Xã hội
15/04/2026 15:22Cái kết vụ nữ sinh lớp 8 bị bạn thân đánh, ép cởi áo quay clip ngay trong lớp, xuất hiện tình tiết đáng chú ý
Ngày 15/4, trao đổi với Báo Phụ nữ Việt Nam, ông Nguyễn Văn Dũng – Hiệu trưởng Trường THCS Ngọc Lặc xác nhận vụ việc 3 nữ sinh lớp 8 đánh bạn, ép cởi áo và quay clip trong lớp học đã được nhà trường xử lý từ trước, hiện cơ quan công an đang điều tra người phát tán đoạn video gây bức xúc dư luận.
Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào ngày 30/3 sau giờ tan trường. Do mâu thuẫn cá nhân, các em học sinh đã hẹn ở lại lớp để “giải quyết”. Trong đó, hai học sinh P.H.A. và P.Q.C. đã dùng ghế đánh bạn cùng lớp là em B.G.H., trong khi một học sinh khác dùng điện thoại quay lại toàn bộ sự việc.
Đáng chú ý, dù không gây thương tích nghiêm trọng về thể chất, nhưng hành vi ép nạn nhân cởi áo, quay clip trong lúc em khóc lóc van xin đã khiến dư luận phẫn nộ vì tính chất phản cảm và xâm hại nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm học sinh.

Ngay sau khi nắm được thông tin, giáo viên chủ nhiệm và Ban giám hiệu nhà trường đã mời phụ huynh các em liên quan đến làm việc, đồng thời báo cáo cơ quan chức năng để phối hợp xử lý. Các học sinh đều là bạn bè thân thiết, song chưa xác định rõ nguyên nhân dẫn đến hành vi bộc phát. Các bên sau đó thống nhất giải quyết theo hướng giáo dục, răn đe, yêu cầu học sinh viết bản kiểm điểm và cam kết không tái phạm.
“Gia đình các em đã cam kết hòa giải, không để học sinh tái phạm. Cả 3 học sinh cũng đã xin lỗi nhau và hứa không tái diễn hành vi”, ông Dũng thông tin.
Gia đình cũng đã đưa em B.G.H. đi kiểm tra sức khỏe, rất may không ghi nhận tổn thương nghiêm trọng. Tuy nhiên, để ổn định tâm lý, gia đình đã xin chuyển lớp cho em sau vụ việc.

Theo lãnh đạo nhà trường, sự việc diễn ra trong lớp học khi các em tự ý khóa cửa ở lại sau giờ tan trường. Dù đã được xử lý nội bộ từ sớm, nhưng đến gần đây clip mới bị phát tán trên mạng xã hội, gây làn sóng bức xúc.
“Hiện cơ quan công an đang điều tra, xác minh người đăng tải clip để có biện pháp xử lý phù hợp”, ông Nguyễn Văn Dũng cho biết, đồng thời nhấn mạnh việc xử lý kỷ luật học sinh phải tuân thủ đúng quy định của ngành giáo dục, không thể vượt quá thẩm quyền.
Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực học đường và việc sử dụng mạng xã hội thiếu kiểm soát, đặc biệt khi các hành vi xâm hại không chỉ dừng lại ở bạo lực thể chất mà còn kéo theo tổn thương tinh thần nghiêm trọng đối với nạn nhân.