Thể thao
11/03/2026 16:08Iran cáo buộc Australia “bắt cóc” cầu thủ sau vụ xin tị nạn của đội tuyển nữ
Những tranh cãi xoay quanh việc các cầu thủ đội tuyển nữ Iran xin tị nạn tại Australia sau Asian Cup nữ 2026 đang tiếp tục leo thang. Lãnh đạo bóng đá Iran thậm chí cáo buộc chính quyền Australia can thiệp vào đội tuyển và “giữ các cầu thủ làm con tin”.
Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Iran Mehdi Taj đã công khai chỉ trích chính phủ Australia trong một phát biểu trên truyền hình nhà nước. Theo ông, sau khi đội tuyển kết thúc giải đấu, lực lượng cảnh sát Australia đã đến khách sạn nơi đội lưu trú và đưa một số cầu thủ đi.
Ông Taj cho rằng hành động này là sự can thiệp nghiêm trọng vào đội tuyển. “Họ đang bắt các cô gái của chúng tôi làm con tin. Sau trận đấu cuối cùng của Iran, cảnh sát Australia đã đến và đưa một hoặc hai cầu thủ ra khỏi khách sạn. Đó là điều rất tồi tệ”, ông nói.
Vụ việc trở nên phức tạp hơn khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng kêu gọi Australia chấp nhận cho các cầu thủ Iran tị nạn. Ông thậm chí đề xuất rằng Washington có thể tiếp nhận họ nếu Canberra không làm điều đó.
Sau đó, Australia đã đồng ý cấp thị thực nhân đạo cho 7 thành viên của đội tuyển nữ Iran. Tuy nhiên, một trong số những người được cấp visa sau đó đã thay đổi quyết định và liên hệ với Đại sứ quán Iran tại Australia để trở về nước.
Phía Iran cho rằng những phát biểu từ phía Mỹ đã khiến một vấn đề thể thao bị chính trị hóa. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Iran nhận định rằng những tuyên bố như vậy đã tạo áp lực đối với Australia. Ông cũng đặt câu hỏi về việc tổ chức các giải đấu lớn tại Mỹ, cho rằng trong bối cảnh như vậy thật khó để các quốc gia lạc quan về việc cử đội tuyển tới tham dự.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Iran khẳng định các cầu thủ vẫn có thể trở về nước mà không cần lo ngại. Người phát ngôn Esmaeil Baghaei cho biết chính phủ Iran sẵn sàng chào đón họ trở lại.
Ông Baghaei kêu gọi các cầu thủ và ban huấn luyện của đội tuyển do HLV Marziyeh Jafari dẫn dắt không nên lo lắng, nhấn mạnh rằng đất nước đang chờ đón họ “với vòng tay rộng mở”.
Văn phòng Tổng công tố Iran cũng ra thông báo trấn an gia đình các cầu thủ, cho biết các thành viên còn lại của đội được mời trở về trong sự an toàn và tự tin, nhằm bác bỏ những tin đồn cho rằng họ có thể phải đối mặt với hình phạt.
Ở phía Australia, Bộ trưởng Nội vụ Tony Burke khẳng định chính phủ đã thông báo với các cầu thủ rằng họ được chào đón ở lại và sẽ được đảm bảo an toàn. Những người được cấp visa nhân đạo bao gồm đội trưởng Zahra Ghanbari cùng các cầu thủ Fatemeh Pasandideh, Zahra Sarbali Alishah, Mona Hamoudi và Atefeh Ramezanizadeh. Ngoài ra còn có hai thành viên khác nộp đơn sau đó nhưng danh tính chưa được công bố.
Theo phía Australia, các cầu thủ đã được đưa tới một địa điểm an toàn do cảnh sát liên bang quản lý sau khi họ bày tỏ mong muốn được bảo vệ. Thị thực nhân đạo mà họ nhận được có thời hạn một năm và có thể tạo điều kiện cho việc xin cư trú lâu dài trong tương lai.
Nguyên nhân khiến các cầu thủ lo ngại khi trở về Iran bắt nguồn từ một sự việc xảy ra ngay trong giải đấu. Trong trận mở màn gặp Hàn Quốc, một số cầu thủ Iran đã không hát quốc ca. Hành động này nhanh chóng gây tranh cãi tại quê nhà, khi truyền thông Iran chỉ trích gay gắt và gọi đó là “đỉnh cao của sự ô nhục”.
Sau làn sóng chỉ trích, các cầu thủ Iran đã hát quốc ca trong những trận đấu tiếp theo. Tuy nhiên, nhiều tổ chức và nhà quan sát vẫn lo ngại rằng họ có thể phải đối mặt với các hình phạt nếu trở về, bởi luật pháp Iran quy định những hành vi bị coi là phản quốc có thể dẫn tới án tù dài hạn, thậm chí là tử hình.
Căng thẳng xung quanh vụ việc tiếp tục gia tăng khi cộng đồng người Iran tại Australia tổ chức biểu tình bên ngoài khách sạn nơi đội tuyển lưu trú tại Gold Coast, kêu gọi chính quyền nước này bảo vệ các cầu thủ. Một số người thậm chí đã chặn xe buýt chở đội khi họ rời khách sạn để ra sân bay.
Hiện tại, các thành viên còn lại của đội tuyển nữ Iran vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc trở về nước hay tiếp tục ở lại Australia. Bộ trưởng Nội vụ Tony Burke cho biết chính phủ Australia sẵn sàng hỗ trợ nếu có thêm cầu thủ nào muốn xin sự bảo vệ.