Video
19/10/2026 11:33Châu Âu chao đảo vì biểu tình bạo lực, hàng loạt cửa hàng bị cướp phá, tòa nhà bốc cháy
Theo đài RT, hàng chục nghìn người trên khắp châu Âu đã xuống đường phản đối chi phí sinh hoạt leo thang, tình trạng thiếu nhà ở và các chính sách của chính phủ. Tại một số nơi, những cuộc tuần hành nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát, dẫn đến bạo lực, cướp phá và phóng hỏa.
Pháp là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, trong khi Bỉ và Italia cũng ghi nhận các vụ đụng độ giữa người biểu tình với lực lượng chức năng. Tại Albania, các cuộc biểu tình chống chính phủ tiếp tục kéo dài trong bối cảnh những bất bình về kinh tế và chính trị chưa được giải quyết.
Hình ảnh từ nhiều thành phố cho thấy cửa kính các cửa hàng bị đập vỡ, hàng hóa bị lấy đi, phương tiện bị đốt cháy và hỏa hoạn xảy ra gần các công trình công cộng. Tại Limoges, Pháp, tòa thị chính lịch sử chìm trong biển lửa. Ở Milan, Italia, những người biểu tình đeo mặt nạ ném đá vào cảnh sát chống bạo động gần một nhà thờ Gothic, đồng thời đốt các chướng ngại vật trên đường phố.
Tình hình cũng căng thẳng tại Brussels, Bỉ, nơi một chiếc ô tô bị lật ngược. Tại thủ đô Tirana của Albania, đám đông ném đá và bom xăng về phía cảnh sát gần trụ sở Bộ Giáo dục.
Dù diễn ra gần như đồng thời tại nhiều quốc gia, các cuộc biểu tình xuất phát từ những bất mãn riêng biệt, không phải một phong trào được tổ chức thống nhất trên toàn châu lục. Trước tình trạng bạo lực, cảnh sát chống bạo động tại nhiều thành phố đã sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông.
Tại Pháp, các cuộc tuần hành diễn ra ở Paris, Marseille, Strasbourg, Nantes, Lyon cùng nhiều thành phố khác. Ban đầu, làn sóng phản đối tập trung vào điều kiện trường học xuống cấp và tình trạng thiếu giáo viên. Tuy nhiên, phạm vi biểu tình sau đó mở rộng, phản ánh sự bất bình về chi phí sinh hoạt, bất bình đẳng xã hội, chất lượng dịch vụ công và các kế hoạch cắt giảm chi tiêu.
Theo số liệu của chính quyền Pháp, khoảng 550.000 người tham gia biểu tình trên toàn quốc hôm 17/10. Trong khi đó, các nhà tổ chức đưa ra ước tính cao hơn, lên tới 800.000 người. Gần 1.800 người đã bị bắt giữ, hơn 500 sĩ quan cảnh sát, hiến binh và lính cứu hỏa bị thương. Một người biểu tình tử vong sau khi bị ngừng tim tại Paris.
Thiệt hại về tài sản cũng rất đáng kể. Tập đoàn bán lẻ Carrefour cho biết 50 cửa hàng của doanh nghiệp trên khắp nước Pháp bị hư hại, trong đó 20 cửa hàng bị cướp phá, gây tổn thất lên tới hàng chục triệu euro. Riêng chi phí sửa chữa tòa thị chính tại Limoges sau vụ hỏa hoạn được ước tính khoảng 1 triệu euro. Tại Bordeaux, số cửa hàng bị cướp phá lên tới 100.
Ở Bỉ, sinh viên xuống đường phản đối chi phí giáo dục tăng và những cải cách mà họ lo ngại sẽ thu hẹp cơ hội tiếp cận giáo dục đại học. Tại thành phố Liege, 45 người bị bắt giữ, trong đó có 12 trẻ vị thành niên, sau các vụ đụng độ và phá hoại tài sản.
Tại Italia, các cuộc tuần hành phản đối chi phí sinh hoạt ban đầu diễn ra trong hòa bình. Tuy nhiên, một số nhóm biểu tình sau đó tách khỏi đám đông và đụng độ với cảnh sát tại Milan và Bologna. Khoảng 50 người bị bắt ở Milan, trong khi con số này tại Bologna là 4 người. Riêng Bologna ghi nhận 36 nhân viên thực thi pháp luật bị thương khi làm nhiệm vụ.
Trong khi đó, tại Bồ Đào Nha, hàng nghìn người tập trung ở Lisbon để phản đối tiền lương thấp, giá thuê nhà tăng và tình trạng thiếu nhà ở có giá phù hợp. Một số người dựng lều ngay tại quảng trường Rossio nhằm thu hút sự chú ý tới cuộc khủng hoảng nhà ở.
Tại Albania, các cuộc biểu tình do sinh viên dẫn đầu đã kéo dài sang ngày thứ năm liên tiếp. Người tham gia yêu cầu Thủ tướng Edi Rama từ chức, đồng thời nêu ra những bất bình liên quan đến các cáo buộc tham nhũng, tình trạng thiếu việc làm và triển vọng tương lai của giới trẻ.
Các báo cáo về tình hình bất ổn tại Albania đưa ra những số liệu khác nhau về số người bị bắt và bị thương trong suốt năm ngày biểu tình. Tuy nhiên, 7 sĩ quan cảnh sát đã bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra liên quan đến cáo buộc sử dụng vũ lực quá mức khi đối phó với đám đông.
Từ Pháp đến Albania, những diễn biến cuối tuần qua cho thấy áp lực về kinh tế, giáo dục, nhà ở và các chính sách công đang làm bùng phát những làn sóng phản đối với quy mô và mức độ căng thẳng khác nhau. Tại một số địa phương, tình hình đã vượt khỏi phạm vi tuần hành thông thường, để lại hậu quả nghiêm trọng về an ninh và tài sản.
QT (SHTT)
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.