Thể thao
23/02/2026 15:04Ronaldinho gây ngỡ ngàng: "Phù thủy" sân cỏ thừa nhận không còn kiên nhẫn để xem trọn 90 phút bóng đá

Trước thềm trận "El Clasico huyền thoại" diễn ra tại Mỹ, nhà vô địch World Cup 2002 đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm về thói quen xem bóng đá hiện tại của mình. Với Ronaldinho, quãng thời gian 90 phút trên sân giờ đây trở nên quá dài và khó lòng duy trì được sự tập trung của anh. Thay vào đó, "Rô vẩu" lựa chọn cách tiếp cận nhanh gọn hơn là xem các video highlight (tình huống nổi bật).
Lý giải về sự thay đổi này, cựu siêu sao của Barcelona cho biết anh thường xuyên rơi vào trạng thái mất bình tĩnh khi quan sát các hậu bối thi đấu. Với nhãn quan của một thiên tài, Ronaldinho cảm thấy căng thẳng và bực mình trước những sai sót cơ bản của cầu thủ trên sân.
Anh tự đặt câu hỏi tại sao những đường chuyền hỏng lại có thể xảy ra và chính điều đó khiến việc ngồi trước màn hình trở thành một trải nghiệm không mấy dễ chịu. Ngoại trừ những trận cầu đặc biệt quan trọng như chung kết hay các trận derby rực lửa, anh hầu như không còn mặn mà với việc theo dõi trực tiếp.
Những chia sẻ đầy tính bản năng này của Ronaldinho được đưa ra khi anh đang tham gia chuyến du đấu cùng đội huyền thoại FC Barcelona trong khuôn khổ chuỗi sự kiện The Legends Series LA 2026. Vào ngày 22/2 vừa qua, sân vận động BMO tại Los Angeles đã trở thành tâm điểm chú ý khi chứng kiến cuộc đối đầu giữa những cái tên lẫy lừng của Real Madrid và Barcelona.
Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Albert Ferrer, đội hình Barcelona Legends không chỉ có sự góp mặt của Ronaldinho mà còn quy tụ dàn sao một thời như Rafael Marquez, Maxwell, Javier Saviola, Sorín và Marc Crosas.
Phía bên kia chiến tuyến, Real Madrid Legends cũng không hề kém cạnh dưới bàn tay của Jose Antonio Camacho với sự hiện diện của Luis Figo, Marcelo, Guti và Claude Makelele. Sau những điểm dừng chân tại San Salvador và Costa Rica, hành trình của các huyền thoại sẽ tiếp tục mang không khí bóng đá đỉnh cao đến Guadalajara, Santo Domingo và đặc biệt là Jakarta trong thời gian tới.
Nhìn lại sự nghiệp lừng lẫy với chức vô địch World Cup 2002, Copa America 1999 cùng hàng loạt danh hiệu cao quý tại Barcelona như Champions League, La Liga và Quả bóng Vàng, có thể hiểu vì sao Ronaldinho lại khắt khe đến vậy khi làm khán giả. Sau khi đã chinh phục mọi đỉnh cao từ châu Âu đến Nam Mỹ, việc phải chứng kiến bóng đá từ một góc nhìn thụ động dường như là một thử thách về mặt cảm xúc đối với anh.
Dù thừa nhận không còn thích xem bóng đá theo cách truyền thống, nhưng tình yêu của Ronaldinho dành cho môn thể thao vua chưa bao giờ nguội lạnh. Cách anh chọn lọc những khoảnh khắc bùng nổ để tận hưởng thay vì chịu đựng 90 phút căng thẳng chỉ cho thấy một sự thay đổi trong tư duy của một người đã từng sống và thở cùng nhịp đập của quả bóng ở đẳng cấp cao nhất. Với Ronaldinho lúc này, bóng đá là để tận hưởng những tinh túy chứ không phải để gánh chịu những áp lực dư thừa.