Nếu không thể đảo ngược tình thế trong quá trình kháng cáo các cáo buộc vi phạm tài chính, Man City có thể phải đối mặt với lệnh cấm thi đấu tại các đấu trường châu Âu kéo dài từ 7 đến 10 năm.
17-1792202693-man-city-co-nguy-co-bi-cam-thi-dau-chau-au-7-10-nam

Theo nguồn tin từ Football365, bình luận viên người Colombia Cesar Augusto Londono tiết lộ Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) được cho là đang xem xét một biện pháp trừng phạt đặc biệt nghiêm khắc.

Cụ thể, đội chủ sân Etihad đứng trước nguy cơ bị loại khỏi toàn bộ ba sân chơi danh giá gồm Champions League, Europa League và Conference League trong gần một thập kỷ. Dù vậy, kịch bản chấn động này sẽ chỉ thành hiện thực nếu Man City tiếp tục bị kết luận có tội sau quá trình khiếu nại.

Cho đến thời điểm hiện tại, UEFA vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức, và thời hạn cấm thi đấu khắc nghiệt nói trên mới dừng lại ở mức thông tin được truyền thông dẫn lại.   

Những thông tin bất lợi được đưa ra trong bối cảnh một ủy ban độc lập kết luận Man City đã vi phạm tới 114 quy định của Premier League. Trang Football365 cho biết phía điều tra nhận định câu lạc bộ đã tận dụng các hợp đồng tài trợ không phản ánh đúng bản chất luồng tiền thực tế.

Thông qua phương thức này, doanh thu thương mại của đội bóng đã bị thổi phồng khoảng 900 triệu bảng trong suốt giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2018.

Đáng chú ý, trong số hàng loạt sai phạm bị chỉ ra, có 5 nội dung liên quan trực tiếp đến việc không tuân thủ các quy định tài chính do chính UEFA ban hành, điều trở thành căn cứ để cơ quan quyền lực của bóng đá châu Âu cân nhắc một bản án riêng biệt.  

Trước những cáo buộc nặng nề, Man City kiên quyết bác bỏ mọi sai phạm và đã gửi đơn kháng cáo. Đội ngũ pháp lý của câu lạc bộ khẳng định nắm trong tay các bằng chứng xác thực chứng minh dòng tiền tài trợ bắt nguồn từ chính phủ Abu Dhabi, chứ không phải được chi trực tiếp từ vị chủ sở hữu.  

Mối đe dọa đối với The Citizens không chỉ gói gọn tại các giải đấu cúp quốc tế. Ở mặt trận quốc nội, đội bóng còn đối diện với hàng loạt chế tài kỷ luật khác nhau, từ xử phạt hành chính, lệnh cấm mua sắm cầu thủ, trừ điểm nặng nề cho tới nguy cơ tồi tệ nhất là bị trục xuất khỏi Premier League.

Thậm chí, khả năng bị tước các danh hiệu đã giành được cũng từng được cân nhắc, dẫu chưa có phán quyết cuối cùng nào được phê duyệt. Đánh giá về mức độ nghiêm trọng, chuyên gia tài chính bóng đá Kieran Maguire nhận định rằng nếu tiếp tục bị tuyên có tội, hình phạt trừ điểm áp dụng cho Man City có thể lên đến “hàng chục điểm”, một con số kỷ lục bởi quy mô của vụ bê bối này vượt xa những tiền lệ từng thấy tại Everton hay Nottingham Forest.  

Nếu án cấm thi đấu từ 7 đến 10 năm từ UEFA thực sự xảy ra, cú sốc này sẽ chôn vùi vị thế mà Man City dày công gây dựng. Ngoài thiệt hại nặng nề về nguồn doanh thu khổng lồ từ Champions League, đội bóng sẽ rơi vào thế bế tắc trong nỗ lực giữ chân các trụ cột, thu hút tân binh đẳng cấp thế giới cũng như duy trì vị trí trong nhóm tinh hoa của bóng đá châu Âu.  

Trong số những nạn nhân trực tiếp, Erling Haaland được xem là trường hợp chịu tác động rõ nét nhất. Chân sút người Na Uy hiện đang ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp. Một khoảng trống vắng bóng tại Champions League kéo dài nhiều năm chắc chắn sẽ đặt một dấu hỏi rất lớn lên tương lai và cam kết gắn bó của ngôi sao này tại sân Etihad. 

PV (SHTT)