Tại Giải U23 Đông Nam Á 2025, Jens Raven là tay săn bàn chủ lực và tiền đạo duy nhất nổ súng của Indonesia nhưng anh có nguy cơ vắng mặt ở chung kết.

Tiền đạo chủ lực Jens Raven của U23 Indonesia đang đối mặt nguy cơ vắng mặt trong trận chung kết U23 Đông Nam Á 2025 gặp U23 Việt Nam ngày 29-7, vì kiệt sức sau trận bán kết kịch tính kéo dài 120 phút với U23 Thái Lan. Dù giải đấu có thời gian nghỉ 4 ngày sau hai trận bán kết, khả năng ra sân của anh vẫn bị bỏ ngõ.

Theo truyền thông xứ vạn đảo, đặc biệt là CNN Indonesia, Raven rơi vào tình trạng mệt mỏi nghiêm trọng sau khi ghi bàn gỡ hòa ở phút 83 và thực hiện thành công lượt sút luân lưu quyết định, giúp Indonesia giành vé vào chung kết.

Trưởng đoàn U23 Indonesia, ông Ahmed Zaki, xác nhận: "Sau trận đấu, Jens Raven gần như kiệt quệ. Chúng tôi chưa rõ tình trạng của cậu ấy hiện tại".

Tuy nhiên, đội ngũ y tế hiện đang tích cực hỗ trợ để tiền đạo mang hai dòng máu Hà Lan - Indonesia kịp hồi phục.

Indonesia lo sốt vó vì mất
Jens Raven - chân sút chủ lực của Indonesia và đứng đầu danh sách vua phá lưới ở giải đấu năm nay

Nếu vắng Raven, cầu thủ đã ghi 7 bàn từ đầu giải, U23 Indonesia chắc chắn mất đi mũi nhọn lợi hại nhất trên hàng công. Tiền đạo thuộc biên chế Bali United không chỉ sở hữu tốc độ, khả năng chọn vị trí và bản năng săn bàn ấn tượng, mà còn là nguồn cảm hứng lớn cho lối chơi của toàn đội.

HLV Gerald Vanenburg sẽ phải tính toán lại phương án tấn công trước U23 Việt Nam, khi triều đại dưới thời HLV Kim, nổi bật với lối chơi kỷ luật và hàng thủ chắc chắn.

Indonesia lo sốt vó vì mất
Danh sách vua phá lưới trước trận chung kết

Không dừng lại ở đó, U23 Indonesia còn có thể mất thêm hai trụ cột tuyến giữa là Arkhan Fikri và Toni Firmansyah.

Theo trợ lý HLV Frank van Kempen, cả hai chưa thể trở lại tập luyện bình thường sau trận bán kết: "Tôi không nghĩ họ thi đấu được vào lúc này. Tuy nhiên, chúng tôi còn ba ngày nữa. Hy vọng một trong hai kịp bình phục, đặc biệt là Arkhan Fikri. Trường hợp của Toni Firmansyah thì khó khăn hơn".

Arkhan Fikri và Toni Firmansyah là "xương sống" tuyến giữa U23 Indonesia nhờ khả năng cầm nhịp và hỗ trợ phòng ngự. Nếu thiếu vắng cả hai cùng "Vua phá lưới" Jens Raven, HLV Vanenburg sẽ đối mặt nhiều thách thức, dù từng linh hoạt điều chỉnh sơ đồ chiến thuật.

Trận chung kết gặp U23 Việt Nam không chỉ là màn so tài đỉnh cao mà còn là bài kiểm tra lớn nhất về bản lĩnh và thể lực của U23 Indonesia. Nguy cơ mất ba trụ cột khiến giấc mơ vô địch của Garuda Muda thêm mong manh.

Theo Quốc An (Nld.com.vn)