Xã hội
16/04/2015 20:206 người bị bỏng nặng cấp cứu ở Uông Bí đã qua cơn nguy kịch
Chiều 15/4, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí ở thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) tiếp nhận 6 nạn nhân nhập viện trong tình trạng bị bỏng nặng không rõ nguyên nhân.
Chiều 15/4, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí ở thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) tiếp nhận 6 nạn nhân nhập viện trong tình trạng bị bỏng nặng không rõ nguyên nhân.
Theo ông Lê Đức Điệp, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, cho biết về danh tính của các nạn nhân bao gồm: Nguyễn Văn Phố (36 tuổi, trú tại xã Quỳnh Hoàng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) nhập viện trong tình trạng bỏng cấp độ 2 và 3 với diện tích bỏng 60%; Đặng Văn Đức (35 ^tuổi, trú tại huyện Tiền Hải, Thái Bình), diện tích bỏng 60%, từ độ 2 đến độ 3; Nguyễn Bá Dương (27 tuổi, trú tại xã Quỳnh Hoàng, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình), diện tích bỏng 50%, độ 2 và 3; Đặng Vũ Hiệp (36 tuổi, trú tại Yên Thắng, Yên Mô, Ninh Bình), diện tích bỏng 58%, độ 2 và 3; Nguyễn Đức Tăng (47 tuổi, xã Quỳnh Hoàng, Quỳnh Phụ, Thái Bình, diện tích bỏng 50%, độ 2 và 3; Nguyễn Văn Hải (42 tuổi, trú tại thị xã Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương), diện tích bỏng 50%, độ 2 và 3.
![]() |
Nạn nhân được chuyển lên tuyến trên |
Ông Điệp cho biết thêm là cả 6 bệnh nhân ngay sau khi đưa vào Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí được cấp cứu và điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, suy hô hấp và các bệnh nhân bị bỏng nặng từ thắt lưng lên đến đầu, da có màu khói đen. Bệnh viên đã phải mời bác sỹ viện bỏng xuống phối hợp cứu chữa nạn nhân.
“Tình hình sức khoẻ các nạn nhân đã tốt hơn ban đầu, 14h30 chiều nay 6 bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Bỏng Quốc gia để tiếp tục theo dõi và cấp cứu do các bệnh nhân bị bỏng hô hấp nặng” ông Điệp cho biết thêm.
Qua tìm hiểu được biết, các nạn nhân này đều là lao động tự do, 5 trong 6 nạn nhân là quê ở Thái Bình, nạn nhân còn lại quê ở Hải Dương.
Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh xác minh làm rõ.
Theo Nguyên Sơn (Nguoiduatin.vn)