Hành trình trở lại màu áo vàng-xanh của siêu sao Neymar đang trở nên gập ghềnh hơn bao giờ hết. Những động thái gây tranh cãi và quyết định vắng mặt khó hiểu gần đây của tiền đạo mang áo số 10 không chỉ khiến người hâm mộ lo lắng mà còn đẩy anh vào thế đối đầu trực diện với Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) ngay trước thềm World Cup 2026.
23-1774254438-neymar-va-nguy-co-danh-mat-vi-the-tai-doi-tuyen-brazil-khi-cai-toi-lan-at-tap-the
 

Mối quan hệ giữa Neymar và các quan chức cấp cao của CBF đang rơi vào giai đoạn căng thẳng cực độ. Nguồn tin nội bộ cho biết, tổ chức này đánh giá rất tiêu cực về những phát biểu gần đây của cựu cầu thủ Barca. Thay vì đóng vai trò thủ lĩnh tinh thần để giúp đội tuyển ổn định dưới triều đại mới, Neymar bị cáo buộc đang cố tình tận dụng sức ảnh hưởng truyền thông to lớn của mình để tạo ra một cuộc chiến tâm lý.

Cách hành xử theo kiểu "cá nhân đối đầu tập thể" – cụ thể là tạo ra thế đối đầu giữa anh và tân HLV trưởng Carlo Ancelotti – được xem là hoàn toàn không phù hợp. Trong bối cảnh Selecao đang nỗ lực xây dựng lại bản sắc và sự đoàn kết, những thông điệp nhạy cảm từ phía Neymar chỉ khiến tình hình thêm phần rối ren và đặt ban huấn luyện vào vị thế khó xử.

Bên cạnh những lùm xùm về phát ngôn, thái độ chuyên nghiệp của Neymar cũng đang bị đặt dưới kính hiển vi. Việc anh không xuất hiện trong trận đấu giữa Santos và Mirassol đã làm dấy lên nhiều hoài nghi từ phía Liên đoàn. Dù đưa ra lý do liên quan đến việc quản lý khối lượng vận động để bảo vệ thể trạng, nhưng giải thích này dường như không đủ sức thuyết phục giới thượng tầng bóng đá xứ Samba.

CBF thẳng thắn cho rằng, với tư cách là một biểu tượng của đội tuyển, Neymar hoàn toàn có thể di chuyển cùng đội bóng đến Mirassol để cổ vũ đồng đội, ngay cả khi không đủ điều kiện ra sân. Đáng chú ý hơn, HLV Carlo Ancelotti được cho là đã có mặt trên khán đài trận đấu đó để theo dõi các học trò. Việc Neymar bỏ lỡ cơ hội ghi điểm trực tiếp với chiến lược gia người Ý được xem là một sai lầm chiến thuật về mặt hình ảnh, khiến vị thế "trung tâm vũ trụ" của anh tại đội tuyển bị lung lay dữ dội.

Những tín hiệu phát đi từ CBF cho thấy một thực tế phũ phàng: Suất đá chính của Neymar không còn là điều nghiễm nhiên như trước. Nếu không sớm cải thiện mối quan hệ với ban huấn luyện và thay đổi cách ứng xử với Liên đoàn, viễn cảnh ngôi sao lớn nhất của bóng đá Brazil đương đại phải ngồi nhà xem World Cup qua màn hình là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Tương lai của Neymar tại đội tuyển quốc gia hiện là một dấu hỏi lớn. Liệu anh sẽ chọn cách nhượng bộ để cống hiến cho mục tiêu chung, hay tiếp tục tự đẩy mình rời xa vòng tay của Selecao? Câu trả lời có lẽ sẽ phụ thuộc vào những bước đi tiếp theo của tiền đạo này trong thời gian tới.

QT (SHTT)