Thể thao
10/03/2026 23:17HLV Mai Đức Chung tuyên bố chia tay tuyển nữ Việt Nam
Trên sân Perth Rectangular tại Australia, tuyển nữ Việt Nam không thể tạo nên bất ngờ khi để thua Nhật Bản với tỷ số 0-4 ở lượt trận cuối vòng bảng. Kết quả này khiến đội tuyển rơi xuống vị trí cuối trong nhóm các đội đứng thứ ba, dù cùng có 3 điểm với Uzbekistan và Philippines. Tuy nhiên, do thua kém về hiệu số bàn thắng bại (-4 so với -2), Việt Nam không thể giành suất đi tiếp, trong khi hai đối thủ kể trên có vé vào tứ kết.
Việc dừng bước tại vòng bảng cũng đồng nghĩa tuyển nữ Việt Nam không còn cơ hội cạnh tranh suất dự World Cup nữ 2027 và Olympic 2028. Sau trận đấu tối 10/3, HLV Mai Đức Chung đã thông báo về quyết định rời đội tuyển.
Phát biểu trong buổi họp báo, ông cho biết sau giải đấu này sẽ xin rút lui khỏi vị trí HLV trưởng. Nhà cầm quân 76 tuổi chia sẻ ông cảm thấy vui khi đội tuyển sẽ có người mới tiếp quản và dẫn dắt trong thời gian tới.

Trong quá khứ, HLV Mai Đức Chung từng nhiều lần chia tay đội tuyển nữ Việt Nam nhưng sau đó quay lại làm việc. Điển hình là sau Asian Cup nữ 2022, giải đấu mà đội tuyển giành quyền tham dự World Cup 2023. Khi đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã thuyết phục ông tiếp tục dẫn dắt đội tuyển để tham dự ngày hội bóng đá nữ lớn nhất thế giới. Sau khi đội tuyển trở về từ giải đấu tại Australia và New Zealand, ông tuyên bố nghỉ hưu và được VFF tổ chức lễ tri ân. Tuy nhiên đến tháng 5/2024, ông lại được mời quay lại dẫn dắt đội tuyển.
Sau khi giành huy chương bạc tại SEA Games 33, HLV Mai Đức Chung ban đầu bày tỏ ý định nghỉ ngơi, sau đó cho biết sẽ chờ đợi quá trình trao đổi với VFF. Cuối cùng, ông được đề nghị tiếp tục dẫn dắt đội tuyển đến hết Asian Cup nữ 2026 nhằm đảm bảo sự ổn định trong giai đoạn chuẩn bị ngắn, đồng thời VFF cũng khẳng định đã có kế hoạch tìm người kế nhiệm.
Trong số các ứng viên tiềm năng cho vị trí HLV trưởng, HLV Hoàng Văn Phúc được nhắc đến nhiều. Ông Phúc sinh năm 1964, từng dẫn dắt nhiều CLB như Hà Nội ACB, Quảng Nam và Sài Gòn FC. Từ năm 2021, ông làm việc tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội, sau đó đảm nhiệm vai trò Giám đốc kỹ thuật và HLV tạm quyền tại Hà Nội FC. Từ năm 2024, ông tham gia ban huấn luyện tuyển nữ Việt Nam với vai trò trợ lý cho HLV Mai Đức Chung.
Tại Asian Cup nữ 2026, tuyển nữ Việt Nam khởi đầu bằng chiến thắng 2-1 trước Ấn Độ, sau đó thua Đài Loan 0-1. Trước lượt trận cuối, cơ hội đi tiếp của đội tuyển vẫn còn nếu giành điểm trước Nhật Bản hoặc thua với cách biệt dưới hai bàn. Tuy nhiên, đội bóng đến từ Đông Á đã thể hiện sức mạnh vượt trội và không cho Việt Nam cơ hội tạo bất ngờ.
HLV Mai Đức Chung cho biết thể lực của các cầu thủ bị ảnh hưởng sau trận đấu căng thẳng với Đài Loan trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Bước sang hiệp hai trận gặp Nhật Bản, các cầu thủ Việt Nam không còn duy trì được cường độ hoạt động như trước. Theo ông, đối thủ liên tục khai thác khu vực trung lộ và hai biên với các pha phối hợp nhanh, khiến đội tuyển gặp nhiều khó khăn trong việc theo kịp tốc độ trận đấu.
Dù kết quả không như mong muốn, nhà cầm quân kỳ cựu vẫn đánh giá cao tinh thần thi đấu của các học trò và nhận trách nhiệm khi đội tuyển không thể tiến vào tứ kết.
Sau hơn hai thập kỷ gắn bó với bóng đá nữ, HLV Mai Đức Chung cho rằng sự quan tâm dành cho bóng đá nữ tại châu Á đã có nhiều chuyển biến tích cực. Ngoài Việt Nam và Thái Lan, một số đội như Iran, Uzbekistan hay Philippines cũng đang có sự tiến bộ rõ rệt. Tuy vậy, khoảng cách với các đội mạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên, Trung Quốc và Australia vẫn còn đáng kể, dù các trận thua không còn quá cách biệt như trước.
Theo ông, để bóng đá nữ Việt Nam phát triển bền vững, việc chú trọng đào tạo trẻ và mở rộng phong trào là điều quan trọng. Ông nhấn mạnh khi nhiều trường học, địa phương và cơ sở đào tạo cùng tham gia phát triển bóng đá nữ, phong trào sẽ ngày càng mạnh mẽ và từ đó giúp nâng cao chất lượng của đội tuyển quốc gia.