Vượt qua các vòng hiệp thương và bầu cử, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, đã chính thức tái đắc cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI. Đây là cột mốc đánh dấu lần thứ 3 liên tiếp vị chuyên gia tim mạch này đại diện cho tiếng nói cử tri.

Theo báo Dân Việt, chiều ngày 21/3, Hội đồng bầu cử quốc gia đã công bố kết quả bầu cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI. Trong danh sách 500 đại biểu vừa được phê duyệt, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu là một trong những gương mặt gây chú ý khi tiếp tục nhận được sự tín nhiệm cao tại đơn vị bầu cử số 3, TP Hà Nội.

Đơn vị bầu cử này bao gồm các địa bàn trọng điểm như: Hai Bà Trưng, Lĩnh Nam, Vĩnh Tuy, Bạch Mai, Hoàng Mai, Vĩnh Hưng, Trương Định, Định Công, Hoàng Liệt và Yên Sở. Đây là lần đầu tiên ông ứng cử tại Thủ đô sau hai nhiệm kỳ gắn bó với cử tri An Giang và Bình Định.

Ông Nguyễn Lân Hiếu sinh năm 1972, xuất thân từ gia đình trí thức danh tiếng. Ông là con trai của Giáo sư Nguyễn Lân Dũng và Đại tá Nguyễn Kim Nữ Hiếu, thuộc thế hệ thứ ba của dòng họ Nguyễn Lân. Với học hàm Phó Giáo sư và học vị Tiến sĩ Y khoa, ông đã khẳng định uy tín qua nhiều vị trí quản lý y tế và giáo dục.

Hiện tại, ông đảm nhiệm nhiều trọng trách như Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Phó Trưởng Bộ môn tim mạch của trường, và Chủ tịch Phân hội tim bẩm sinh Việt Nam. Sự nghiệp chính trị của ông bắt đầu từ khóa 14, kéo dài qua khóa 15 và nay là khóa 16.

bac-si-nguyen-lan-hieu-trung-cu-dai-bieu-quoc-hoi
PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa 16. Ảnh: Media Quốc hội.

Từ tháng 2/2025, với tư cách Ủy viên kiêm nhiệm của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội, ông đã tích cực đóng góp vào việc hoàn thiện thể chế. Những ý kiến của ông thường tập trung vào các vấn đề sát sườn như y tế, giáo dục và an sinh xã hội, dựa trên nguyện vọng thực tế của người dân.

Trong quá trình vận động bầu cử, vị Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội chia sẻ rằng việc trực tiếp tham gia điều trị và chuyển giao kỹ thuật giúp ông nhận diện rõ những điểm nghẽn của ngành. Ông mong muốn kết nối giữa chính sách vĩ mô và thực tiễn để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Mục tiêu cốt lõi trong chương trình hành động của ông là xây dựng mô hình y tế kiểu mẫu. Đây là sự kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu và điều trị thực hành. Ông nhấn mạnh việc thúc đẩy các kỹ thuật tiên tiến để người dân được tiếp cận dịch vụ tốt nhất với chi phí tối ưu.

“Một hình mẫu tiêu biểu sẽ góp phần phát triển nền y học hiện đại, giúp người dân được phát hiện sớm, điều trị kịp thời, hạn chế lạm dụng chỉ định và tiếp cận thành tựu mới với chi phí hợp lý” , ông Hiếu khẳng định về tầm nhìn phát triển ngành y.

Một minh chứng điển hình cho mô hình này là dự án khu phức hợp y tế tại phường Hoàng Mai vừa được khởi công. Công trình có quy mô 2.600 giường bệnh, là nơi đào tạo cho 10.000 sinh viên và sở hữu 3 viện nghiên cứu chuyên sâu. Đây được coi là nền tảng cho y học tích hợp bền vững.

Trong nhiệm kỳ mới, ông cam kết dồn tâm huyết để triển khai hiệu quả dự án này. Song song đó, ông tập trung vào việc nâng cao năng lực y tế cơ sở tại các trạm y tế xã, phường và chuẩn hóa chất lượng đào tạo bác sĩ, coi đây là yếu tố then chốt cho tương lai y tế nước nhà.

Theo Bạch Dương (SHTT)