Những ngày đầu xuân 2026, nhiều tỉnh, thành miền Bắc bất ngờ bước vào đợt thời tiết oi bức, nền nhiệt tăng cao khiến không khí chẳng khác gì giữa mùa hè. Ở khu vực Tây Bắc Bộ, nhiệt độ phổ biến dao động 31-34°C, có nơi tiệm cận hoặc vượt ngưỡng 34°C.

Tại Đông Bắc Bộ, dù nền nhiệt thấp hơn, mức nhiệt cũng duy trì khoảng 27-30°C, có nơi trên 30°C. Đáng chú ý, độ ẩm không khí giảm đáng kể, tình trạng nồm ẩm được cải thiện rõ rệt so với trước đó.

Trưa 2/3, thời tiết tại Hà Nội thay đổi rõ rệt so với những ngày cuối tháng 2 còn se lạnh. Ghi nhận lúc 12h cho thấy nhiệt độ lên tới 29°C, không khí oi nóng bao trùm. Trong ngày, mức nhiệt tại Thủ đô được dự báo dao động 28-30°C, có nơi vượt 30°C. Nhiều người đã chuyển sang mặc áo ngắn tay, các gia đình bật quạt vào buổi trưa để xua đi cảm giác hầm hập.

02-1772440912-dau-xuan-da-cham-nguong-34c-mien-bac-nong-ham-hap-nhu-giua-he.jpg
Đầu xuân, thời tiết Hà Nội nắng nóng như mùa hè. Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, trạng thái nắng nóng này sẽ không kéo dài. Từ đêm nay, một khối không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến nước ta, gây mưa và mưa rào rải rác, có nơi xuất hiện dông tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Từ ngày 3/3, Bắc Bộ và Thanh Hóa chuyển rét, rét tập trung về đêm và sáng, trong khi vùng núi Đông Bắc Bộ có thể rét diện rộng cả ngày.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong tháng 3, nắng nóng có khả năng tiếp tục xuất hiện tại miền Đông Nam Bộ, và về cuối tháng có thể mở rộng xuống miền Tây Nam Bộ. Không khí lạnh vẫn duy trì hoạt động và có xu hướng lệch đông, rét đậm, rét hại chủ yếu xảy ra trong nửa đầu tháng, tập trung ở khu vực vùng núi Bắc Bộ.

Hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn kèm sương mù tiếp diễn tại các tỉnh Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, tiềm ẩn nguy cơ nồm ẩm. Bên cạnh đó, Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi và phía đông Gia Lai - Đắk Lắk có thể xuất hiện một số đợt mưa diện rộng. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có khả năng ghi nhận những ngày mưa trái mùa.

Bước sang tháng 4, nắng nóng được dự báo gia tăng cường độ, lan rộng dần ra cao nguyên Trung Bộ và kéo dài đến khoảng nửa đầu tháng 5 trước khi suy giảm. Ở Tây Bắc Bộ, nắng nóng có thể xuất hiện cục bộ từ nửa cuối tháng 3, sau đó mở rộng ra toàn khu vực và dải đất từ Thanh Hóa đến TP Huế vào nửa đầu tháng 4.

Từ nửa cuối tháng 4, các đợt nắng nóng được dự báo xuất hiện trên diện rộng tại Bắc Bộ và Trung Bộ, báo hiệu một mùa hè đến sớm và gay gắt hơn thường lệ.

PN (SHTT)