Một tình huống nghẹt thở đã xảy ra tại quận Long Biên (Hà Nội) khi một người đàn ông bất ngờ đổ gục, ngừng tuần hoàn ngay tại quán cà phê.
Bác sĩ ép tim cứu người đàn ông bị ngưng tuần hoàn (Video: Bệnh viện Bạch Mai)

May mắn thay, sự có mặt kịp thời và kỹ năng cấp cứu chuẩn xác của một bác sĩ trẻ đã giành lại sự sống cho nạn nhân từ tay tử thần.

13h34 ngày 3/4, không gian yên bình tại một quán cà phê thuộc khu vực Long Biên bỗng chốc trở nên náo loạn bởi tiếng hô hoán thất thanh: “Gọi cấp cứu đi, có người cần cấp cứu”. Giữa đám đông đang hoảng loạn, bác sĩ Nguyễn Tuấn Dũng, hiện đang theo học Thạc sĩ chuyên ngành Sản phụ khoa tại Đại học Y Hà Nội, vừa gọi đồ uống xong đã lập tức lao về phía bệnh nhân theo phản xạ nghề nghiệp.

Tiếp cận nạn nhân, bác sĩ Dũng ghi nhận người đàn ông khoảng 40 tuổi đã rơi vào trạng thái mất ý thức, điểm Glasgow chỉ còn khoảng 6, mạch cảnh yếu và nhịp thở thoi thóp. Sau khi xác nhận đã có người gọi xe cấp cứu, anh nhanh chóng thực hiện các bước sơ cứu ban đầu: kê cao đầu, đặt bệnh nhân nằm nghiêng trái và kiểm tra thông thoáng đường thở.

Tuy nhiên, diễn biến bệnh lý thay đổi chóng mặt. Chỉ sau hơn một phút, nạn nhân bắt đầu thở ngáp, mất mạch cảnh và tiếng tim mờ dần. Xác định đây là ca ngừng tuần hoàn ngoại viện cực kỳ nguy kịch, bác sĩ Dũng lập tức tiến hành ép tim ngoài lồng ngực liên tục để duy trì dòng máu lên não.

Cuộc chạy đua với thời gian kéo dài đầy căng thẳng. Sau hơn 5 phút kiên trì ép tim, điều kỳ diệu đã xảy ra khi bệnh nhân có mạch trở lại và bắt đầu xuất hiện nhịp thở tự nhiên. Khi xe cấp cứu tới nơi, bác sĩ Dũng đã bàn giao tình trạng và hỗ trợ ê-kíp đưa nạn nhân nhập viện. Theo thông tin từ gia đình, người đàn ông hiện đã qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục điều trị.

Chia sẻ về khoảnh khắc sinh tử, bác sĩ Dũng cho biết anh cảm thấy “vui như một đứa trẻ” khi hay tin bệnh nhân ổn định. Anh tâm sự: "Lúc ép tim ngoài lồng ngực, điều duy nhất tồn tại trong suy nghĩ của mình là mong bệnh nhân có lại nhịp thở, có lại mạch trước khi mình kiệt sức, vì ép tim cũng mất rất nhiều sức, nếu thời gian kéo dài quá thì nhịp ép tim của mình sẽ yếu đi, không thể duy trì dòng máu tới não cho bệnh nhân được".

Từ sự việc này, nam bác sĩ cũng bày tỏ sự lo ngại về thực trạng gia tăng các ca đột quỵ và ngừng tuần hoàn ngoài bệnh viện, tỷ lệ tử vong có thể lên đến 90% nếu không được xử lý kịp thời. Anh nhắn nhủ cộng đồng về tầm quan trọng của việc trang bị kiến thức sơ cứu cơ bản, đặc biệt là kỹ năng ép tim, bởi đó chính là “sợi dây cứu mạng” quý giá trong những tình huống khẩn cấp.

PV (SHTT)