Video
22/02/2026 16:07Ken đặc du khách “đội mưa” trẩy hội chùa Hương từ tinh mơ mùng 6 Tết
Sáng 22/2 (tức mùng 6 Tết), khu vực bến Đục, sân chùa Thiên Trù cùng các tuyến đường dẫn vào quần thể Chùa Hương tại xã Hương Sơn (Hà Nội) ken đặc người. Dòng người nối dài trong mưa, háo hức chờ thời khắc khai hội chính thức.
Theo ông Lê Văn Trang, Chủ tịch UBND xã Hương Sơn, chỉ trong 5 ngày đầu năm mới, từ mùng 1 đến mùng 5 Tết, chùa Hương đã đón gần 136.000 lượt khách, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Có thời điểm, khu vực chùa Thiên Trù và động Hương Tích rơi vào tình trạng quá tải do lượng người đổ về quá đông.

Năm nay, thực hiện chủ trương của UBND TP Hà Nội và hướng dẫn của Sở Văn hóa và Thể thao, các di tích do thành phố quản lý được mở cửa miễn phí tham quan từ ngày 20 đến 22/2 (mùng 4 đến hết mùng 6 Tết). Ban tổ chức cũng triển khai miễn phí vé thắng cảnh cho du khách và phật tử theo đúng quy định, góp phần thu hút lượng lớn người hành hương ngay từ đầu mùa lễ hội.
Lãnh đạo địa phương khẳng định việc phát triển du lịch văn hóa được xác định là hướng đi trọng tâm, từng bước đưa lễ hội chùa Hương trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Hương Sơn. Công tác chuẩn bị năm nay có nhiều thay đổi khi địa phương chuyển từ cách tổ chức thiên về yếu tố lễ hội truyền thống sang phát triển du lịch bài bản và chuyên nghiệp hơn.
Các dịch vụ phục vụ du khách được nâng cao đồng bộ, từ lưu trú, ẩm thực đến quảng bá sản vật địa phương. Nội dung thuyết minh tại điểm đến được chuẩn hóa, đồng thời đẩy mạnh số hóa thông tin để hỗ trợ du khách. Hoạt động quản lý hàng quán, dịch vụ được siết chặt, bảo đảm niêm yết và bán đúng giá, không để xảy ra tình trạng “chặt chém” hay tái lấn chiếm mặt bằng sau giải tỏa.
Song song với đó, các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cả đường bộ lẫn đường thủy, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường đều được triển khai đồng bộ.

Điểm nhấn của mùa lễ hội năm nay là việc ứng dụng công nghệ trong quản lý và phục vụ du khách. Ban tổ chức triển khai vé điện tử, bán vé trực tuyến, kiểm soát bằng mã QR, lắp đặt camera AI tại các điểm trọng yếu và vận hành trung tâm điều hành lễ hội nhằm tăng hiệu quả quản lý, đảm bảo an toàn và minh bạch.
Lễ hội du lịch chùa Hương diễn ra từ ngày 18/2 đến 11/5 (tức mùng 2 Tết đến 25/3 âm lịch), với lễ khai hội tổ chức ngày 22/2 trên toàn bộ không gian quần thể di tích quốc gia đặc biệt, gồm 4 tuyến tham quan chính và gần 20 điểm thờ tự.
Không chỉ dừng lại ở mùa lễ hội truyền thống, Hương Sơn năm nay còn định hướng phát triển du lịch quanh năm. Từ tháng 5 đến tháng 12, địa phương tập trung xây dựng và khai thác các sản phẩm du lịch văn hóa – tâm linh, sinh thái, trải nghiệm và mạo hiểm trên các tuyến di tích như Thanh Sơn, Hương Đài, Long Vân – chùa Cây Khế và Tuyết Sơn.
Mục tiêu trong năm nay, Hương Sơn phấn đấu đón hơn một triệu lượt khách, tăng khoảng 12% so với năm trước. Xa hơn, địa phương từng bước khẳng định giá trị nổi bật của quần thể Hương Sơn, làm cơ sở trình Chính phủ công nhận chùa Hương là Khu du lịch quốc gia trong năm 2026 và hướng tới hoàn thiện hồ sơ đề cử UNESCO ở giai đoạn tiếp theo.