Trong bối cảnh nhu cầu về nhà ở giá rẻ tăng cao, một số cá nhân đã lợi dụng không gian mạng để tung ra những thông tin sai sự thật nhằm trục lợi.

Mới đây, Công an thành phố Hà Nội đã chính thức đưa ra quyết định xử phạt hành chính đối với hai trường hợp có hành vi rao bán các "suất ngoại giao" và "suất mua sớm" tại các dự án nhà ở xã hội trên nền tảng Facebook.

Theo thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Hà Nội) công bố ngày 22/3, hai cá nhân này đã bị xử phạt mỗi người 7,5 triệu đồng. Hành vi vi phạm được xác định là cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức theo quy định tại Nghị định 15/2020. Trước đó, qua công tác rà soát trên mạng xã hội, lực lượng chức năng đã phát hiện các tài khoản này liên tục đăng tải nội dung khẳng định chắc chắn về việc chuyển nhượng các suất nội bộ hoặc bao đậu hồ sơ tại các dự án nhà ở xã hội.

Thông tin sai sự thật đăng tải lên Facebook. Ảnh: Công an cung cấp
Thông tin sai sự thật đăng tải lên Facebook. Ảnh: Công an cung cấp

Tuy nhiên, kết quả xác minh từ phía các chủ đầu tư dự án đã bác bỏ hoàn toàn những thông tin này. Các đơn vị chủ đầu tư khẳng định không thực hiện bất kỳ giao dịch dân sự, ủy quyền hay ủy thác nào cho các cá nhân, tổ chức bên ngoài để rao bán hay chuyển nhượng căn hộ sớm. Mọi lời quảng cáo về "suất ngoại giao" hay "suất nội bộ" đều là những thủ đoạn lừa dối, không có căn cứ pháp lý.

Vụ việc này diễn ra trong bối cảnh các sai phạm liên quan đến mua bán nhà ở xã hội đang có diễn biến phức tạp. Điển hình là vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" vừa bị Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an) khởi tố tại một số dự án trên địa bàn Hà Nội, với số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 40 tỷ đồng. Do đó, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần hết sức tỉnh táo, tuyệt đối không chuyển tiền đặt cọc hay giữ chỗ cho các cá nhân không rõ ràng. Mọi thông tin về dự án cần được tìm hiểu trực tiếp từ cơ quan chức năng hoặc chủ đầu tư chính thức.

Theo quy định của Luật Nhà ở 2023, nhà ở xã hội là loại hình được Nhà nước hỗ trợ về giá dành riêng cho các nhóm đối tượng ưu tiên như người có công, hộ nghèo, cận nghèo, người thu nhập thấp tại đô thị... Loại nhà này bắt buộc phải bán đúng đối tượng và chỉ được phép chuyển nhượng sau 5 năm kể từ thời điểm bàn giao. Với mức giá thấp hơn đáng kể so với nhà ở thương mại cùng khu vực, đây là chính sách nhân văn nhằm giải quyết nhu cầu an cư cho người dân.

Hiện nay, nỗ lực phát triển nhà ở xã hội đang được đẩy mạnh trên phạm vi cả nước. Theo số dư liệu từ Bộ Xây dựng, có 737 dự án đang được triển khai với quy mô hơn 701.000 căn hộ, đạt khoảng 70% mục tiêu của đề án một triệu căn. Chỉ riêng trong tháng 2 vừa qua, các địa phương đã khởi công thêm 28 dự án mới, cung cấp khoảng 20.000 căn hộ cho thị trường. Việc minh bạch thông tin và xử lý nghiêm các hành vi gian lận sẽ góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng cho những người thực sự thuộc diện được hưởng chính sách.

PTH (SHTT)