Những hình ảnh ấn tượng từ buổi Tổng hợp luyện A80 lần hai
Buổi tổng hợp luyện lần hai chuẩn bị cho Lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 được tiến hành tại Trung tâm Huấn luyện quốc gia Miếu Môn (Hà Nội).
Sáng 5/8, tại Trung tâm Huấn luyện quốc gia Miếu Môn (Hà Nội), đã diễn ra buổi tổng hợp luyện chuẩn bị cho Lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945- 2/9/2025).Dự và chủ trì kiểm tra tổng hợp luyện có Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Trưởng Tiểu ban diễu binh, diễu hành.Buổi kiểm tra tổng hợp luyện gồm hai phần: Thực hiện các nội dung nghi lễ, nghi thức của Đảng, Nhà nước và thực hiện diễu binh, diễu hành.Tham gia buổi tổng hợp luyện lần hai có hơn 16.300 cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối lực lượng vũ trang tham gia tổng hợp luyện, trong đó có các khối đứng, khối xe chỉ huy - Tổ quân kỳ, khối xe chỉ huy - Tổ công an kỳ, 42 khối đi hợp luyện với 14 khối xe, pháo quân sự, xe đặc chủng công an.Những Nữ chiến sĩ thuộc khối quân nhạc của lực lượng Quân đội nhân dân Việt NamKhối Nam sĩ quan Phòng không - Không quân diễu binh qua lễ đài.Khối nữ sĩ quan Gìn giữ hoà bình diễu binh qua lễ đài.Khối Tăng thiết giáp sau khi qua lễ đàiHình ảnh các khối diễu binh diễu hành của lực lượng Quân đội nhân dân đi qua lễ đài.
Hình ảnh các khối diễu binh diễu hành của lực lượng Công an nhân dân diễu binh qua lễ đài.
Tại buổi tổng hợp luyện, các khối xe mô hình Quốc huy, khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc, xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh; các lực lượng Lục quân, Hải quân, Phòng không - Không quân, Biên phòng, Cảnh sát biển, Tăng thiết giáp, Thông tin liên lạc, Công binh, Hóa học, Hậu cần, Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng... cùng các khối của lực lượng Công an và các khối quần chúng thực hiện diễu duyệt hùng tráng, uy nghiêm.
Điểm nhấn nổi bật trong buổi tổng hợp luyện là sự xuất hiện của hệ thống vũ khí, khí tài hiện đại, từ các loại xe tăng, xe thiết giáp, tên lửa, pháo binh, radar... cùng các loại khí tài đặc chủng như tác chiến điện tử, công binh, thông tin liên lạc, hóa học...
Khối xe, pháo quân sự thành thục ghép đội hình; chuyển đội hình hàng ngang, hàng dọc; giữ khoảng cách, cự ly, tốc độ cơ động giữa các hàng xe và các khối xe theo đúng đội hình diễu binh, diễu hành. Lực lượng không quân, hải quân đã tiến hành ghép đội hình diễu binh trên không, trên biển, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Đặc biệt, có nhiều sản phẩm của nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam nghiên cứu, chế tạo, như: Tổ hợp tên lửa Trường Sơn, xe chiến đấu bộ binh XCB-01, các loại máy bay không người lái, radar..
Các loại máy bay không người lái do Việt Nam nghiên cứu, chế tạo.
Nhiều loại khí tài đặc của lực lượng Công an nhân dân như xe tác chiến chống khủng bố của lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm, xe trung tâm chỉ huy tác chiến cơ động, xe đặc chủng bọc thép chống đạn, xe đặc chủng tác chiến dưới nước của lực lượng Cảnh sát cơ động, xe đặc chủng hỗ trợ tác chiến đa năng, xe đặc chủng chống bạo loạn...
Những trang bị này đang được hiện đại hóa, bảo đảm hình thức, chủng loại, tính năng kỹ thuật, chiến thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.