Quyết định kỷ luật nghiêm khắc về mặt chính quyền này diễn ra sau khi ông Ngọc có những vi phạm nghiêm trọng trong hoạt động công vụ và đã bị Ban Bí thư khai trừ ra khỏi Đảng trước đó gần một tháng.

Sáng 14/10, tại kỳ họp của HĐND tỉnh Phú Thọ, toàn bộ các đại biểu có mặt đã biểu quyết tán thành thông qua nghị quyết bãi nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Huy Ngọc. Quyết định kỷ luật nghiêm khắc về mặt chính quyền này diễn ra sau khi ông Ngọc có những vi phạm nghiêm trọng trong hoạt động công vụ và đã bị Ban Bí thư khai trừ ra khỏi Đảng trước đó gần một tháng.

14-1791974086-bai-nhiem-chuc-vu-pho-chu-tich-ubnd-tinh-phu-tho-doi-voi-ong-nguyen-huy-ngoc
Ông Nguyễn Huy Ngọc bị khởi tố, bắt tạm giam vì cáo buộc nhận hối lộ số tiền lớn. Ảnh: Bộ Công an

Hệ lụy pháp lý đối với ông Nguyễn Huy Ngọc bắt đầu xuất hiện từ ngày 10/9, khi Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Ngọc cùng bác sĩ Lê Đình Thanh Sơn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Cả hai cá nhân này cùng bị điều tra về tội "Nhận hối lộ".

Theo thông tin từ Bộ Công an, ông Ngọc và ông Sơn bị cáo buộc đã có hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn. Hiện tại, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang khẩn trương đẩy mạnh điều tra mở rộng, xác định rõ vai trò, hành vi sai phạm cụ thể của từng bị can cũng như các đối tượng liên quan, đồng thời triển khai các biện pháp nhằm thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Sau khi cơ quan điều tra vào cuộc, đến ngày 16/9, Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Huy Ngọc. Kết luận kỷ luật xác định ông Ngọc đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng cũng như pháp luật của Nhà nước trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đồng thời vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Những sai phạm nghiêm trọng trên bị đánh giá là đã để lại hậu quả rất nặng nề, gây bức xúc lớn trong dư luận xã hội và làm ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương cùng các cơ quan, đơn vị nơi ông từng công tác.

Ông Nguyễn Huy Ngọc năm nay 56 tuổi, từng có phần lớn thời gian gắn bó và thăng tiến trong ngành y tế tỉnh Phú Thọ. Trước khi bước vào bộ máy lãnh đạo tỉnh, ông từng trải qua nhiều vị trí công tác như trưởng khoa, Phó giám đốc rồi bước lên cương vị Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Sau đó, ông có tới 11 năm giữ các vị trí Phó giám đốc và Giám đốc Sở Y tế địa phương.

Vào tháng 10/2024, ông Ngọc được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ. Đến cuối năm 2025, ông tiếp tục được bổ nhiệm chức danh Giáo sư ngành Y học. Tuy nhiên, những vi phạm pháp luật nghiêm trọng vừa qua đã đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp chính trị của cựu lãnh đạo này.

PV (SHTT)