Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái được cho là do Ukraine thực hiện đã nhắm vào tàu chiến Nga đang neo đậu tại cảng Novorossiysk, miền nam nước Nga, làm dấy lên nhiều chú ý về mức độ tổn thất cũng như năng lực tác chiến mới trên biển.

Theo truyền thông Ukraine, chiến dịch này do Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) phối hợp cùng Trung tâm Hệ thống không người lái số 1 triển khai vào rạng sáng ngày 6/4. Phương tiện được sử dụng là UAV FP-2 do công ty Fire Point sản xuất, chuyên dùng cho các nhiệm vụ tấn công chính xác.

Thông tin từ ông Robert “Madyar” Brovdi, chỉ huy lực lượng UAV của Ukraine, cho biết mục tiêu bị đánh trúng là tàu hộ vệ Nga mang tên Đô đốc Grigorovich. Tuy vậy, mức độ thiệt hại cụ thể của con tàu hiện vẫn chưa được xác định, khi các cơ quan tình báo Kiev đang tiếp tục phân tích dữ liệu sau cuộc tập kích.

Video: Mil.in.ua

Trong khi đó, nhóm phân tích CyberBoroshno đưa ra nhận định khác, cho rằng tàu xuất hiện trong đoạn video thuộc lớp Project 11356R, và có thể là một trong hai chiến hạm Đô đốc Makarov hoặc Đô đốc Essen.

Đến thời điểm hiện tại, phía Nga chưa có phản hồi chính thức trước các thông tin và hình ảnh do Ukraine công bố.

Theo hãng thông tấn TASS, lớp tàu Project 11356R được khởi đóng từ năm 2010 tại nhà máy Yantar ở tỉnh Kaliningrad và chính thức biên chế cho Hải quân Nga từ năm 2016. Đây là dòng tàu khu trục có kích thước lớn với chiều dài gần 125m, lượng giãn nước xấp xỉ 4.000 tấn.

Nhờ hệ thống động cơ mạnh mẽ với tổng công suất hơn 60.000 mã lực, các tàu thuộc lớp này có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 56 km/h và hoạt động trên quãng đường gần 9.000 km.

Không chỉ nổi bật về khả năng cơ động, Project 11356R còn được trang bị nhiều hệ thống radar và cảm biến hiện đại. Radar Fregat M2M có thể phát hiện mục tiêu trên không từ khoảng cách hơn 200 km, trong khi hệ thống sonar MGK-335EM-03 đủ khả năng dò tìm các vật thể dưới nước như tàu ngầm ở cự ly 12 km.

Về hỏa lực, tàu được trang bị pháo hạm A-190E-01 cỡ 100 mm, hai hệ thống pháo phòng thủ AK-630, cùng các bệ phóng thẳng đứng chứa tên lửa hành trình Kalibr, Oniks hoặc tên lửa phòng không Shtil-1. Ngoài ra, tàu còn có bệ phóng ngư lôi và sàn đáp cho trực thăng Ka-27, tăng cường khả năng tác chiến đa nhiệm trên biển.

Cuộc tấn công mới nhất cho thấy xu hướng sử dụng UAV trong các chiến dịch quân sự đang ngày càng mở rộng, đặc biệt trong những khu vực được xem là an toàn như các cảng hậu phương. Tuy nhiên, thực hư về thiệt hại của phía Nga vẫn cần thêm thời gian để kiểm chứng.

Thùy Dương (SHTT)