Thể thao
10/02/2026 09:55VĐV than phiền huy chương Olympic mùa Đông dễ bị sứt mẻ, thậm chí gãy đôi

Thay vì là những kỷ vật bền vững với thời gian, loạt huy chương năm nay đang gây xôn xao dư luận bởi chất lượng bị đánh giá là tệ hại chưa từng có, liên tục nứt vỡ ngay trong tay những người chiến thắng.
Cú sốc đầu tiên đến từ nhà vô địch nội dung trượt tuyết đổ dốc, Breezy Johnson. Trong khoảnh khắc vỡ òa vì chiến thắng, cô bàng hoàng chia sẻ: "Khi tôi nhảy lên trong niềm vui sướng, tấm huy chương đột nhiên rơi xuống". Johnson thậm chí đã giơ trước camera tấm huy chương bị nứt toác và mẻ một miếng lớn, dù dải dây đeo vẫn còn nguyên trên cổ mình.
Tuy nhiên, trường hợp của Johnson không phải là duy nhất. Vận động viên trượt tuyết băng đồng Ebba Andersson người Thụy Điển cũng gặp tình cảnh tương tự khi huy chương của cô "bị rơi xuống tuyết và vỡ làm đôi". Cô bày tỏ hy vọng rằng "Ban tổ chức sẽ gửi đến một tấm khác để thay thế" để bù đắp cho sự cố hy hữu này.
Làn sóng phàn nàn tiếp tục lan rộng khi vận động viên trượt tuyết hai môn phối hợp người Đức, Justus Strelow, cho biết tấm huy chương Đồng của anh đã nứt và tuột khỏi dây, rơi xuống sàn ngay lúc đang ăn mừng. Trên mạng xã hội, vận động viên trượt băng nghệ thuật người Mỹ Alysa Liu cũng công khai hình ảnh tấm huy chương Vàng quý giá của mình bị rời khỏi phần dây đeo.
Trước những phản hồi tiêu cực này, ông Andrea Francisi, Giám đốc điều hành của Milano Cortina 2026, đã phải lên tiếng trong cuộc họp báo hôm thứ Hai. Ông khẳng định: “Ban tổ chức nắm bắt đầy đủ tình hình và đang xem xét nguyên nhân chính xác là gì". Ông Francisi nhấn mạnh sự cầu thị của phía ban tổ chức: “Vì huy chương rất quan trọng với các vận động viên, chúng tôi sẽ dành sự quan tâm tối đa cho vấn đề này để chắc chắn mọi thứ thực sự hoàn hảo".
Giải thích sơ bộ về nguyên nhân, ông cho rằng sự cố có thể bắt nguồn từ thiết kế dây đeo đặc biệt có cơ chế tự bung nếu bị kéo mạnh nhằm ngăn ngừa nguy cơ nghẹt thở cho người sử dụng.
Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên chất lượng huy chương Olympic trở thành tâm điểm chỉ trích. Tại Olympic Paris 2024 cách đây 2 năm, các vận động viên cũng từng phàn nàn về việc huy chương nhanh chóng bị rỉ sét. Thời điểm đó, Ban tổ chức Thế vận hội đã phải nhận lại hơn 200 yêu cầu thay thế, con số này chiếm khoảng 4% tổng số huy chương được trao tại kỳ đại hội.