Xã hội
15/02/2026 06:26Chạy đua thời gian bắc cầu phao qua sông Lô trước thềm năm mới
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc sớm lắp đặt cầu phao phục vụ Nhân dân, ngay trong ngày 14/2, các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng đã tiến hành khảo sát thực địa, đồng thời xây dựng phương án kỹ thuật để triển khai công trình tạm thời này.
Động thái trên được xem là giải pháp cấp bách trong bối cảnh cầu Sông Lô bị hư hỏng, ảnh hưởng đến việc lưu thông. Mục tiêu đặt ra là nhanh chóng khơi thông tuyến đường, giúp người dân an tâm đi lại, vui xuân đón Tết.
Theo Đại tá Nguyễn Đăng Chiến, Trưởng Phòng Tuyên huấn Binh chủng Công binh, dự kiến vào 5h sáng ngày 15/2, Lữ đoàn 249 sẽ hành quân đến khu vực cầu Sông Lô để chuẩn bị các điều kiện bắc cầu. Ngay trong đêm, lực lượng chức năng đã khẩn trương đo đạc lưu tốc dòng chảy, khảo sát địa hình hai bờ sông nhằm bố trí bến cầu phao phù hợp. Nếu các điều kiện thuận lợi, việc lắp đặt có thể được tiến hành ngay trong chiều 15/2, tức ngày 28 tháng Chạp.

Trước đó, đoàn công tác của Quân khu 2 cũng có mặt tại xã Đoan Hùng (Phú Thọ) để trực tiếp chỉ đạo khảo sát và triển khai phương án kỹ thuật. Song song với hoạt động tại hiện trường, chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Phú Thọ để bàn giải pháp khắc phục sự cố cầu Sông Lô.
Kết luận cuộc họp, Thủ tướng yêu cầu phải bảo đảm phương án đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân một cách an toàn, đồng thời phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng và mở ra không gian phát triển mới cho khu vực.
Thủ tướng cũng yêu cầu trong tháng 2 phải hoàn tất kết luận điều tra nguyên nhân hư hỏng cầu Sông Lô để xử lý theo quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước. Việc sửa chữa, tiếp tục sử dụng cầu cũ hay không sẽ phụ thuộc vào đánh giá chuyên môn, tư vấn và giám sát kỹ thuật. Đồng thời, cần xúc tiến đầu tư xây dựng cầu Sông Lô mới; trước mắt nghiên cứu, khảo sát và lắp đặt cầu phao để phục vụ nhu cầu đi lại nếu cần thiết.
Đối với dự án cầu mới, Thủ tướng nhấn mạnh công trình phải phù hợp quy hoạch, có quy mô tương đương cầu Phong Châu mới, đồng thời rút kinh nghiệm từ sự cố cũ theo hướng cao hơn, rộng hơn, dài hơn, đẹp hơn, hiệu quả và tiết kiệm hơn. Công tác khảo sát cần được thực hiện kỹ lưỡng nhằm chủ động ứng phó với các yếu tố biến đổi khí hậu cực đoan.
Tiến độ triển khai được yêu cầu không kéo dài, hoàn thành trong vòng một năm, trước ngày 1/3/2027, phấn đấu để người dân có cầu mới đi lại vào dịp Tết Nguyên đán 2027. Tỉnh Phú Thọ sẽ là chủ đầu tư dự án, với sự tham gia, hỗ trợ của các đơn vị Quân đội.
Về nguồn vốn, tỉnh Phú Thọ chịu trách nhiệm đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và đường dẫn hai đầu cầu; Trung ương hỗ trợ phần kinh phí xây lắp từ nguồn dự phòng năm 2025 chuyển sang. Thủ tướng yêu cầu quá trình thực hiện phải bảo đảm minh bạch, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.
Trong những ngày cuối năm bận rộn, việc gấp rút bắc cầu phao qua sông Lô không chỉ là giải pháp kỹ thuật tạm thời, mà còn thể hiện quyết tâm đảm bảo đời sống, đi lại của người dân trước thềm năm mới.