Xã hội
03/08/2016 06:47Chủ tịch Hà Nội: "Cảnh sát PCCC có sân sau với chủ đầu tư?"
“Hôm nay, tôi xin mạn phép nói ra tại diễn đàn này là dư âm đâu đó, người ta đang nói lên câu chuyện: Liệu cảnh sát PCCC có sân sau với các chủ đầu tư không?", Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung nói.
Giải đáp những vấn đề mà các đại biểu và cử tri quan tâm, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng: “Kỳ họp HĐND lần này đã nhận được nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri. Nhiều báo cáo, tờ trình đã được thảo luận. Qua đó, chúng tôi sẽ nỗ lực phấn đấu cao nhất để hoàn tất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong năm nay và các năm tiếp theo”.
“Trong 6 tháng vừa qua, chúng tôi đã nhận được tổng cộng 40.033 văn bản. Chúng tôi đã phân định rõ cơ chế điều hành, phân công rõ trách nhiệm của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, xây dựng quy chế làm việc của UBND TP, chỉ đạo kịp thời các nội dung mới phát sinh.
Chúng tôi tập trung rà soát tất cả các vấn đề còn tồn đọng để tháo gỡ, đẩy mạnh cải cách hành chính theo phương châm lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm, nêu rõ lộ trình, giải pháp để đảm bảo hiệu quả tiến độ giải quyết công việc.”, ông Nguyễn Đức Chung chia sẻ.
![]() |
Chủ tịch Nguyễn Đức Chung phát biểu tại buổi họp |
Đề cập tới trách nhiệm khi để xảy ra cháy nổ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho hay, trong thời gian vừa qua, các tòa nhà bốc cháy, tôi có thể nói những tồn tại về PCCC liên quan đến các tòa nhà không được kiểm định, đã để lại hậu quả rất lớn, có thể gây đến người chết và thiệt hại đến tài sản.
“Để xảy ra cháy nổ, trước tiên, trách nhiệm đó thuộc về UBND TP. Tôi đồng ý quan điểm nói là trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư nhưng trách nhiệm ở đây là thuộc về quản lý, giám sát”, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung chia sẻ.
Ông Chung còn cho hay: “Trong thời gian tới, chúng ta phải giám sát chặt chẽ. Tôi bày tỏ quan điểm của thành ủy, thành phố luôn luôn mong muốn kêu gọi đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội, nhưng chúng tôi khuyến khích các doanh nghiệp làm ăn chân chính và đúng theo pháp luật, không ủng hộ những doanh nghiệp làm sai”.
“Chúng tôi nói ví dụ như Tập đoàn Mường Thanh, 15/47 công trình sai phạm phòng cháy chữa cháy. Như thế chúng tôi không thể chấp nhận được, một công trình mà có tới 15 công trình sai phạm thì thời gian tới sẽ khắc phục như thế nào, cho nên PCCC phải tiếp tục thanh tra, kiểm tra”, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung kiên quyết.
Vẫn theo ông Chung: “Hôm nay, tôi xin mạn phép nói ra tại diễn đàn này là dư âm đâu đó, người ta đang nói lên câu chuyện, liệu cảnh sát PCCC có sân sau với các chủ đầu tư không?
Tôi đề nghị cho kiểm tra lại các vấn đề mà các cử tri đã nêu với UBND TP, đề nghị phải khắc phục. Về phía thành phố chúng tôi phải quyết liệt trong vấn đề này”.
Theo Thế Anh (Nguoiduatin.vn)