lửa đam mê vẫn cháy , HLV 47 tuổi đang háo hức tái xuất trên đường pitch, khiến tất cả nhớ đến ông như một HLV giỏi, người có thể vực dậy một đội tuyển khủng hoảng niềm tin, bước vào những cuộc chinh phục mới.
Theo Thanh Hải (Tiền Phong)
- Trường Giang khuyên Đình Bắc "bớt đi sự kiện, tập trung đá bóng": Đúng hay sai trong bối cảnh thể thao hiện đại? (22:15)
- Tái xuất sau 4 năm, Cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết bất ngờ tặng quà Tết cho hàng triệu người (34 phút trước)
- Làm rõ thông tin Việt Nam “chữa khỏi ung thư máu” lan truyền mạnh trên mạng xã hội (42 phút trước)
- Đề xuất giới hạn tuổi làm chính trường Mỹ dậy sóng (1 giờ trước)
- Người đòi "4,5 tỷ đồng trong cốp xe SH" thua kiện (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón thêm không khí lạnh, thời tiết Tết Nguyên đán 2026 diễn biến thế nào? (1 giờ trước)
- Nga cáo buộc thêm một quốc gia dính líu âm mưu ám sát hụt tướng tình báo (1 giờ trước)
- Thực hư tin "người khoác áo blouse trắng diện trang phục nhạy cảm" là bác sĩ bệnh viện ở Hà Nội (1 giờ trước)
- Người đàn ông mắc ung thư phổi giai đoạn cuối dù không hút thuốc, uống rượu: Nguyên nhân đến từ thói quen ngủ rất thường gặp (2 giờ trước)
- Vụ thảm sát 3 người ở Đồng Nai: Lê Sỹ Tùng bị tuyên án tử hình (2 giờ trước)