Xã hội
19/03/2026 10:51Cảnh báo: Mùa hè 2026 sẽ nắng nóng khốc liệt hơn năm 2025
Ngay từ đầu năm, dấu hiệu của một mùa nắng nóng đã xuất hiện rõ rệt tại Nam Bộ. Trong những ngày 8-9/2, khu vực Đông Nam Bộ đã ghi nhận nắng nóng cục bộ. Đáng chú ý, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán từ 16 đến 20/2, nắng nóng đã bao phủ diện rộng tại Nam Bộ với nền nhiệt phổ biến từ 35 đến 37 độ C, riêng Tây Ninh có thời điểm lên tới 37,5 độ, cho thấy hiện tượng này đến sớm hơn so với quy luật nhiều năm.

Dự báo trong khoảng ngày 21-22/3, khu vực Nam Bộ sẽ tiếp tục hứng chịu một đợt nắng nóng diện rộng. Bước sang tháng 4, phạm vi ảnh hưởng của nắng nóng sẽ lan sang Tây Nguyên và Tây Nam Bộ, với cao điểm rơi vào tháng 4 và tháng 5. Khi mùa mưa bắt đầu từ cuối tháng 5, cường độ nắng nóng tại các khu vực này được dự báo sẽ giảm dần.
Trong khi đó, miền Bắc cũng không nằm ngoài xu thế chung. Nửa cuối tháng 3, khu vực Tây Bắc có khả năng xuất hiện những đợt nắng nóng đầu tiên. Từ tháng 4, dải từ Thanh Hóa đến Huế sẽ bắt đầu chịu ảnh hưởng. Đến cuối tháng 5, nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn bộ Bắc Bộ và Trung Bộ, đồng thời gia tăng mạnh về cường độ, kéo dài đến khoảng tháng 8 trước khi suy yếu dần từ tháng 9.
Các số liệu dự báo cho thấy, nhiệt độ trung bình trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6 trên cả nước nhìn chung không chênh lệch nhiều so với mức trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, riêng khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa – Nghệ An trong tháng 4 có thể cao hơn từ 0,5 đến 1 độ C. Đáng lưu ý, từ tháng 7 đến tháng 9, nhiệt độ trung bình toàn quốc được dự báo cao hơn từ 0,5 đến 1 độ so với bình thường.
Không chỉ mùa hè, mùa đông vừa qua ở miền Bắc cũng ghi nhận mức nhiệt bất thường. Trung bình ba tháng chính đông từ tháng 12/2025 đến tháng 2/2026 đạt 18,21 độ C, cao hơn 1,67 độ so với trung bình nhiều năm, trở thành mùa đông ấm thứ hai trong lịch sử, chỉ sau giai đoạn 2018-2019.
Xét trên phạm vi cả nước, năm 2025 ghi nhận nhiệt độ trung bình đạt 24,04 độ C, cao hơn 0,27 độ so với mức trung bình nhiều năm và đứng thứ 13 trong chuỗi số liệu lịch sử. Trên toàn cầu, năm 2025 cũng được xếp là năm nóng thứ ba từng được ghi nhận, dù chịu ảnh hưởng của La Nina yếu ở cả đầu và cuối năm.
Các phân tích từ nhiều bộ dữ liệu quốc tế cho thấy nhiệt độ trung bình toàn cầu năm 2025 cao hơn khoảng 1,48 độ C so với giai đoạn tiền công nghiệp (1850-1900), cho thấy xu hướng ấm lên ngày càng rõ rệt của Trái Đất trong bối cảnh biến đổi khí hậu.
Những diễn biến này cho thấy mùa hè năm 2026 không chỉ đến sớm mà còn tiềm ẩn nhiều đợt nắng nóng kéo dài, đặt ra thách thức lớn đối với đời sống và sinh hoạt của người dân trên cả nước.