Thể thao
12/10/2026 14:26V.League ngày càng phân hóa: Đội giàu vung tiền săn sao, đội nghèo chật vật tồn tại
Những đội bóng lắm tiền liên tục nâng cấp đội hình
Sự chênh lệch tại V.League không chỉ thể hiện qua thành tích thi đấu mà còn nằm ở giá trị đội hình và khả năng chi tiêu trên thị trường chuyển nhượng. Những câu lạc bộ sở hữu nguồn lực tài chính mạnh đang có lợi thế đáng kể trong cuộc đua giành danh hiệu.
Theo thống kê của Transfermarkt, Công an Hà Nội hiện dẫn đầu V.League về giá trị đội hình, với con số xấp xỉ 6 triệu euro. Đội bóng này sở hữu nhiều tuyển thủ và gương mặt nổi bật như Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Filip, Nguyễn Đình Bắc, bên cạnh dàn ngoại binh chất lượng gồm Alan Grafite, Artur De Melo, Stefan Mauk, Perea và Henen.

Nguồn lực dồi dào góp phần giúp đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Mano Polking gặt hái nhiều thành công. Trong ba mùa giải gần đây, Công an Hà Nội đã giành những danh hiệu lớn, bao gồm chức vô địch V.League và Siêu cúp Quốc gia.
Bám sát phía sau là Ninh Bình và Nam Định, những đội bóng cũng sở hữu đội hình có giá trị trên 5 triệu euro theo Transfermarkt. Trong đó, Nam Định nổi lên như một trong những câu lạc bộ chi tiêu mạnh tay nhất trên thị trường chuyển nhượng những mùa giải vừa qua.
Trước mỗi mùa bóng, đội chủ sân Thiên Trường thường thu hút sự chú ý bằng hàng loạt bản hợp đồng ngoại binh mới. Dù để mất chức vô địch V.League mùa trước vào tay Công an Hà Nội, một phần do phải phân sức trên nhiều đấu trường, Nam Định vẫn tiếp tục đầu tư mạnh mẽ.
Bước vào mùa giải năm nay, đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt bổ sung nhiều gương mặt như Felix Eboa Eboa, Ezequiel Santos, Caio Cesar và Romulo da Silva, thể hiện quyết tâm cạnh tranh ở nhóm đầu.
Không chỉ Công an Hà Nội và Nam Định, Thể Công Viettel, Ninh Bình cùng CLB Hà Nội cũng tích cực tăng cường lực lượng. Đây là những đội bóng thường xuyên nằm trong nhóm chi nhiều tiền cho chuyển nhượng tại V.League. Riêng Thể Công Viettel đã giới thiệu 11 tân binh trong lễ xuất quân mùa giải 2026/27, hướng đến mục tiêu cạnh tranh chức vô địch.
Một điểm đáng chú ý khác là các câu lạc bộ có tiềm lực tài chính mạnh như Công an Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình và CLB Hà Nội cũng sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch. Không ít người trong số này được trao cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam, như Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Tài Lộc và Cao Pendant Quang Vinh.
Việc liên tục bổ sung những cầu thủ có chất lượng giúp các đội bóng lớn nâng cao sức cạnh tranh. Tuy nhiên, khi nguồn lực giữa các câu lạc bộ ngày càng chênh lệch, cuộc đua ở V.League cũng có nguy cơ trở nên mất cân bằng hơn.
Phía sau cuộc đua danh hiệu là bài toán sinh tồn
Trái ngược với nhóm đội bóng mạnh tay đầu tư, nhiều câu lạc bộ ở nửa dưới bảng xếp hạng phải đối mặt với áp lực tài chính kéo dài. Khi ngân sách không được bảo đảm, việc duy trì lực lượng và cạnh tranh thành tích trở thành thách thức lớn.
Trường hợp Đông Á Thanh Hóa là một ví dụ đáng chú ý. Mùa giải trước, đội bóng này rơi vào tình cảnh khó khăn sau khi bầu Đoan vướng vòng lao lý. Tập thể câu lạc bộ chỉ có thể trụ hạng nhờ tinh thần quyết tâm và nỗ lực vượt khó.

Những khó khăn về kinh phí của đội bóng Thanh Hóa cũng được đề cập trong kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á, UBND TP Thanh Hóa và các đơn vị liên quan, do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa công bố.
Thực tế cho thấy, hoạt động của nhiều câu lạc bộ bóng đá Việt Nam vẫn phụ thuộc đáng kể vào nguồn tiền từ ông bầu hoặc doanh nghiệp đứng sau. Với mức đầu tư có thể lên tới khoảng 100 tỷ đồng mỗi năm, tùy từng đội, các khoản thu từ bóng đá khó có thể bù đắp toàn bộ chi phí vận hành.
Bầu Đức từng chia sẻ đã chi khoảng 2.000 tỷ đồng trong 22 năm làm bóng đá. Giá trị mà HAGL thu về không chỉ nằm ở doanh thu bán vé, áo đấu, bản quyền truyền hình hay tài trợ, bởi những nguồn thu này còn khá hạn chế. Thương hiệu mà bóng đá mang lại cho doanh nghiệp và cá nhân ông Đức là lợi ích khó có thể định lượng đầy đủ.
Dù vậy, mô hình phụ thuộc vào nguồn lực của ông chủ cũng tiềm ẩn rủi ro. Khi hoạt động kinh doanh gặp bất lợi, câu lạc bộ có thể lập tức rơi vào thế khó, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng duy trì ngân sách và chất lượng đội hình.
Becamex Bình Dương, Đồng Tâm Long An, Quảng Nam, SHB Đà Nẵng hay HAGL đều từng đối mặt với những khó khăn theo hướng này, trước khi thành tích sa sút và đội bóng phải vật lộn ở khu vực cuối bảng.
Sự phân hóa giữa các câu lạc bộ có thể là hệ quả khó tránh khỏi của môi trường bóng đá chuyên nghiệp, nơi tiềm lực tài chính đóng vai trò quan trọng. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là làm thế nào để giải đấu vẫn duy trì được tính cạnh tranh, thay vì để lợi thế kinh tế quyết định quá nhiều đến cục diện.
VFF và VPF trước bài toán cân bằng cuộc chơi
Khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn tại V.League đặt ra yêu cầu đối với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) trong việc hoàn thiện cơ chế quản lý, bảo đảm các câu lạc bộ cùng hoạt động trong một khuôn khổ công bằng và minh bạch.
Một trong những vấn đề có thể được cân nhắc là quy định giới hạn số lượng ngoại binh, cầu thủ nhập tịch và cầu thủ Việt kiều được ra sân. Những chính sách này không chỉ ảnh hưởng đến chiến lược xây dựng đội hình của các câu lạc bộ mà còn liên quan đến định hướng đào tạo cầu thủ trẻ trong nước.

Nếu các đội bóng giàu tiềm lực liên tục bổ sung những cầu thủ chất lượng từ bên ngoài, cơ hội thi đấu của cầu thủ trẻ có thể chịu tác động. Trong khi đó, các câu lạc bộ hạn chế về ngân sách sẽ càng khó bắt kịp đối thủ nếu không có cơ chế quản lý phù hợp.
Bài toán vì thế không đơn thuần là hạn chế mức chi tiêu của những đội bóng mạnh, mà còn nằm ở việc xây dựng hệ thống quy định đủ chặt chẽ để mọi câu lạc bộ đều phải tuân thủ.
Một giải đấu chuyên nghiệp muốn phát triển bền vững cần duy trì được sự cạnh tranh thực chất, bảo đảm tính minh bạch và không để bất kỳ ông bầu hay doanh nghiệp nào có thể đứng ngoài những quy tắc chung. Đây cũng là thách thức lớn đối với VFF và VPF khi V.League ngày càng chịu tác động rõ nét từ sự khác biệt về tiềm lực tài chính giữa các đội bóng.
QT (SHTT)
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.