Nhiều người lao động đã kiến nghị điều chỉnh lịch làm việc nhằm tạo kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày liên tiếp nếu quy định về Ngày Văn hóa Việt Nam chính thức được thông qua. Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh ngày 24/11/2026 dự kiến trở thành ngày nghỉ hưởng nguyên lương.

Theo thông tin từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, căn cứ Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, ngày 24/11/2026 được xác định là Ngày Văn hóa Việt Nam với chủ trương cho người lao động nghỉ làm và vẫn được hưởng nguyên lương.

Qua ghi nhận từ cơ sở, nhiều đoàn viên và người lao động cho rằng nên có sự linh hoạt trong việc sắp xếp lịch làm việc để kỳ nghỉ này trở nên thuận lợi hơn. Do ngày 24/11/2026 rơi vào thứ Ba, một số ý kiến đề xuất hoán đổi ngày làm việc thứ Hai (23/11) sang làm bù vào thứ Bảy của tuần kế tiếp, tức ngày 5/12.

10-1775805596-de-xuat-hoan-doi-lich-lam-viec-de-nguoi-lao-dong-nghi-4-ngay-dip-ngay-van-hoa-viet-nam
Ngày 24/11 được chọn là “Ngày Văn hoá Việt Nam”. Ảnh minh họa

Nếu phương án này được chấp thuận, người lao động sẽ có kỳ nghỉ kéo dài từ ngày 21/11 đến hết ngày 24/11/2026, tạo thành chuỗi nghỉ 4 ngày liên tiếp. Theo nhiều ý kiến, việc sắp xếp như vậy sẽ giúp người lao động có thêm thời gian nghỉ ngơi và tham gia các hoạt động văn hóa trong dịp đặc biệt này.

Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết tổ chức sẽ tiếp tục tổng hợp ý kiến từ các đơn vị, doanh nghiệp và người lao động để nghiên cứu, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan nhằm đề xuất chính sách phù hợp hơn với thực tế đời sống lao động. Mục tiêu là từng bước nâng cao phúc lợi cho người lao động cũng như góp phần ổn định quan hệ lao động trong bối cảnh mới.

Trước đó, Cục Việc làm cũng đã đề xuất bổ sung ngày 24/11 vào danh sách các ngày nghỉ lễ trong quá trình sửa đổi Bộ luật Lao động. Đề xuất này nhằm cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị về việc lựa chọn ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam.

Song song với đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang xây dựng dự thảo nghị quyết của Quốc hội liên quan đến các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển văn hóa. Trong dự thảo này, ngày 24/11 được đề xuất trở thành Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm hưởng nguyên lương.

Đáng chú ý, vào dịp này, các thiết chế văn hóa và thể thao công lập dự kiến sẽ mở cửa miễn phí cho người dân, tạo điều kiện để cộng đồng tham gia nhiều hoạt động văn hóa, thể thao.

Hiện nay, Việt Nam có tổng cộng 11 ngày nghỉ lễ chính thức mỗi năm, bao gồm Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, Giỗ Tổ Hùng Vương, kỳ nghỉ 30/4 - 1/5 và Quốc khánh. Nếu đề xuất bổ sung ngày 24/11 được Quốc hội thông qua, tổng số ngày nghỉ lễ trong năm sẽ tăng lên 12.

PN (SHTT)