Sau quãng thời gian dài căng thẳng, Real Madrid và Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) đã đạt được một “thỏa thuận nguyên tắc”, chính thức đặt dấu chấm hết cho những bất đồng liên quan tới dự án European Super League (ESL).

Trong thông báo chung, hai bên cho biết quyết định này được đưa ra “vì lợi ích của bóng đá cấp CLB tại châu Âu”. Kể từ khi Super League được công bố năm 2021, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha liên tục ở thế đối đầu với cơ quan quản lý cao nhất của bóng đá châu lục. Real Madrid từng khởi kiện UEFA, cho rằng tổ chức này tìm cách cản trở trái pháp luật việc thành lập một giải đấu mới do các CLB sáng lập đề xuất.

Trước đó không lâu, Barcelona đã tuyên bố rút khỏi dự án, khiến Real Madrid trở thành cái tên cuối cùng trong nhóm 12 CLB sáng lập ban đầu còn gắn bó với ý tưởng Super League.

12-1770864927-real-madrid-khep-lai-hanh-trinh-super-league-dat-thoa-thuan-voi-uefa-sau-nhieu-nam-doi-dau.webp
Cách đây vài tháng, Chủ tịch Florentino Perez vẫn tuyên bố theo đuổi dự án Super League tới cùng (Ảnh: Getty).

Theo nội dung tuyên bố, thỏa thuận đạt được giữa UEFA, European Football Clubs (EFC) và Real Madrid hướng đến mục tiêu phát triển bền vững bóng đá cấp CLB, dựa trên nguyên tắc thành tích thể thao, bảo đảm sự ổn định dài hạn cho các đội bóng và nâng cao trải nghiệm người hâm mộ thông qua ứng dụng công nghệ. Đồng thời, đây cũng sẽ là nền tảng để giải quyết các tranh chấp pháp lý liên quan đến Super League khi các nguyên tắc được cụ thể hóa.

Diễn biến này đánh dấu bước ngoặt lớn, đặc biệt khi chỉ vài tháng trước, Chủ tịch Florentino Perez vẫn bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng giành phần thắng trong cuộc chiến pháp lý với UEFA và khẳng định Real Madrid sẽ theo đuổi quyền tự tổ chức giải đấu riêng.

Tranh chấp từng được đẩy lên Tòa án Công lý Liên minh châu Âu (ECJ), nơi phán quyết vào tháng 12/2023 cho rằng các quy định trước đây của UEFA về phê duyệt giải đấu mới đã vi phạm luật EU. Một tòa án tại Madrid sau đó cũng đưa ra kết luận tương tự. Dựa trên các cơ sở này, Real Madrid từng tuyên bố sẽ yêu cầu khoản bồi thường đáng kể.

Việc hai bên đạt được thỏa thuận nguyên tắc lần này không chỉ khép lại một chương đối đầu gay gắt, mà còn mở ra giai đoạn mới trong mối quan hệ giữa các CLB lớn và cơ quan quản lý bóng đá châu Âu.

Minh Ngọc (SHTT)