-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Xã hội
06/07/2016 14:02Bài thi bị điểm 1 không được xét tốt nghiệp
Cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT
Theo quy chế thi THPT quốc gia 2016, điểm xét công nhận tốt nghiệp kết hợp sử dụng kết quả điểm bài thi của bốn môn thi tối thiểu (gồm ba môn bắt buộc là toán, ngữ văn, ngoại ngữ và một môn do thí sinh tự chọn trong các môn lý, hóa, sinh, sử, địa) với điểm trung bình cả năm lớp 12 và điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) để xét công nhận tốt nghiệp THPT.
Những thí sinh không được học môn ngoại ngữ được phép chọn môn thi thay thế trong số các môn tự chọn.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga cho biết những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật từ mức hủy bài thi trở lên, tất cả bài thi đều đạt trên 1,0 điểm và có điểm xét tốt nghiệp từ 5,0 điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp THPT. Nếu thí sinh dù có điểm xét tốt nghiệp trên 5,0 nhưng có một bài thi chỉ được 1 điểm (điểm liệt) thì cũng sẽ không đủ điều kiện xét tốt nghiệp.
![]() |
| Các thí sinh tại một buổi thi ở Hội đồng thi ĐH Sư phạm TP.HCM. Ảnh: HTD |
Nhiều trường chấm xong trước 15-7
TS Nguyễn Thiên Tuế, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, cho biết Đồng Nai là cụm thi có số thí sinh dự thi nhiều thứ hai tại khu vực phía Nam, sau TP.HCM. Trong đó cụm thi để xét tuyển ĐH, CĐ do ĐH Công nghiệp TP.HCM chủ trì có khoảng 14.500 thí sinh dự thi.
Theo ông Tuế, trường làm phách từ ngày 5-7, ngày 8-7 chấm chính thức. Số lượng bài thi khá lớn, tuy nhiên ông Tuế khẳng định trong vòng một tuần trường sẽ hoàn tất việc chấm thi.
TS Thái Doãn Thanh, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, cho biết số bài thi năm nay khá ít nên công tác chấm cũng nhẹ nhàng, thời gian chấm trong vòng khoảng năm ngày là hoàn tất. Theo ông Thanh, kế hoạch dự kiến ngày 15-7 sẽ chấm xong. Sau đó khi Bộ đồng ý, trường sẽ công bố điểm trên website của trường.
Với Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, TS Lê Chí Thông, Trưởng phòng Đào tạo, cho biết số bài thi năm nay khá lớn nên từ ngày thi đầu tiên 1-7, trường đã làm phách. Ngày 6-7, họp các tổ chấm để phổ biến quy chế, đáp án và triển khai chấm từ ngày 7-7. Theo ông Thông, số bài thi chênh lệch nhau rất lớn, trong đó nhiều nhất là môn toán với hơn 15.000 bài, thấp nhất là môn sử 1.500 bài. Ngoài hai môn sử và địa do Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM chấm, những môn còn lại trường huy động 400 giáo viên THPT tại TP.HCM chấm thi.
| Đề thi mở, chấm cũng mở Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga cho biết ngay sau khi kết thúc kỳ thi THPT quốc gia, các cụm thi đã tiến hành rọc phách và chấm thi ngay các môn tự luận, các bài thi trắc nghiệm sẽ được chấm bằng máy. Bài thi được chấm theo thang điểm 10, lấy đến 0,25; không quy tròn điểm. Theo đó, chấm thi theo hướng dẫn, đáp án, thang điểm của Bộ GD&ĐT. Đối với các câu hỏi mở sẽ có đáp án mở, tuy nhiên trong hướng dẫn chấm vẫn đưa ra những gợi ý, những yêu cầu cụ thể đối với câu hỏi mở để giáo viên dựa vào đó chấm thi. Thí sinh có thể thể hiện quan điểm, suy nghĩ, tình cảm trong các vấn đề mà đề thi đề cập. Nếu không vi phạm thuần phong mỹ tục, không trả lời sai câu hỏi thì mọi sáng tạo, ý tưởng của thí sinh đều được chấm điểm. |
- Tái xuất sau 4 năm, Cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết bất ngờ tặng quà Tết cho hàng triệu người (15 phút trước)
- Làm rõ thông tin Việt Nam “chữa khỏi ung thư máu” lan truyền mạnh trên mạng xã hội (23 phút trước)
- Đề xuất giới hạn tuổi làm chính trường Mỹ dậy sóng (45 phút trước)
- Người đòi "4,5 tỷ đồng trong cốp xe SH" thua kiện (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón thêm không khí lạnh, thời tiết Tết Nguyên đán 2026 diễn biến thế nào? (1 giờ trước)
- Nga cáo buộc thêm một quốc gia dính líu âm mưu ám sát hụt tướng tình báo (1 giờ trước)
- Thực hư tin "người khoác áo blouse trắng diện trang phục nhạy cảm" là bác sĩ bệnh viện ở Hà Nội (1 giờ trước)
- Người đàn ông mắc ung thư phổi giai đoạn cuối dù không hút thuốc, uống rượu: Nguyên nhân đến từ thói quen ngủ rất thường gặp (2 giờ trước)
- Vụ thảm sát 3 người ở Đồng Nai: Lê Sỹ Tùng bị tuyên án tử hình (2 giờ trước)
- 3 ô tô tông liên hoàn khiến xe bán tải vỡ nát: Tài xế bán tải rời hiện trường, nguyên nhân va chạm? (3 giờ trước)
