Từng là biểu tượng cho sự trỗi dậy mạnh mẽ của giới tài phiệt Trung Quốc trên bản đồ bóng đá thế giới, ông Zhang Jindong – cựu chủ tịch câu lạc bộ Inter Milan – vừa chính thức xác nhận việc mất toàn bộ tài sản cá nhân.

Đây là kết quả chấn động sau quá trình tái cấu trúc khoản nợ khổng lồ lên tới gần 30 tỷ euro của tập đoàn Suning, đánh dấu một trong những vụ sụp đổ tài chính lớn nhất tại quốc gia tỷ dân.

21-1774101319-gemini-da-noi-tu-dinh-cao-inter-milan-den-vuc-tham-pha-san-cu-sup-do-trang-tay-cua-ty-phu-zhang-jindong
Ông Zhang Jindong – cựu chủ tịch câu lạc bộ Inter Milan

Theo thông tin từ Tòa án Nhân dân Trung cấp Nam Kinh, kế hoạch tái cơ cấu liên quan đến Suning và 38 công ty thành viên đã được hoàn tất với tổng giá trị nợ phải xử lý là 238,7 tỷ nhân dân tệ. Để có thể giải quyết khối nợ khủng khiếp này, nhà sáng lập Suning đã buộc phải dùng toàn bộ tài sản tích lũy trong cả cuộc đời làm vật đảm bảo. Từ bất động sản, cổ phần doanh nghiệp, các tài sản tài chính cho đến cả bộ sưu tập nghệ thuật đắt giá đều đã bị đem ra bán đấu giá hoặc chuyển nhượng để thanh toán cho các chủ nợ. Hệ quả là ông Zhang gần như không còn nắm giữ bất kỳ tài sản tự do nào, khi phần còn lại của khối tài sản khổng lồ trước đây đã được chuyển vào các quỹ tín thác.

Nguyên nhân dẫn đến thảm kịch tài chính này được xác định là do chiến lược mở rộng quy mô quá nóng của tập đoàn Suning trong giai đoạn từ năm 2016 đến 2020. Trong thời kỳ này, tập đoàn đã huy động hơn 180 tỷ nhân dân tệ thông qua các khoản vay ngân hàng và phát hành trái phiếu, mà trong đó có rất nhiều khoản vay yêu cầu bảo lãnh cá nhân trực tiếp từ ông Zhang Jindong. Khi đại dịch bùng phát vào năm 2020, doanh thu của hệ thống bán lẻ và kinh doanh của Suning lập tức lao dốc, dẫn đến tình trạng tắc nghẽn dòng tiền nghiêm trọng. Đến năm 2021, khoản lỗ của tập đoàn đã vượt ngưỡng 40 tỷ nhân dân tệ.

Mặc dù đã nỗ lực bán bớt các tài sản giá trị để cứu vãn tình hình, nhưng cấu trúc nợ chồng chéo và phức tạp đã khiến mọi nỗ lực của vị tỷ phú này trở nên vô hiệu. Những tài sản biểu tượng cho sự giàu sang của ông, từ các biệt thự cao cấp đến những tác phẩm nghệ thuật quý hiếm, lần lượt bị thanh lý để lấp đầy hố sâu nợ nần.

Sự sụp đổ của đế chế Suning cũng kéo theo cái kết buồn cho mối lương duyên với bóng đá Italy. Tháng 5/2024, gia đình ông Zhang đã chính thức mất quyền kiểm soát Inter Milan sau khi không thể hoàn trả khoản vay lớn cho quỹ đầu tư Oaktree Capital Management. Quỹ này sau đó đã kích hoạt các điều khoản thu giữ tài sản thế chấp và tiếp quản đội bóng, chấm dứt triều đại của Suning tại sân San Siro.

PTH (SHTT)