Xã hội
19/04/2026 15:51Công an Hà Nội siết chặt quản lý “xe ghép”, "xe tiện chuyến", sẽ làm việc với quản trị các hội nhóm
Động thái này được đưa ra sau khi cử tri tại nhiều phường như Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Vĩnh Tuy, Giảng Võ… kiến nghị cơ quan chức năng tăng cường xử lý các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ như vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, dừng đỗ sai quy định.
Theo UBND TP Hà Nội, việc xử lý các vi phạm giao thông hiện thuộc thẩm quyền của lực lượng công an và chính quyền cấp cơ sở. Thành phố đã chỉ đạo Sở Xây dựng, Công an TP cùng UBND các cấp đẩy mạnh công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên toàn địa bàn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông xác định việc xử lý các hành vi như vượt đèn đỏ, đi sai làn, dừng đỗ không đúng quy định là nhiệm vụ trọng tâm, được triển khai thường xuyên. Từ đầu năm 2026 đến nay, đã có hơn 5.330 trường hợp vi phạm liên quan đến dừng, đỗ, đón trả khách sai quy định bị xử lý; 15 phương tiện bị tạm giữ và 26 trường hợp bị trừ điểm giấy phép lái xe.
Đáng chú ý, trước tình trạng các loại hình vận tải “núp bóng” như xe ghép, xe tiện chuyến hay taxi “dù” tiềm ẩn nhiều rủi ro về an ninh trật tự, Công an TP Hà Nội đã ban hành kế hoạch chuyên đề nhằm kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực này, hướng tới lập lại kỷ cương trong hoạt động vận tải hành khách.
Trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung vào những hành vi vi phạm phổ biến gây ùn tắc và tai nạn giao thông. Đặc biệt, công an sẽ xác minh thông tin các quản trị viên hội nhóm, ứng dụng liên quan đến “xe ghép”, “xe tiện chuyến”, đồng thời mời làm việc, yêu cầu cam kết tuân thủ quy định pháp luật; các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.
Song song đó, lực lượng chức năng sẽ tăng cường rà soát các tuyến đường, nút giao thường xảy ra vi phạm như đi ngược chiều, vượt đèn đỏ hoặc thiếu quan sát khi tham gia giao thông. Công tác giám sát cũng được đẩy mạnh với việc bố trí cán bộ trực 24/24 tại trung tâm điều hành, sử dụng hệ thống camera để phát hiện vi phạm và kịp thời thông báo cho lực lượng làm nhiệm vụ trên đường xử lý.
Đối với những trường hợp không thể dừng phương tiện tại chỗ, thông báo vi phạm sẽ được gửi đến chủ xe để xử lý theo hình thức “phạt nguội”. Ở các khu vực chưa có hệ thống giám sát tự động, công an sẽ bố trí lực lượng hóa trang, sử dụng thiết bị kỹ thuật để ghi nhận vi phạm, đảm bảo không bỏ lọt các hành vi sai phạm.
Với các tuyến đường thường xuyên xảy ra tai nạn, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ tăng cường tuần tra cơ động nhằm phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, trật tự trên địa bàn Thủ đô.