Có vẻ như các nhà đầu tư Trung Quốc càng càng đẩy nhanh việc hiện thực hóa tham vọng ôm trọn bóng đá thế giới...

Có vẻ như các nhà đầu tư Trung Quốc càng càng đẩy nhanh việc hiện thực hóa tham vọng ôm trọn bóng đá thế giới...

Theo dự đoán ban đầu, lãnh đạo các CLB trên đã dần đi đến được sự nhất trí về một gói bản quyền mới mà hãng tuyền thông của Trung Quốc là PPTV sẽ mua độc quyền. Cụ thể hãng truyền thông này sẽ mua gói độc quyền 3 năm từ năm 2019 với cái giá gấp 12 lần gói 2016-2018 hiện tại, ước tính giá trị rơi vào khoảng 564 triệu bảng.

Trung Quốc sẽ chia rẽ Ngoại hạng Anh như nào? ảnh 1
Đã từ rất lâu, bóng đá không còn là sân chỉ dành cho cầu thủ và CĐV. Ảnh: PA.

Trong số 6 CLB này thì đại diện của M.U - Phó Chủ tịch Ed Woodward - có vẻ e dè nhất và ông vẫn chưa thật sự đồng lòng với quan điểm của các đối tác Trung Quốc. Tuy nhiên, việc ông Ed Woodward đã tham gia vào bàn đàm phán với 5 CLB lớn còn lại đã cũng đã ít nhiều thể hiện việc người đàn ông quyền lực này cũng đã manh nha có ý định bắt tay với PPTV. Điều này dẫn đến sự lo ngại cho 14 CLB còn lại về việc chia rẽ nội bộ của các đội bóng thuộc Ngoại hạng Anh.

Vào năm 1992 khi Premier League mới ra đời, giá trị bản quyền truyền hình của nó được kí với đài Sky chỉ là 191 triệu bảng. Con số này đã tăng lên 670 triệu bảng trong 4 năm từ năm 1997 đến 2001, trước khi đạt mốc 1,2 tỷ bảng cho giai đoạn 2001-2004.

Trung Quốc sẽ chia rẽ Ngoại hạng Anh như nào? ảnh 2
Giá trị bản quyền truyền hình của Ngoại hạng Anh tại các khu vực trên thế giới qua từng giai đoạn và mức độ tăng trưởng. Ảnh: Daily Mail.

Giải Ngoại hạng Anh trong vài năm trở lại đây không còn giữ được vị thế tại đấu trường châu lục nhưng nếu xét về độ "kịm tiền" thì không giải nào khác có thể sánh bằng.

Nhìn vào bảng thống kê trên, Châu Á chính là khu vực đem lại nhiều lợi nhuận nhất cho Ngoại hạng Anh khi từ 2013 đến 2019, "lục địa vàng" đã bỏ ra tới hơn 2 tỉ bảng để khán giả có thể được xem các ngôi sao nước Anh thi đấu qua TV. Trong con số hơn 2 tỉ bảng đó, chắc chắn Trung Quốc là nước đóng góp nhiều nhất với tổng số tiền lên tới 1,3 tỉ bảng. Đây là lý do giải thích tại sao các nhà đầu tư nước này thèm khát độc quyền Ngoại hạng Anh tới vậy.

Nếu các đàm phán trên được hoàn tất, 6 CLB lớn sẽ "bán mình" cho các nhà đầu tư phương Đông và người ta chỉ có thể được xem những M.U hay Chelsea thi đấu khi xòe tiền ra cho PPTV. 14 CLB còn lại sẽ ra sao? Khi giải đấu không còn các đội lớn tất nhiên sẽ không còn ai xem, vậy nên những đội bóng này chỉ biết cầu trời đàm phán trên đổ bể, bằng không họ cũng phải tự "bán mình" nếu muốn còn có người xem mình chơi bóng trên toàn thế giới.

Theo Việt Hùng (Lao Động)