Trong Lễ kỷ niệm 2/9 tới đây, có nhiều loại vũ khí, khí tài do Việt Nam sản xuất và hiện đại hóa sẽ tham gia vào đội hình diễu binh, diễu hành.

Đến nay, hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị Quân đội, Công an, cùng hệ thống vũ khí, khí tài hiện đại tham gia thực hiện nhiệm vụ diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã tiến hành tổng hợp luyện 2 lần: lần 1 vào ngày 17/7 và lần 2 vào ngày 5/8 vừa qua. 

Hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối lực lượng vũ trang tham gia tổng hợp luyện được chia thành các khối đứng, khối xe chỉ huy - Tổ quân kỳ, khối xe chỉ huy - Tổ công an kỳ, 42 khối đi cùng với 14 khối xe, pháo quân sự, xe đặc chủng công an.

 

Tại buổi hợp luyện, khối xe, pháo quân sự sẽ tập luyện ghép đội hình thành thục; chuyển đội hình hàng ngang, hàng dọc; giữ khoảng cách, cự ly, tốc độ cơ động giữa các hàng xe và các khối xe theo đúng đội hình diễu binh, diễu hành. 

Đưa tin từ buổi hợp luyện, báo Quân đội Nhân dân cho biết trong đội hình khối xe, pháo quân sự có sự xuất hiện của nhiều loại vũ khí, khí tài do Việt Nam sản xuất và hiện đại hóa qua đó thể hiện sức mạnh cơ động và khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội. Bao gồm: Tổ hợp tên lửa Trường Sơn, UAV trinh sát, UAV cảm tử, xe thiết giáp chiến đấu bộ binh XCB-01, tổ hợp Tên lửa phòng không S-125-VT.

Điểm danh khí tài
Tổ hợp tên lửa Trường Sơn được Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel tự chủ nghiên cứu, sản xuất. Tại Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024, ông Bùi Văn Hùng – cán bộ thuyết minh về tổ hợp tên lửa Trường Sơn – chia sẻ với báo Vietnamnet rằng: tổ hợp được đặt tên theo dãy núi Trường Sơn, còn các quả đạn tên lửa mang tên dòng Sông Hồng. Cách đặt tên này mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc: thể hiện tinh thần bảo vệ sông núi, biên cương Tổ quốc. Ảnh: Phong Sơn

Theo thông tin được công khai tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024, Tổ hợp Trường Sơn bao gồm nhiều thành phần hợp nhất: xe bảo trì, xe chở đạn tên lửa, đài radar dẫn bắn, xe chỉ huy và bệ phóng tự hành. Đáng chú ý, mỗi xe chỉ huy có khả năng điều khiển cùng lúc tới 8 bệ phóng tự hành trong khu vực tác chiến. Mỗi bệ phóng mang theo 4 quả đạn tên lửa Sông Hồng. Loại tên lửa này có tốc độ cận âm và tầm bắn lên đến 80km.

Toàn bộ tổ hợp được đặt trên khung gầm xe việt dã, có khả năng hoạt động trên nhiều địa hình phức tạp. Với những đặc điểm kỹ thuật và thiết kế hiện đại, tổ hợp tên lửa đất đối hải Trường Sơn là minh chứng tiêu biểu cho năng lực tự lực, tự cường trong ngành công nghiệp quốc phòng của Việt Nam.

Điểm danh khí tài
XCB-01 - chiếc xe chiến đấu bộ binh được nghiên cứu và sản xuất bởi Việt Nam, đã trở thành tâm điểm chú ý, phản ánh bước tiến vững chắc về năng lực quốc phòng của nước ta. Ảnh: Phong Sơn

Theo thông tin từ Truyền hình QPVN, chiếc xe chiến đấu này đang được sản xuất tại Nhà máy đóng tàu Z189, Hải Phòng. Được chế tạo hoàn toàn trong nước, XCB-01 đánh dấu bước đột phá của Việt Nam trong việc sản xuất phương tiện bọc thép bánh xích nội địa.

XCB-01 có trọng lượng khoảng 15 tấn, với các kích thước ấn tượng: chiều dài 6,95m, chiều rộng 3,25m và chiều cao 2,14m. Phương tiện được trang bị cơ cấu bánh xích linh hoạt, giúp tăng tính cơ động và khả năng tác chiến trên mọi loại địa hình. Xe có thể đạt tốc độ tối đa lên tới 65 km/giờ và tốc độ bơi 7 km/giờ, nhờ vào động cơ diesel công suất 300 mã lực.

Một trong những điểm mạnh của XCB-01 là hệ thống cảm biến laser tiên tiến, giúp phát hiện và đối phó nhanh chóng với các mối đe dọa như pháo binh, tên lửa, hay UAV. Xe được trang bị pháo chính cỡ 73mm, với 40 viên đạn, cùng súng máy PTK 7,62mm và súng máy phòng không 12,7mm trên nóc tháp pháo. Những vũ khí này cung cấp hỏa lực mạnh mẽ để tiêu diệt bộ binh đối phương.

Điểm danh khí tài
Tổ hợp Tên lửa phòng không S-125-VT của Quân chủng Phòng không - Không quân, do Viettel hiện đại hóa từ hệ thống tên lửa phòng không S-125M, có khả năng cơ động, độ tin cậy và hiệu quả chiến đấu cao trong môi trường tác chiến hiện đại. Ảnh: Phong Sơn

Theo thông tin được công khai tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024, tổ hợp tên lửa S-125-VT được thiết kế để hoạt động hiệu quả trong môi trường có nhiễu phức tạp, đáp ứng yêu cầu chiến đấu hiện đại. Ngoài ra, nó còn có khả năng tiêu diệt các mục tiêu trên mặt đất và mặt nước. 

Với tốc độ tối đa lên tới 800 m/giây, S-125-VT có khả năng tiêu diệt đồng thời hai mục tiêu, với phạm vi sát thương lên đến 30 km và tỷ lệ tiêu diệt máy bay tiêm kích đạt tới 90%. Tổ hợp này cũng có khả năng phát hiện mục tiêu ở khoảng cách tối đa 90 km, cho phép triển khai các chiến thuật phòng không chủ động và chính xác.

Được mệnh danh là “nỏ thần” của Quân đội Nhân dân Việt Nam, S-125-VT là một bước tiến vượt bậc so với phiên bản tiêu chuẩn của Pechora. Với thời gian triển khai và thu hồi chỉ khoảng 20 phút, tổ hợp này có thể cơ động nhanh chóng trong chiến đấu, giúp tránh các đòn tấn công và tập kích hỏa lực từ đối phương.

Điểm danh khí tài Điểm danh khí tài

Điểm danh khí tài
Tổ hợp phương tiện bay không người lái do Việt Nam nghiên cứu sản xuất, gồm các UAV trinh sát phát hiện, nhận dạng mục tiêu với độ chính xác cao cả ngày lẫn đêm, cùng các UAV chiến đấu cấp chiến thuật có khả năng tấn công hiệu quả các mục tiêu mặt đất. Cùng với đó là các loại UAV cảm tử có thể được trang bị các loại vũ khí khác nhau để tấn công các mục tiêu bọc thép hoặc được sử dụng cho mục đích trinh sát, giám sát và cứu hộ cứu nạn, báo Quân đội Nhân dân cho biết. Ảnh: Phong Sơn & Báo Tiền Phong

Trong dàn UAV cảm tử, nổi bật là UAV cảm tử BXL.01 do Nhà máy Z131 chế tạo. BXL.01 là loại UAV chiến đấu cảm tử, trang bị đầu nổ xuyên lõm, có khả năng tiêu diệt hiệu quả các mục tiêu như xe tăng, xe thiết giáp, pháo tự hành, trạm radar và các phương tiện kỹ thuật bọc thép cố định với độ dày thành không quá 250mm.

UAV - BXL.01 có thể cất cánh với trọng tải tối đa đạt 10kg, tích hợp đầu đạn 1,2kg, đạt độ cao tối đa trong quá trình bay là 1.000m, vận tốc dao động từ 100 đến 120km/h và thực hiện nhiệm vụ liên tục trên phạm vi 10km.

Theo Thái Hà (Nguoiduatin.vn)