Thể thao
22/10/2026 10:27Ten Hag chỉ trích Ronaldo, cho rằng siêu sao Bồ Đào Nha đang kìm hãm đội tuyển quốc gia
Erik ten Hag tiếp tục đưa ra những nhận xét gay gắt về Cristiano Ronaldo, lần này tập trung vào vai trò của siêu sao người Bồ Đào Nha ở đội tuyển quốc gia. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Hà Lan Voetbal International ngày 21/10, cựu HLV Manchester United cho rằng Ronaldo đang đặt lợi ích cá nhân cao hơn mục tiêu chung của đội bóng.
“Cristiano Ronaldo hành xử như thể bản thân lớn hơn cả CLB lẫn đất nước mà cậu ấy thi đấu”, Ten Hag nhận xét. Theo nhà cầm quân người Hà Lan, thương hiệu cá nhân và việc tối đa hóa lợi ích của bản thân là những ưu tiên của Ronaldo, thay vì đóng góp cho tập thể.
Ten Hag hiện giữ chức giám đốc kỹ thuật tại Twente. Ông cho rằng tuổi tác đang trở thành yếu tố quan trọng đối với sự nghiệp của Ronaldo, đồng thời nhấn mạnh bóng đá đỉnh cao không phải ngoại lệ trước quy luật tự nhiên.

Theo cựu HLV Man Utd, những cầu thủ lớn tuổi vẫn có thể đóng góp cho đội tuyển quốc gia, nhưng các giải đấu cấp CLB, đặc biệt là Champions League, đòi hỏi rất cao về thể lực và khả năng vận động. Ông cho rằng Ronaldo, ở tuổi 41, không còn đáp ứng được những yêu cầu như trước.
Đáng chú ý, Ten Hag nhận định sự hiện diện của tiền đạo này đang ảnh hưởng đến quá trình phát triển của đội tuyển Bồ Đào Nha.
“Ronaldo đang kìm hãm chính đội tuyển, cản trở cả một thế hệ cầu thủ”, ông nói.
Dù thừa nhận Bồ Đào Nha sở hữu đội hình chất lượng, Ten Hag cho rằng đội tuyển này có thể vận hành hiệu quả hơn khi không có Ronaldo. Ông cũng đặt câu hỏi về khả năng cạnh tranh những danh hiệu lớn của tiền đạo đang ở tuổi 41.
“Tôi không muốn chứng minh rằng mình đúng, nhưng điều này rất rõ ràng. Cậu ấy không còn giành được danh hiệu nào đáng kể cùng đội tuyển”, Ten Hag chia sẻ.
Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hà Lan vẫn ghi nhận những đóng góp của Ronaldo trong quá khứ. Ông gọi tiền đạo người Bồ Đào Nha là một cầu thủ bóng đá phi thường, nhưng cho rằng phong độ và năng lực hiện tại của anh không còn như thời kỳ đỉnh cao.
Danh hiệu lớn gần nhất của Ronaldo ở cấp CLB được đề cập trong bài viết là Cup Italy năm 2021, khi anh còn khoác áo Juventus. Ten Hag không xem Saudi Pro League hay UEFA Nations League là thước đo tương đương với những đấu trường như Euro, World Cup, Champions League, Ngoại hạng Anh và La Liga.
“Ronaldo không còn khả năng giành những danh hiệu lớn”, ông kết luận.
Mâu thuẫn từ thời còn làm việc tại Man Utd
Những phát biểu mới nhất của Ten Hag tiếp tục cho thấy mối quan hệ giữa ông và Ronaldo vẫn tồn tại nhiều bất đồng kể từ thời cả hai làm việc cùng nhau tại Manchester United mùa giải 2022-2023.
Trước đó ít ngày, trong cuộc phỏng vấn với Athletic, Ten Hag đã giải thích lý do ông giảm vai trò của Ronaldo trong giai đoạn đầu mùa giải 2022-2023. Theo nhà cầm quân này, tiền đạo người Bồ Đào Nha không đáp ứng đầy đủ yêu cầu chiến thuật mà ông đặt ra cho đội bóng.
Ten Hag cho biết ông từng nhiều lần yêu cầu Ronaldo di chuyển đến những vị trí thích hợp trong vòng cấm để tìm kiếm cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, ông cho rằng cầu thủ này chưa thực hiện tốt những yêu cầu di chuyển cả khi có bóng lẫn khi không có bóng.

Cựu HLV Man Utd cũng bác bỏ quan điểm cho rằng yêu cầu pressing khiến Ronaldo kiệt sức. Thay vào đó, ông cho rằng tiền đạo này chưa chuẩn bị thể lực phù hợp để đáp ứng lối chơi mà mình muốn xây dựng.
Không dừng lại ở đó, Ten Hag còn cáo buộc Ronaldo khuyên các đồng đội giữ sức trong những buổi tập, thay vì nỗ lực đạt trạng thái thể lực cần thiết. Ông cũng cho rằng Ronaldo cùng Raphael Varane và Casemiro mang tư duy chưa phù hợp với đội bóng vào thời điểm ấy, bởi họ có quan niệm cầu thủ có thể tự quyết định cách thi đấu.
Ngược lại, Ten Hag muốn xây dựng một tập thể có lối chơi tấn công và giàu năng lượng, trong đó các cầu thủ phải tuân thủ yêu cầu chiến thuật của HLV.
Mâu thuẫn giữa hai bên lên đến đỉnh điểm vào cuối năm 2022, sau khi Ronaldo tham gia cuộc phỏng vấn với Piers Morgan và công khai chỉ trích Ten Hag cùng ban lãnh đạo Manchester United. Sau đó, tiền đạo người Bồ Đào Nha chấm dứt hợp đồng với đội chủ sân Old Trafford và chuyển sang Al Nassr.
Từ những bất đồng về chiến thuật tại Man Utd đến các nhận xét về vai trò của Ronaldo ở đội tuyển Bồ Đào Nha, Ten Hag tiếp tục thể hiện quan điểm rằng tài năng cá nhân và danh tiếng không thể thay thế những yêu cầu về thể lực, kỷ luật chiến thuật và lợi ích tập thể trong bóng đá đỉnh cao.