Xã hội
08/04/2026 13:35Đại tướng Phan Văn Giang giữ chức Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng
Ông Phan Văn Giang năm nay 66 tuổi, quê tại phường Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình, là tiến sĩ Khoa học quân sự. Trong sự nghiệp chính trị, ông là Ủy viên Trung ương Đảng ba khóa liên tiếp từ khóa XII đến khóa XIV, đồng thời là Ủy viên Bộ Chính trị hai khóa XIII và XIV. Ông cũng là đại biểu Quốc hội của hai nhiệm kỳ XV và XVI.
Trước khi được giao trọng trách mới, ông đã trải qua nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng trong quân đội như Tư lệnh Quân đoàn 1, Phó Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng và Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Đến tháng 4/2021, ông được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng. Trong đợt lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội vào tháng 10/2023, ông là thành viên Chính phủ nhận được số phiếu tín nhiệm cao nhất.

Trong nhiệm kỳ 2021–2026, dưới sự chỉ đạo của Đại tướng Phan Văn Giang, ngành quốc phòng đã thúc đẩy mạnh mẽ quá trình hiện đại hóa quân đội. Nhiều giải pháp sắp xếp tổ chức theo hướng tinh gọn, giảm bớt đầu mối trung gian được triển khai, góp phần cơ bản hoàn thành mục tiêu xây dựng lực lượng quân đội tinh gọn, hiện đại vào năm 2025.
Song song với việc tổ chức lại bộ máy, công tác hiện đại hóa trang bị cũng được chú trọng thông qua việc phát triển công nghiệp quốc phòng trong nước. Những nỗ lực này nhằm nâng cao năng lực tự chủ sản xuất, đồng thời tăng cường trang bị cho các lực lượng chủ lực như Hải quân và Không quân.
Tại Đại hội Đảng bộ Quân đội tổ chức vào tháng 9/2025, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã giao nhiệm vụ xây dựng quân đội theo định hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Trong đó, yêu cầu về hiện đại hóa cần được đặt trong tương quan với trình độ của khu vực và thế giới, thay vì chỉ so sánh với chính những giai đoạn trước đây.
Để hiện thực hóa mục tiêu này, Bộ Quốc phòng được yêu cầu tập trung phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng tự chủ, tự lực, tự cường và lưỡng dụng, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.
Bên cạnh đó, ngành quốc phòng tiếp tục mở rộng hợp tác quốc phòng song phương và đa phương, xử lý linh hoạt các mối quan hệ trong bối cảnh cạnh tranh giữa các nước lớn nhằm giữ vững cân bằng chiến lược. Những nỗ lực này được kỳ vọng sẽ góp phần bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định, đồng thời bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.
Trong giai đoạn hiện nay, Bộ Quốc phòng cũng được giao nhiệm vụ theo dõi sát các xu hướng an ninh, quốc phòng, chủ động tham mưu kịp thời những đối sách chiến lược phù hợp nhằm ngăn ngừa nguy cơ xung đột, giữ vững ổn định trong nước và duy trì môi trường đối ngoại thuận lợi cho sự phát triển của đất nước.