HLV Kim Sang-sik hưởng lợi sau bước ngoặt bất ngờ của V.League.

Chỉ trong ít ngày, V.League đã trải qua những bước ngoặt không tưởng. CLB Quảng Nam xin rút lui rồi lại có ý định tiếp tục tham dự giải. Nhưng đến phút chót, nhà cựu vô địch V.League vẫn phải chấp nhận chia tay V.League. Giải đấu chỉ còn 13 đội và cần một CLB thay thế cho vị trí CLB Quảng Nam để lại.

Cái tên đầu tiên nằm trong kế hoạch là CLB Trường Tươi Đồng Nai. Đây là đội bóng đã để thua ở trận play-off tranh suất V.League. Nhưng Trường Tươi Đồng Nai từ chối bởi cần thêm thời gian cho kế hoạch dài hạn và chưa sẵn sàng lên hạng. Cuối cùng, CLB PVF-CAND – đội xếp thứ ba giải Hạng Nhất – đã được trao suất thi đấu tại V.League sau khi đồng ý thi đấu.

V.League 2025/26 vẫn sẽ có 14 đội tham dự như dự kiến ban đầu

Việc nhận lời tham dự hạng đấu cao nhất Việt Nam được đánh giá là quyết định mạo hiểm đến từ CLB PVF-CAND. Bởi sự khác biệt giữa V.League và Hạng Nhất là rất lớn. Ví dụ cụ thể có thể nhìn thấy ở trận play-off cuối mùa 2024/25 giữa Đà Nẵng và Trường Tươi Bình Phước (tên cũ của Trường Tươi Đồng Nai). Trường Tươi Bình Phước được đầu tư mạnh và nhập cuộc tự tin, tạo ra nhiều cơ hội. Nhưng rồi đại diện V.League là Đà Nẵng vẫn đứng vững và có 2 bàn thắng của Đình Duy và Hà Minh Tuấn để giành chiến thắng chung cuộc 2-0.

Bên cạnh đó, quy định ngoại binh V.League của Hạng Nhất cũng khác nhau. CLB PVF-CAND chỉ có thời gian rất ngắn để gấp rút bổ sung ngoại binh nhằm sẵn sàng cho đấu trường khắc nghiệt phía trước. Trong tình thế này, đội bóng có đại bản doanh tại Hưng Yên sẽ phải trông chờ nhiều vào dàn nội binh.

HLV Kim Sang-sik hưởng lợi lớn?

Trong thách thức có cơ hội, việc lên V.League thi đấu dù rất khó khăn nhưng sẽ mang tới những trải nghiệm vô cùng hữu ích với dàn cầu thủ trẻ của CLB PVF-CAND. Người hâm mộ có những liên tưởng nhất định giữa các cầu thủ PVF-CAND hiện tại và lứa cầu thủ trẻ HAGL được bầu Đức đưa lên V.League năm xưa. Những tài năng trẻ có thể gặp trắc trở, thậm chí "bị ngợp" trước các đối thủ hàng đầu. Nhưng qua thời gian, họ sẽ đạt được bước tiến mạnh mẽ trong sự nghiệp và trưởng thành vượt bậc.

Trong đội hình PVF-CAND sắp đá V.League có 2 trụ cột đội U23 Việt Nam là Xuân Bắc và Hiểu Minh. Xuân Bắc mùa giải trước ra sân 20 trận và ghi 3 bàn cho PVF-CAND ở giải Hạng Nhất. Tại giải U23 Đông Nam Á 2025, tiền vệ người Phú Thọ chiếm suất đá chính trong nửa sau giải đấu và có bàn thắng quan trọng vào lưới U23 Phillippines ở bán kết.

Xuân Bắc ghi bàn quyết định trong trận thắng 2-1 trước U23 Philippines

Hiểu Minh mùa giải 2024/25 chơi 18 trận cho PVF-CAND tại giải Hạng Nhất. Trung vệ cao 1m84 đá chính cả 4 trận ở giải U23 Đông Nam Á 2025 và còn ghi tới 2 bàn thắng trong trận gặp U23 Lào. Cả Xuân Bắc và Hiểu Minh được kỳ vọng sẽ tiếp tục đà tiến bộ khi được chinh chiến tại hạng đấu cao nhất Việt Nam.

Ngoài 2 cái tên nói trên, PVF-CAND còn sở hữu nhiều cầu thủ khác nằm trong độ tuổi U23 như Thanh Nhàn, Thái Bá Đạt, Nguyễn Đức Phú và có thể trao cơ hội cho một số cầu thủ khác thuộc lứa U20.

Đội bóng có đại bản doanh tại Hưng Yên hứa hẹn cung cấp nhiều cái tên chất lượng cho U23 Việt Nam trong thời gian tới. Đây là tin cực vui đối với HLV Kim Sang-sik. Nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn đang trong quá trình hoàn thiện đội hình cho 2 giải đấu còn lại trong năm 2025 là vòng loại U23 châu Á và SEA Games 33.

HLV Kim Sang-sik đang đi đúng hướng cùng U23 Việt Nam

Nếu giành HCV SEA Games, ông Kim sẽ trở thành nhà cầm quân đầu tiên hoàn tất "cú ăn ba" các danh hiệu bóng đá nam cấp đội tuyển danh giá nhất Đông Nam Á là AFF Cup, U23 Đông Nam Á và SEA Games.

Theo Misa (Nguoiduatin.vn)