Dù Mourinho và Chelsea vừa được hưởng niềm vui chiến thắng, nhưng một Juan Mata bị "người đặc biệt" đẩy đến M.U hồi 2014, đã "nhắc" hiện thực phũ phàng đang xảy ra ở Stamford Bridge.

Dù Mourinho và Chelsea vừa được hưởng niềm vui chiến thắng, nhưng một Juan Mata bị "người đặc biệt" đẩy đến M.U hồi 2014, đã "nhắc" hiện thực phũ phàng đang xảy ra ở Stamford Bridge.

Khi ấy, Mou cũng cho Kevin De Bruyne "lên đường" sang Wolfsburg, chơi cực kỳ ấn tượng và Man City vừa đưa trở lại Premier League với giá ngất ngưởng 58 triệu bảng.

Mata cũng bị Mou cảnh báo như Hazard bây giờ


Hiện tại, Mata đang đạt phong độ tốt dưới thời HLV Louis Van Gaal, với những số liệu thống kê thực sự biết nói. Trong khi đó, những Andre Schurrle, Juan Cuadrado và Mohamed Salah đang vật lộn ở Chelsea. Và ngay cả Hazard xuất sắc mùa trước cũng đã bị Mou đẩy lên ghế dự bị, vì cùng lý do như Mata: Mou đòi hỏi phải biết phòng thủ nhiều hơn, nếu không ông sẽ dùng người khác.

Chia sẻ với The Times mới đây, Juan Mata bảo không ngại bị gọi là "một cầu thủ sang trọng" (ám chỉ không biết chăm chút hỗ trợ tuyến dưới) trên sân, miễn là những bàn thắng, những đường kiến tạo vẫn đến đều đặn.

"Nếu một cầu thủ sang trọng mà ghi bàn, kiến tạo đều cùng chỉ số thống kê tốt thì khi ấy tôi hạnh phúc để làm cầu thủ như thế".

Mata đã "bỏ túi" 18 bàn, kiến tạo 11 bàn trong 57 lần ra sân cùng M.U ở NH Anh. Trong 5 mùa giải vừa qua, anh ghi và hỗ trợ tất thảy là 74 bàn thắng, nhiều hơn bất cứ tiền vệ nào tại Premier League thời gian này.

Tiền vệ TBN đang có thời gian hạnh phúc ở M.U


"Tôi đã ghi được số bàn thắng trong màu áo M.U ngang bằng như Chelsea, nhưng lại chơi ít hơn khoảng 30 trận. Tôi hài lòng với các số liệu thống kê. Chúng không biết nói dối".

Tuy nhiên, anh hơi buồn khi các tiền vệ sáng tạo luôn bị đem ra đổ lỗi cho thất bại: "Thật dễ để nói cầu thủ nào đó là xa xỉ, đặc biệt khi bạn thua trận. Và khi ấy các cầu thủ sáng tạo luôn bị đổ lỗi".

Cầu thủ hay nhất tháng 9 của M.U cho hay thêm: "Tôi không cố gắng để chứng minh ai đó sai. Chẳng hạn như tôi không nói chuyện với Mou như ông ấy nói với bạn. Tôi chưa bao giờ nhận được bất kỳ lời giải thích và cũng chẳng yêu cầu chuyện đó.

Những gì quá khứ là quá khứ. Tôi luôn biết ơn Chelsea vì tất cả những gì đã làm cho tôi. Nhưng tôi đã có cơ hội để gia nhập một CLB tuyệt vời và đang tận hưởng nó ở đây (M.U). Hi vọng chúng tôi có thể chiến thắng những danh hiệu".

>> Vì sao Jose Mourinho không sợ "gãy ghế"?
>> Mourinho có thể quay lại Inter

Theo L.H (Thể Thao VietNamNet)