Sáng ngày 24/4, Quốc hội đã chính thức bấm nút thông qua Nghị quyết ấn định ngày 24/11 hàng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam. Đáng chú ý, đây sẽ là ngày nghỉ lễ mới mà người lao động trên cả nước được nghỉ làm và hưởng nguyên lương.

Nghị quyết nêu rõ, vào dịp này, người dân có thể được miễn hoặc giảm phí, lệ phí khi tham quan các cơ sở văn hóa, thể thao công lập theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đồng thời, Nhà nước khuyến khích người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên và trẻ em, tham gia các hoạt động văn hóa nhân dịp những ngày lễ lớn của đất nước.

Ngày 24/11 được lựa chọn vì gắn với Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946 do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì. Nghị quyết dự kiến bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

24-1776999610-chinh-thuc-nguoi-lao-dong-co-them-mot-ngay-nghi-le-huong-nguyen-luong-tu-nam-2026
Phiên họp Quốc hội sáng 23/4. Ảnh: Quang Phúc

Theo Chính phủ, các cơ quan chức năng đang nghiên cứu đưa dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bốn luật thuộc lĩnh vực nội vụ vào Chương trình lập pháp năm 2026 của Quốc hội khóa XVI. Trong đó, Bộ luật Lao động sẽ được điều chỉnh theo hướng quy định ngày 24/11 là ngày nghỉ làm có hưởng lương. Dự kiến, dự án luật này sẽ được thông qua tại kỳ họp thứ hai của Quốc hội khóa XVI.

Bên cạnh việc xác lập Ngày Văn hóa Việt Nam, Nghị quyết cũng đề ra nhiều chính sách nhằm thúc đẩy phát triển văn hóa. Theo đó, ngân sách nhà nước dành cho lĩnh vực này mỗi năm phải đạt tối thiểu 2% tổng chi ngân sách và sẽ được điều chỉnh tăng dần theo nhu cầu phát triển.

Nhà nước đồng thời khuyến khích huy động các nguồn lực xã hội để hình thành những cụm hoặc khu công nghiệp sáng tạo văn hóa, kết nối các không gian sáng tạo với hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm, sản xuất, phân phối và thương mại hóa các sản phẩm, dịch vụ văn hóa. Đây cũng là lần đầu tiên các khái niệm “cụm, khu công nghiệp sáng tạo văn hóa” và “tổ hợp sáng tạo văn hóa” được đưa vào quy định pháp lý.

Để thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp văn hóa, Nghị quyết đưa ra nhiều chính sách ưu đãi về thuế. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong hai năm đầu, sau đó được giảm 50% trong bốn năm tiếp theo. Các chuyên gia và nhà khoa học trong lĩnh vực này cũng được hưởng ưu đãi tương tự đối với thu nhập từ tiền lương. Ngoài ra, thuế giá trị gia tăng 5% sẽ áp dụng cho các hoạt động sản xuất phim, nghệ thuật biểu diễn và thể thao dành cho người khuyết tật.

24-1776999610-chinh-thuc-nguoi-lao-dong-co-them-mot-ngay-nghi-le-huong-nguyen-luong-tu-nam-2026
Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu dự án luật. Ảnh: Quang Phúc

Chính sách đối với nguồn nhân lực văn hóa cũng có nhiều điểm mới. Nghệ sĩ hoặc vận động viên đạt thành tích đặc biệt xuất sắc, giành giải thưởng quốc gia hoặc quốc tế có thể được tuyển dụng đặc cách mà không cần qua thi tuyển. Đồng thời, viên chức làm việc trong các loại hình nghệ thuật biểu diễn truyền thống và xiếc sẽ được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề từ 40% đến 60%.

Ngoài ra, Nghị quyết cũng đặt mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa thông qua việc thí điểm các mô hình như “nhà hát di động”, “thư viện số”, cũng như thành lập Quỹ văn hóa, nghệ thuật theo mô hình đầu tư mạo hiểm kết hợp giữa khu vực công và tư.

Một điểm đáng chú ý khác là chính sách miễn hoàn toàn thuế nhập khẩu và phí hải quan đối với các bảo vật quốc gia và cổ vật quý hiếm được đưa từ nước ngoài về Việt Nam không nhằm mục đích lợi nhuận, qua đó phục vụ công tác bảo tồn và gìn giữ di sản văn hóa của dân tộc.

PN (SHTT)